Các Giám mục Pháp: Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ là một ‘thời khắc quan trọng’ đối với Pháp, châu Âu và thế giới

Một người phụ nữ đi ngang qua tấm băng rôn chào mừng Đức Thánh Cha Lêô XIV được treo trước một nhà thờ ở Paris vào ngày 3 tháng 9 năm 2026, trước thềm chuyến Tông du Pháp của ngài từ ngày 25 đến 28 tháng 9 (Ảnh: OSV News/Benoit Tessier, Reuters)

Một người phụ nữ đi ngang qua tấm băng rôn chào mừng Đức Thánh Cha Lêô XIV được treo trước một nhà thờ ở Paris vào ngày 3 tháng 9 năm 2026, trước thềm chuyến Tông du Pháp của ngài từ ngày 25 đến 28 tháng 9 (Ảnh: OSV News/Benoit Tessier, Reuters)

Trong khi các Giám mục Pháp đang chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Lêô XIV đến đất nước này, họ nhấn mạnh rằng chuyến Tông du sẽ là một “thời khắc hết sức quan trọng” đối với các tín hữu Công giáo tại Pháp cũng như ở những nơi khác.

Vào ngày 8 tháng 9, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp đã cung cấp những thông tin chi tiết về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9.

“Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha được tổ chức theo một lịch trình cực kỳ chặt chẽ, nhưng chúng tôi bị hạn chế về thời gian do cuộc bầu cử Tổng thống sắp diễn ra vào năm 2027”, Đức Hồng y Jean-Marc Aveline giải thích tại trụ sở Hội đồng Giám mục ở Paris.

Logo chuyến Tông du Pháp của Đức Thánh Cha Lêô XIV, diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 năm 2026 (Ảnh: OSV)

Logo chuyến Tông du Pháp của Đức Thánh Cha Lêô XIV, diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 năm 2026 (Ảnh: OSV)

Khẩu hiệu của chuyến Tông du của Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Để thế giới được sống”, sẽ được thể hiện rõ qua những lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về việc tôn trọng phẩm giá sự sống của mỗi người, mà theo ban tổ chức, đây sẽ là trọng tâm trong thông điệp của Đức Thánh Cha Lêô.

“Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ là một thời khắc hết sức quan trọng đối với các tín hữu Công giáo tại Pháp, nhưng không chỉ riêng đối với họ”, Đức Hồng y Aveline nói. “Những lời của Đức Thánh Cha sẽ lan tỏa không chỉ giới hạn trong cộng đồng Công giáo, mà còn vượt ra ngoài phạm vi đất nước chúng ta”, ngài nhấn mạnh.

Đức Thánh Cha Lêô XIV cùng với Logo và khẩu hiệu "Để thế giới được sống" cho chuyến tông du tới Pháp của ngài, diễn ra từ ngày 25 đến 28 tháng 9 năm 2026 (Ảnh: OSV News)

Đức Thánh Cha Lêô XIV cùng với Logo và khẩu hiệu “Để thế giới được sống” cho chuyến tông du tới Pháp của ngài, diễn ra từ ngày 25 đến 28 tháng 9 năm 2026 (Ảnh: OSV News)

Gặp gỡ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Khi đến Pháp vào ngày 25 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ đến Điện Élysée để gặp gỡ Tổng thống Emmanuel Macron. Vào đầu giờ chiều, ngài sẽ đến trụ sở UNESCO, gần Tháp Eiffel, và phát biểu về việc bảo vệ người trẻ trong thời đại của các công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo.

Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ đi qua trung tâm Paris trên chiếc Popemobile đến Quảng trường Saint-Michel, đối diện với Île de la Cité, nơi có Nhà thờ Đức Bà Paris. “Chuông của tất cả các nhà thờ sẽ vang lên để chào đón ngài”, Đức Đức Tổng Giám mục Laurent Ulrich Địa phận Paris cho biết. “Đức Thánh Cha sẽ dừng lại để ban phép lành cho mọi người”. Tại Nhà thờ Đức Bà, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Kinh Chiều cùng với 2.000 Giám mục, Linh mục, tu sĩ, chủng sinh và những người sống đời thánh hiến.

