Đức Hồng y Peter Turkson, Chưởng ấn của Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học tại Rôma, cho rằng Giáo hội cần nhìn nhận các nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện diện trong công trình sáng tạo những món quà từ Thiên Chúa.

Đức Hồng y Peter Turkson, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Tòa Thánh tại Rôma, phát biểu vào ngày 3 tháng 9 năm 2026 tại Đại học Veritas ở Abuja nhân dịp triển khai một dự án năng lượng mặt trời. Ngài cho biết rằng sứ mạng cung cấp năng lượng sạch cho các nhà thờ Công giáo và các cơ sở trực thuộc trên khắp châu Phi đã làm nổi bật “tầm quan trọng của năng lượng đối với con người” (Ảnh: ACI Africa)
Công nghệ có thể giúp nhân loại chuyển hóa những nguồn tài nguyên do Thiên Chúa ban thành những lợi ích thiết thực cho con người và các cộng đồng trên khắp châu Phi, Đức Hồng y Peter Turkson, Chưởng ấn của Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học tại Rôma, cho biết.
Trong cuộc phỏng vấn với ACI Africa, cơ quan truyền thông trực thuộc EWTN News tại châu Phi, vào ngày 3 tháng 9, nhân dịp khánh thành dự án điện mặt trời công suất 1,5 megawatt do Earth Our Common Home (ECHo) triển khai cho Đại học Veritas, Abuja, Đức Hồng y Peter Turkson cho biết sứ mạng của ECHo là cung cấp năng lượng sạch cho các nhà thờ Công giáo và các cơ sở của Giáo hội trên khắp châu Phi, xuất phát từ tầm quan trọng của năng lượng đối với con người.
“Hầu như chẳng có gì diễn ra trên thế giới này mà không cần đến năng lượng. Gần như là vậy. Sáng kiến năng lượng mặt trời tại trường đại học Công giáo cho thấy sự khéo léo của con người có thể khai thác công trình sáng tạo của Thiên Chúa để đáp ứng những nhu cầu cụ thể, đồng thời thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện”, Đức Hồng y Turkson nói.
Vị Hồng y sinh tại Ghana nói rằng Giáo hội cần nhìn nhận các nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện diện trong công trình sáng tạo như những món quà của Thiên Chúa và sử dụng công nghệ thích hợp để chuyển hóa chúng vì lợi ích của nhân loại.
“Chúng ta cần năng lượng cho mọi việc mình làm. Cho đến nay, chúng ta đã nỗ lực sản xuất năng lượng bằng máy phát điện, nhiên liệu diesel và tất cả những thứ tương tự”, ngài nói.
“Tuy nhiên, cũng thật tốt đẹp biết bao khi nhận ra rằng Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng vạn vật muôn loài, đã ban cho chúng ta nguồn năng lượng to lớn này, đồng thời cung cấp mọi phương tiện cần thiết để thực hiện các công việc của mình. Vấn đề còn lại chỉ là làm sao để có được công nghệ nhằm chuyển hóa nguồn năng lượng ấy thành những ứng dụng thiết thực”, Đức Hồng y Turkson tiếp tục.
Đức Hồng y Turkson giải thích rằng Thiên Chúa ban cho chugns ta nguyên liệu thô, trong khi sự sáng tạo của con người và công nghệ chuyển hóa chúng thành những sản phẩm hữu ích.
“Thiên Chúa tạo ra bông vải; Thiên Chúa không tạo ra chiếc áo gilê. Hoạt động kinh doanh đã chuyển hóa bông vải thành chiếc áo mà bạn đang mặc. Thiên Chúa tạo ra cây cối; Ngài không tạo ra đồ nội thất. Giới kinh doanh chuyển cây cối thành đồ nội thất”, Đức Hồng y Turkson nói.
Ngài chia sẻ thêm: “Vì thế, chúng ta có ánh sáng mặt trời và một công nghệ sẽ chuyển hóa nguồn năng lượng này thành những nhu cầu cụ thể, thiết thực của cộng đồng này. Đó là lý do chúng ta quy tụ nơi đây”.
Ngoài việc cung cấp điện cho hoạt động giảng dạy, học tập và các hoạt động khác, Đức Hồng y Turkson cho biết dự án có thể giúp giảm đáng kể gánh nặng tài chính liên quan đến việc sử dụng điện chạy bằng diesel.
“Dự án sẽ giúp trường đại học này tiết kiệm, không chỉ bằng cách cung cấp năng lượng để mọi người học tập và nghiên cứu, mà còn giúp trường tiết kiệm được rất nhiều tiền bạc”, ngài nói.
Đức Hồng y Turkson mô tả việc triển khai dự án với chi phí được giảm đáng kể là một cơ hội quan trọng đối với Giáo hội, đặc biệt trong bối cảnh các cơ sở Công giáo đang tìm kiếm những phương thức bền vững để tài trợ cho các sứ mạng giáo dục và mục vụ của mình.
Đức Hồng y Turkson cho biết sáng kiến không nên được xem là chỉ mang lại lợi ích cho Đại học Veritas, đồng thời lưu ý rằng kinh nghiệm này có thể mở đường cho những dự án tương tự tại các cơ sở Công giáo khác trên khắp châu Phi.
