Caritas Pakistan Karachi đã mở 5 Trung tâm Giáo dục Không chính quy tại Giáo xứ St. Michael, nhằm cung cấp giáo dục cơ bản cho những trẻ em không được đến trường và bị gạt ra bên lề xã hội tại thành phố lớn nhất Pakistan.

Đức Tổng Giám mục Benny Travas khánh thành 5 Trung tâm Giáo dục Không chính quy tại Giáo xứ Thánh Michael ở Karachi vào ngày 3 tháng 9 năm 2026 (Ảnh: RVA)
Các trung tâm được Đức Tổng Giám mục Benny Travas Đại phận Karachi khánh thành vào ngày 3 tháng 9. Vị Giám chức đã biểu dương Caritas vì những nỗ lực hỗ trợ các gia đình và cộng đồng gặp khó khăn trong việc tiếp cận nền giáo dục chính quy.
“Giáo dục là một quyền cơ bản và là một công cụ mạnh mẽ để biến đổi xã hội”, Đức Tổng Giám mục Travas nói, đồng thời kêu gọi các bậc cha mẹ và những người lãnh đạo cộng đồng xây dựng môi trường học tập thuận lợi cho trẻ em.
Vị Giám chức cho biết rằng giáo dục có thể giúp những người trẻ vượt qua cảnh nghèo đói và góp phần xây dựng các cộng đồng vững mạnh, có khả năng chống chịu tốt hơn. Ngài cũng nhắc đến bà Malala Yousafzai, người từng đoạt giải Nobel và đã lên tiếng vận động trên toàn thế giới cho quyền được học tập của các bé gái.
Karachi, thủ phủ tỉnh Sindh và là thành phố lớn nhất Pakistan, là một trung tâm thương mại và công nghiệp quan trọng bên bờ Biển Ả Rập. Thành phố này cũng là nơi sinh sống của các cộng đồng đang phải đối diện với những thách thức đáng kể về kinh tế và xã hội, trong đó có những trẻ em không thể tiếp tục việc học trong hệ thống giáo dục chính quy.
Các trung tâm mới là một phần của dự án “Hỗ trợ Giáo dục Không chính quy cho các Cộng đồng Bị bỏ quên và Bị gạt ra bên lề tại Pakistan” của tổ chức Caritas Pakistan. Sáng kiến này tập trung vào những trẻ em và thanh thiếu niên dễ bị tổn thương, bao gồm lao động giúp việc gia đình, trẻ em làm việc tại các lò gạch và những bé gái không được tiếp cận hệ thống giáo dục chính quy.
Bà Mansha Noor, Thư ký Điều hành của tổ chức Caritas Pakistan Karachi, cho biết các trung tâm tạo cơ hội cho những trẻ em đã bỏ học chuẩn bị quay trở lại hệ thống giáo dục chính quy.
“Sự phát triển xã hội thực sự bắt đầu bằng việc tiếp cận những người bị xã hội lãng quên nhất”, bà Noor nói, đồng thời nhấn mạnh cam kết của Caritas trong việc cung cấp môi trường học tập an toàn và xứng hợp với phẩm giá con người.
Bà Bushra James, cộng tác viên của Dự án, cho biết rằng sáng kiến này được triển khai tại 3 Giáo xứ thuộc Tổng Giáo phận Karachi: St. Michael, St. Jude và St. Thomas. Bà chia sẻ rằng dự án nhằm giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nền giáo dục nền tảng, đồng thời giúp các em trở nên tự tin hơn và tích cực tham gia vào đời sống cộng đồng.
Với 5 trung tâm mới được khánh thành, hiện có 8 Trung tâm Giáo dục Không chính quy đang hoạt động tại Giáo xứ St. Michael trong khuôn khổ Sáng kiến Caritas về Thúc đẩy Giáo dục, theo ông Javed Iqbal, Nhân viên Vận động Xã hội,
Ông cho biết các trung tâm cung cấp cơ hội học tập linh hoạt cho những trẻ em không dễ dàng gia nhập hoặc quay trở lại các trường học thông thường. Việc phối hợp giữa các trung tâm và ban điều hành Giáo xứ nhằm bảo đảm sự hỗ trợ liên tục cho các em trong quá trình chuẩn bị chuyển tiếp trở lại hệ thống giáo dục chính quy.
Bà Shahmeem Khurshed, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng St. Patrick, nhấn mạnh những lợi ích xã hội rộng lớn hơn của việc giúp trẻ em được tiếp cận giáo dục cơ bản. Bà thông báo rằng trường sẽ dành những ưu đãi đặc biệt về học phí và giảm lệ phí nhập học cho những học sinh tốt nghiệp đủ điều kiện từ Giáo xứ St. Michael.
Sáng kiến cũng bao gồm việc hỗ trợ trực tiếp về giáo dục cho học sinh và giáo viên. Trong lễ khánh thành, 150 học sinh đã nhận được các bộ dụng cụ học tập gồm sách giáo khoa, sách bài tập, cặp sách, bình nước, hộp đựng cơm và văn phòng phẩm.
Các giáo viên nhận được trang thiết bị lớp học, gồm bàn, ghế, bảng đen, thảm trải sàn, quạt điện, vật liệu mỹ thuật và sổ sách hành chính.
Linh mục Barnabas George, Cha sở Giáo xứ St. Michael, đã cảm ơn Đức Tổng Giám mục Travas, ban lãnh đạo Caritas, các tổ chức đối tác và các nhà giáo dục, đồng thời tái khẳng định cam kết của Giáo xứ trong việc duy trì các cơ hội giáo dục cho trẻ em trong cộng đồng.
Minh Tuệ (theo RVA News)