Vào buổi tối, Đức Thánh Cha sẽ đến địa điểm mang tính biểu tượng của Thế vận hội Paris 2024 — Sân vận động Stade de France tại Saint-Denis — nơi ngài sẽ tham dự buổi canh thức cầu nguyện quy tụ hơn 80.000 bạn trẻ. Việc đăng ký tham dự sự kiện đã kín chỗ chỉ trong vài phút vào ngày 10 tháng 8, ngay sau khi được mở.

Vào ngày 26 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ đến Maison Bakhita, một trung tâm xã hội của Tổng Giáo phận Paris dành cho người tị nạn, tọa lạc tại khu phố Montmartre. Sau đó, ngài sẽ đến thăm Học viện Công giáo Paris, trường đại học lớn của Tổng Giáo phận. Tại đây, ngài sẽ gặp gỡ các anh chị em dự tòng và tân tòng trong khuôn khổ Đại hội Hiệp hành Île-de-France, được tổ chức trong Tổng Giáo phận nhằm chào đón làn sóng những người trẻ và những người trưởng thành xin lãnh nhận phép Rửa. Tên gọi của cơ quan này đã được đổi từ “hội đồng” theo yêu cầu của Tòa Thánh, nhằm tạo điều kiện cho cả giáo dân cùng tham gia chứ không chỉ giới hạn ở hàng giáo sĩ.

Chiều thứ Bảy hôm đó, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ ngoài trời cho gần 500.000 người tại Quảng trường Concorde và Đại lộ Champs-Élysées.

Đức Thánh Cha sẽ bay đến miền Nam nước Pháp để cầu nguyện tại Lộ Đức

Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ bay đến miền Nam nước Pháp và ngay trong buổi tối hôm đó đến Lộ Đức để cầu nguyện tại hang đá Đức Mẹ hiện ra. “Trước hết, ngài sẽ đến với tư cách là một người hành hương”, Đức Giám mục Jean-Marc Micas Địa phận Tarbes và Lộ Đức cho biết. “Ngài sẽ đến viếng hang đá, chạm vào tảng đá, thắp một ngọn nến và cầu nguyện trong thinh lặng, giống như tất cả các tín hữu hành hương”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV, cùng với Đức Hồng y Jean-Marc Aveline người Pháp, Tổng Giám mục Marseille, đến thăm buồng lái của chiếc MED25 Bel Espoir – một con tàu buồm được mệnh danh là "trường học vì hòa bình" di động – tại bến du thuyền Ostia ở ngoại ô Rôma vào ngày 17 tháng 10 năm 2025 (Ảnh: CNS/Vatican Media)

Đức Thánh Cha Lêô XIV, cùng với Đức Hồng y Jean-Marc Aveline người Pháp, Tổng Giám mục Marseille, đến thăm buồng lái của chiếc MED25 Bel Espoir – một con tàu buồm được mệnh danh là “trường học vì hòa bình” di động – tại bến du thuyền Ostia ở ngoại ô Rôma vào ngày 17 tháng 10 năm 2025 (Ảnh: CNS/Vatican Media)

Vào ngày 27 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ sáng Chúa nhật tong khu vực khuôn viên của Đền thánh. Vào buổi tối, ngài sẽ chủ sự cuộc cung nghinh Đức Mẹ với ánh nến và lần chuỗi Mân Côi. “Toàn bộ thành phố và các cơ quan công quyền trong khu vực đang được huy động trong niềm vui mong đợi ngài đến”, Đức Giám mục Micas nói. “Ưu tiên sẽ là đón tiếp các bệnh nhân và những người dễ bị tổn thương nhất”.

Trong số các cuộc gặp được lên kế hoạch, Đức Thánh Cha sẽ đích thân gặp gỡ 7 nạn nhân bị lạm dụng tình dục trong Giáo hội. Các Giám mục cũng đã xác nhận cuộc gặp gỡ với các nạn nhân sẽ diễn ra tại Lộ Đức.