“Từ văn phòng nhỏ bé của mình, chúng tôi chỉ nỗ lực tập hợp một nhóm nhỏ để giúp đỡ lục địa của chúng ta. Vì thế, Hội đồng Giám mục Công giáo Nigeria đang bắt đầu với dự án này, nhưng từ đây, sáng kiến sẽ tiếp tục được triển khai”, ngài nói.
Đức Hồng y Turkson giải thích rằng tầm nhìn đó là đưa những lợi ích của sáng kiến này đến với các Hội đồng Giám mục và các Giáo hội địa phương trên khắp châu Phi.
“Những lợi ích của ECHo và những gì sáng kiến này có thể tạo điều kiện và tài trợ là điều dành cho tất cả các Hội đồng Giám mục tại châu Phi cũng như tất cả các Giáo hội địa phương ở châu Phi, nhằm hỗ trợ cho các hoạt động Giáo hội đang thực hiện nhằm thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện”, Đức Hồng y Turkson nói.
Vị quan chức Vatican liên kết dự án với tầm nhìn sinh thái của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, đặc biệt là Thông điệp Laudato Si’ của ngài, trong đó kêu gọi các Kitô hữu và toàn thể gia đình nhân loại chăm sóc công trình sáng tạo.
Đức Hồng y Turkson cho biết rằng thông điệp mời gọi con người suy tư về tác động của các hoạt động của nhân loại đối với môi trường tự nhiên.
“Tất cả mọi sự Thiên Chúa tạo dựng đều hết sức tốt lành. Khi đến tay con người, chúng ta làm cho chúng trở nên rất tốt đẹp hoặc cự kỳ tồi tệ”, Đức Hồng y Turkson nói.
Ngài cho rằng việc chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo có thể góp phần giảm tác động tiêu cực của các hoạt động con người đối với công trình sáng tạo.
“Xét về việc thúc đẩy sự thịnh vượng của con người, dự án này sẽ góp phần rất lớn vào việc xác định cách thức chúng ta giảm tác động tiêu cực của mình đối với công trình sáng tạo”, Đức Hồng y Turkson chia sẻ.
Ngài nhấn mạnh rằng những lợi ích về môi trường của năng lượng tái tạo gắn kết chặt chẽ với sự thịnh vượng của con người.
“Như Đức cố Giáo hoàng Phanxicô thường nói, chúng ta biến nỗi đau của trái đất thành nỗi đau của chính mình. Và chúng ta muốn giảm bớt điều đó. Giảm bớt bằng cách thải ra ít khí carbon dioxide hơn, ít khí nhà kính hơn, dưới bất kỳ hình thức nào, và như thế giảm thiểu tình trạng ô nhiễm”.
Ngài lưu ý rằng việc giảm ô nhiễm sẽ mang lại lợi ích cho cả môi trường lẫn sức khỏe con người.
“Khi giảm thiểu ô nhiễm, chúng ta đồng thời chăm sóc môi trường tốt hơn. Không chỉ vậy, chúng ta còn bảo vệ sức khỏe con người, những người cũng cần đến môi trường này để duy trì sự sống”, ngài nói.
Theo Đức Hồng y Turkson, dự án tại Đại học Veritas vì thế không chỉ là một nguồn cung cấp điện thay thế; đây còn là một ví dụ cho thấy đức tin, công nghệ và trách nhiệm quản lý, chăm sóc công trình sáng tạo có thể cùng hoạt động để hỗ trợ giáo dục, giảm chi phí và thúc đẩy sự thịnh vượng của con người.
“Tất cả mọi thứ đang diễn ra tại đây không chỉ giúp thúc đẩy tiến trình giáo dục, mà cuối cùng còn góp phần bảo vệ công trình sáng tạo và nâng cao sự thịnh vượng của con người”, ngài nói.
Trong khi đó, Phó Hiệu trưởng Đại học Veritas, Abuja, Linh mục Hyacinth Ichoku, người cũng đã có cuộc trao đổi với ACI Africa trong cùng sự kiện, cho biết sáng kiến được thúc đẩy bởi nhu cầu ứng phó với những tổn hại môi trường do việc tiếp tục phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
“Chúng ta là một phần của nhận thức toàn cầu về Trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta, và đó là lý do tại sao dự án này thực sự hướng đến Trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta, hướng đến ý thức về Trái đất và ý thức về môi trường”, ngài nói.
Linh mục Ichoku lưu ý rằng việc tiếp tục thải khí carbon dioxide vào bầu khí quyển góp phần làm suy thoái môi trường và gây ra những nguy cơ đối với sự sống con người cũng như các hệ sinh thái.
“Việc liên tục thải khí carbon dioxide vào không khí đang làm tổn hại Trái đất, giết chết chúng ta, giết chết các sinh vật, giết chết môi trường của chúng ta. Vì thế, chúng tôi quyết định chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng mặt trời, vốn được xem là năng lượng sạch”, Linh mục Ichoku nói.
Minh Tuệ (theo EWTN)