Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt tại hội nghị thượng đỉnh ở Vatican hôm thứ Hai sau khi tuyên bố ngài dự định đưa trẻ em trở thành chủ đề của một văn kiện Giáo hoàng mới.
Với chủ đề “Yêu thương và Bảo vệ Trẻ em”, hội nghị thượng đỉnh diễn ra từ ngày 3–4 tháng 2 với sự tham gia của các nhà lãnh đạo khu vực công và tư nhân trên khắp thế giới bao gồm các hội thảo về quyền của trẻ em đối với các nguồn lực, giáo dục, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe, gia đình, thời gian rảnh rỗi và quyền được sống không phải chịu cảnh bạo lực.
“Để duy trì cam kết này và thúc đẩy nó trong toàn Giáo hội, tôi dự định soạn một văn kiện, một Tông Huấn dành riêng về đề tài trẻ em”, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu vào ngày 3 tháng 2 tại Hội trường Clementine của Vatican.
Đức Thánh Cha đã tham gia hầu hết ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh, trong đó ngài có bài phát biểu khai mạc về tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ em ở rìa xã hội, bao gồm những trẻ em sống ở vùng chiến sự, trẻ vị thành niên không có người lớn đi cùng và trẻ chưa chào đời.
“Các hành lang của Điện Tông Tòa hôm nay đã trở thành đài quan sát công khai về thực tế của trẻ em trên toàn thế giới, một tuổi thơ không may thường xuyên bị tổn thương, bị bóc lột, bị chối bỏ”, Đức Thánh Cha nói trong bài phát biểu bế mạc Ngày 1 của hội nghị thượng đỉnh.
“Sự hiện diện, kinh nghiệm và lòng trắc ẩn của quý vị đã tạo nên một đài quan sát và trên hết là một phòng thí nghiệm”, Đức Thánh Cha nói thêm.
“Trong các nhóm chuyên đề khác nhau, quý vị đã đưa ra các đề xuất bảo vệ quyền trẻ em, coi chúng không phải là những con số mà là những khuôn mặt. Tất cả những điều này tôn vinh Thiên Chúa, và chúng ta phó thác cho Người, để Chúa Thánh Thần của Người làm cho chúng sinh hoa kết trái và phì nhiêu”.
“Trẻ em nhìn vào chúng ta, trẻ em nhìn vào chúng ta để xem cách chúng ta làm cho sự sống tiến triển”, Đức Thánh Cha tiếp tục.
Các diễn giả tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày bao gồm Nữ hoàng Rania Al Abdullah của Jordan, cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Al Gore, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach, cựu Thủ tướng Ý Mario Draghi và tác giả kiêm nạn nhân sống sót sau thảm họa diệt chủng Holocaust Edith Bruck.
Hoàng Thịnh (theo CNA)