Vào thứ Hai, ngày 28 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ bay đến thành phố Metz, miền đông bắc nước Pháp. “Metz đã trải qua 3 cuộc chiến tranh và hai lần bị Đức sáp nhập”, Đức Tổng Giám mục Philippe Ballot Địa phận Metz nhắc lại trong cuộc họp báo. “Nhưng kể từ đó, thành phố cũng đã chứng kiến ​​sức mạnh của sự hòa giải Pháp-Đức”.

Nền tảng được tạo lập cho tiến trình hội nhập châu Âu

Robert Schuman, một nhân vật tiêu biểu của sự hiệp nhất châu Âu, người đã được Đức cố Giáo hoàng Phanxicô tuyên phong lên bậc Đấng Đáng Kính vào tháng 6 năm 2021, sẽ được tôn vinh trong chặng này của chuyến Tông du. Vốn là người gốc Đức, ông trở thành một chính trị gia Pháp. Năm 1950, khi đang giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao, ông đề xuất thành lập Cộng đồng Than Thép châu Âu, nền tảng của tiến trình hội nhập châu Âu.

“Ý tưởng của ông là điều từng khiến Pháp và Đức giết hại lẫn nhau, nay sẽ trở thành phương tiện giúp hai quốc gi cùng nhau phát triển”, Đức Tổng Giám mục Ballot nhấn mạnh. “Ông đã có thể chuyển hóa khát vọng hòa bình mãnh liệt của mình thành những hoạt động chính trị”.

Tại Metz, Đức Thánh Cha sẽ di chuyển trên chiếc Popemobile đến Nhà thờ Chính tòa Saint-Étienne, được gọi là “Ngọn đèn của Thiên Chúa” vì có cửa sổ kính màu rộng 70.000 feet vuông, lớn nhất châu Âu. Ngài sẽ cử hành Thánh lễ cho 12.000 người, quy tụ tại Nhà thờ Chính tòa và các khu vực xung quanh.

“Tất cả các phòng khách sạn đều đã được đặt kín”, Đức Tổng Giám mục Metz cho biết. “Hàng ngàn người được dự kiến sẽ đến từ Bỉ, Luxembourg và Đức”, Đức Tổng Giám mục Ballot nói rằng “tại Metz, chúng tôi cảm thấy mình đang ở trung tâm của châu Âu”, đồng thời bày tỏ niềm vui vì chuyến viếng thăm Pháp sẽ kết thúc tại đây.

Sự nhiệt thành dành cho Đức Thánh Cha ‘trên mọi tầng lớp xã hội’

Đối với Đức Hồng y Aveline, “chuyến viếng thăm Pháp của Đức Thánh Cha đã mang lại một sự háo hức nồng nhiệt trong tất cả các tầng lớp xã hội”.

“Điều đó phản ánh một khát vọng thiêng liêng mãnh liệt nơi đất nước chúng ta”, ngài nói. “Đức Thánh Cha đến thăm chúng ta để nuôi dưỡng niềm hy vọng của chúng ta”, Đức Giám mục Benoît Bertrand Địa phận Pontoise, Chủ tịch Ban Tổ chức, chia sẻ thêm. “Mọi người đều cần hy vọng. Thậm chí một số người Hồi giáo Algeria cũng nói với tôi rằng họ sẽ đến để được nhìn thấy ngài trên Đại lộ Champs-Élysées”.

“Đức Thánh Cha rất vui được đến Pháp, và ngài đang trau dồi vốn tiếng Pháp của mình”, Đức Hồng y Aveline kết luận.

“Pháp khiến ngài hết sức bận tâm. Ngài sẽ nói về lịch sử vĩ đại của các vị thánh người Pháp, những người đã dấn thân trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, bắt đầu từ công tác bác ái và phục vụ xã hội. Ngài sẽ mời gọi chúng ta nhìn lại lịch sử này, để chúng ta có thể tiếp tục phát huy lịch sử ấy một cách sáng tạo trong bối cảnh ngày nay”.

Minh Tuệ (theo OSV)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết