Đức tin và Tình liên đới với Ukraine: Các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế từ Madrid tại Kyiv

sn260902-kiev-molitwa-1024x682

Giáo xứ Chúa Cứu Thế (thuộc Dòng Chúa Cứu Thế) tại Madrid đã hiện diện tại Kiev vào ngày 23 tháng 8 để tham dự Bữa điểm tâm Cầu nguyện Quốc gia vì Ukraine và Diễn đàn Quốc tế “35 năm Đức tin và Tự do” – những sự kiện do chính quyền Ukraine tổ chức, với sự tham gia của đại diện nhiều tổ chức phi chính phủ và các phái đoàn quốc tế đang hỗ trợ người dân Ukraine trong bối cảnh cuộc xâm lược của Nga.

Một cuộc gặp gỡ quy tụ các tín ngưỡng, quan điểm và quốc tịch khác nhau.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã tham dự Bữa tiệc Cầu nguyện, nhấn mạnh việc sự kiện này quy tụ những người thuộc các Giáo hội, quan điểm chính trị, ngành nghề và quốc tịch khác nhau cùng hiện diện trong một khán phòng. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng những khoảnh khắc như vậy cho thấy sự khác biệt không còn quan trọng khi đối mặt với những điều thực sự có ý nghĩa: sự thật, hòa bình và lời cầu nguyện gắn kết mọi người trong những thời khắc gian nan—dù là trong hầm trú ẩn khi xảy ra các cuộc             không kích, nơi hành lang bệnh viện chờ kết quả phẫu thuật của người thân, trong nhà tù, hay trên tàu điện ngầm lúc 3 giờ sáng giữa những đợt oanh tạc của Nga.

Tổng thống Zelensky đã đề cập đến vai trò của các nhà thờ trong những năm tháng chiến tranh: “Các Giáo xứ đã trở thành nơi trú ẩn tránh rét. Các tầng hầm tại các nhà thờ đã trở thành nơi trú ẩn an toàn. Các lớp giáo lý ngày Chúa nhật đã trở thành lớp học cho trẻ em Ukraine của chúng ta”, Tổng thống Zelensky phát biểu, đồng thời nhấn mạnh rằng chính sức mạnh đức tin này đã nâng đỡ toàn thể người dân Ukraine, dù điều đó hiếm khi được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông.

Tổng thống Zelensky nhắc lại rằng nhiều người dân Ukraine đã mất đi người thân trong cuộc xung đột, đồng thời mời gọi những người có mặt dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì Ukraine và những người đã thiệt mạng. Sau đó, ngài mời gọi mọi người cầu nguyện theo 3 ý chỉ: cầu nguyện cho những người đang bị giam giữ, cho những người đang chiến đấu nơi tiền tuyến và cho hòa bình tại Ukraine. “Cuộc chiến đã kéo dài suốt một thời gian dài, và nguy cơ lớn nhất hiện nay không phải là sự mệt mỏi ở tiền tuyến, mà là nguy cơ thế giới sẽ trở nên quen dần với nó”, ông tuyên bố.

Sự hiện diện của các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế

Cha José Miguel de Haro, C.Ss.R., Cha sở Giáo xứ Dòng Chúa Cứu Thế tại Madrid, và Cha Marek Raczkiewicz C.Ss.R, người tháp tùng ngài với tư cách là đại diện cộng đoàn Madrid – đã được mời tham dự cả hai cuộc họp. Trong suốt 4 năm qua, Giáo xứ đã tổ chức vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo đến Ukraine – thông qua sự phối hợp với các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đang hiện diện tại Ukraine—được chuyển đến tận tay những người đang cần sự giúp đỡ nhất.

“Tôi đang có mặt tại Kiev theo lời mời của Tổng thống, như một biểu hiện của lòng biết ơn đối với sự liên đới mà Giáo xứ Chúa Cứu Thế ở Madrid đã thể hiện trong suốt những năm qua — từ Giáo xứ Chúa Cứu Thế ở Madrid, cùng với Hiệp hội Acoger y Compartir, những người bạn thuộc tổ chức Ayuda Contenedores ở Pamplona, ​​cho đến rất nhiều người khác trên khắp thế giới đang chung tay giúp Ukraine vững bước tiến lên”, Cha José Miguel de Haro—người đã dành 4 năm qua để điều phối các sáng kiến ​​cứu trợ cho những nạn nhân của cuộc xâm lược từ phía Nga—chia sẻ.

“Tôi muốn nhân dịp này gửi lời cảm ơn và nhắc nhở rằng một hạt thóc tuy không làm nên cả kho thóc, nhưng lại giúp ích cho những hạt khác”, Cha José Miguel chia sẻ thêm, với xác quyết rằng tình liên đới vượt lên trên những giá trị vật chất. “Biết bao nhiêu người có tinh thần thiện chí và mong muốn làm những điều tốt đẹp đã giúp chúng ta tin vào phẩm giá và con người, cũng như tin vào khả năng có được hòa bình. Hòa bình cho Ukraine”.

Sự tham gia của quốc tế

Sự kiện còn có sự tham dự của Tổng thống Litva Gitanas Nausėda, Thủ tướng Estonia Kristen Michal, các thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ Hoa Kỳ, đại diện nước ngoài, quan chức chính phủ, nghị sĩ, quân nhân Ukraine, các nhân vật công chúng và các chức sắc tôn giáo. Hơn 1.500 người đã tham dự sự kiện, trong đó có 670 khách mời quốc tế đến từ 17 quốc gia.

P-Jose-Miguel-Kiev-thb sn260902-kiev-ilustr2 sn260902-kiev-ilustr4 sn260902-kiev-m-raczk sn260902-kiev-p-Jose-Miguel2 sn260902-kiev-zelenskyy

Scala News

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết