DCCT Thái Lan: Công cuộc truyền giáo và cổ võ ơn gọi tại Thakhek, Lào

missione

Cha Peter Gnantina Phiakeo, C.Ss.R, người được truyền chức Linh mục vào tháng 4 năm 2026 với tư cách là một Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế, đã viết về công việc và những kinh nghiệm truyền giáo của mình tại Giáo phận Thakhek, Thái Lan.

Công cuộc truyền giáo của Dòng Chúa Cứu Thế tại Thakhek, Lào, khởi sự từ năm 2008 dưới sự hướng dẫn của Linh mục Phaiboon Udomdej, một nhà truyền giáo Dòng Chúa Cứu Thế đến từ Thái Lan. Kể từ đó, hoạt động mục vụ tập trung vào 3 lĩnh vực chính: nâng đỡ và chăm sóc đời sống thiêng liêng cho các Nữ tu, cổ võ ơn gọi và giáo dục giới trẻ, đồng thời chăm sóc mục vụ cho các gia đình nghèo khó và những cộng đoàn nông thôn thuộc Giáo phận Thakhek.

Tôi đã được truyền chức Linh mục trong Dòng Chúa Cứu Thế cách đây 3 tháng và được sai đến Giáo điểm Truyền giáo Dòng Chúa Cứu Thế tại Thakhek, nơi tôi đảm nhiệm vai trò quản lý và đào tạo. Một trong những ưu tiên hàng đầu của tôi là cải thiện môi trường đào tạo. Vì các tòa nhà và cơ sở vật chất của nhà đào tạo đã bị xuống cấp do bị bỏ bê trong một thời gian, chúng tôi đã bắt đầu sửa chữa các phòng ngủ, phòng tắm, nhà bếp, hệ thống nước và những khu vực thiết yếu khác.

Trong hai ngày 24–25 tháng 8 năm 2026, chúng tôi đã tổ chức trại tìm hiểu ơn gọi mang tên “Hãy đến mà xem” dành cho 20 bạn trẻ nam. Qua việc cầu nguyện, suy niệm Kinh Thánh, các hoạt động nhóm, lao động nông nghiệp, thể thao và những trải nghiệm thực tế, các bạn trẻ này đã có cơ hội được trải nghiệm đời sống tại nhà đào tạo và suy tư về ơn gọi của mình. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn và nâng đỡ các bạn cách liên tục ngay cả sau khi trại tìm hiểu kết thúc.

Hoạt động mục vụ này cũng đã triển khai các sáng kiến về nông nghiệp và chăn nuôi, không chỉ góp phần cung cấp lương thực cho các thành viên trong cộng đoàn mà còn là một phần trong chương trình đào tạo, giúp các em rèn luyện tinh thần trách nhiệm, sự kiên nhẫn, khả năng làm việc nhóm và giá trị của lao động chân tay.

Công tác mục vụ của chúng tôi vẫn tiếp tục tại các làng quê, đặc biệt hướng đến giới trẻ, các học viên các lớp Giáo lý, Giáo lý viên và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi đến thăm các cộng đoàn, tổ chức các lớp Giáo lý, chăm sóc và nâng đỡ đời sống thiêng liêng của các tín hữu, đồng thời hỗ trợ các gia đình tùy theo những nhu cầu riêng của từng gia đình.

Tuy nhiên, dù vẫn tiếp tục phải đối diện với những thách thức trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về ngân sách, cơ sở vật chất, việc đào tạo ơn gọi và mở rộng hoạt động mục vụ, sứ mạng này đang từng bước phát triển và tiến triển tốt đẹp. Chúng tôi hy vọng xây dựng một cơ sở đào tạo vững mạnh hơn, vun đắp ơn gọi nơi thế hệ trẻ, phát triển công tác mục vụ dành cho giới trẻ và cộng đoàn tại các làng quê, đồng thời tạo ra những hoạt động bền vững để tiếp tục hỗ trợ sứ mạng này.

Chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa, tất cả các thành viên trong Dòng Chúa Cứu Thế, cũng như tất cả các ân nhân và những người đồng hành cùng với chúng tôi, những người tiếp tục đồng hành và hỗ trợ công việc  mục vụ của chúng tôi tại Lào.

unnamed-9 unnamed-10 unnamed-11 unnamed-12

Peter Gnantina Phiakeo, C.Ss.R.

Scala News

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết