Vị Giám chức Philippines kêu gọi các tín hữu Công giáo biến đức tin thành hành động vì công trình sáng tạo

Đức Giám mục Moises M. Cuevas Địa phận Calapan đã kêu gọi các tín hữu Công giáo biến đức tin thành hành động cụ thể để bảo vệ công trình sáng tạo, đồng thời khẳng định rằng việc chăm sóc môi trường là biểu hiện cốt yếu của đời sống Kitô hữu.

Đức Giám mục Moises M. Cuevas Địa phận Calapan cho rằng các Kitô hữu cần vượt ra khỏi việc chỉ nhận thức về các vấn đề môi trường để tích cực hành động nhằm bảo vệ nguồn nước, các khu rừng và các hệ sinh thái ven biển (Ảnh: RVA)

Đức Giám mục Moises M. Cuevas Địa phận Calapan cho rằng các Kitô hữu cần vượt ra khỏi việc chỉ nhận thức về các vấn đề môi trường để tích cực hành động nhằm bảo vệ nguồn nước, các khu rừng và các hệ sinh thái ven biển (Ảnh: RVA)

Phát biểu nhân dịp Mùa Sáng tạo năm 2026 với chủ đề “Nước Hằng Sống”, vị Giám chức cho rằng các Kitô hữu cần vượt ra khỏi việc chỉ nhận thức về các vấn đề môi trường để tích cực hành động nhằm bảo vệ nguồn nước, các khu rừng, các hệ sinh thái ven biển và các cộng đồng phụ thuộc vào chúng. Mùa Sáng tạo được các Kitô hữu trên toàn thế giới cử hành từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10.

Calapan là thủ phủ của Oriental Mindoro ở miền trung Philippines.

“Nước là một trong những món quà quý giá của Thiên Chúa. Nước duy trì sự sống, nuôi dưỡng cộng đồng và tưới mát những cánh đồng”, Đức Cha Cuevas nói.

Vị Giám chức lưu ý rằng tình trạng sông ngòi ô nhiễm, lưu vực sông bị tàn phá và hệ sinh thái biển suy thoái đã khiến vấn đề nước trở thành mối bận tâm ngày càng lớn đối với các cộng đồng. Theo Đức Cha Cuevas, thiên nhiên tạo hóa không nên bị xem đơn thuần là nguồn tài nguyên để khai thác, mua bán hay tiêu thụ.

“Suy cho cùng, tạo hóa thuộc về Thiên Chúa”, ngài nói, đồng thời nhấn mạnh rằng biển, sông ngòi, các lưu vực sông, đường bờ biển và đại dương đều là một phần trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa và cần được trân trọng cũng như gìn giữ.

Đức Giám mục Cuevas, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về các Dân tộc Bản địa thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines, cho biết các cộng đồng bản địa mang đến một góc nhìn quan trọng về mối tương quan giữa nhân loại và thiên nhiên.

Ngài cho rằng các Kitô hữu nên ứng phó với cuộc khủng hoảng môi trường không phải bằng nỗi sợ hãi hay thái độ cam chịu, mà bằng những hành động xuất phát từ đức tin và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì thiện ích chung.

“Lần hạt Mân Côi là điều tốt lành thánh thiện. Việc làm Tuần cửu nhật cũng tốt đẹp biết bao. Nhưng đây cũng chính là sự tham gia vào công trình đang tiếp diễn của Thiên Chúa nhằm duy trì và đổi mới công trình sáng tạo”, Đức Giám mục Cuevas nói.

Vị Giám chức cũng kêu gọi sự tham vấn chân thành với các cộng đồng, đặc biệt là người bản địa, khi các dự án phát triển tác động đến lưu vực sông, đất nông nghiệp, các vùng đất của tổ tiên và hệ sinh thái ven biển. Đức Giám mục Cuevas cho rằng các tiến trình như sự đồng thuận tự nguyện, có sự tham vấn trước và được thông tin đầy đủ không nên bị xem nhẹ.

Ngài dẫn chứng sự phản đối của người dân bản địa, các cộng đồng địa phương, đại diện Giáo hội và các quan chức chính quyền tại Oriental Mindoro đối với dự án khai thác niken Mineral Mindoro như một ví dụ về việc các cộng đồng nỗ lực bảo vệ môi trường và sinh kế của mình.

Đức Giám mục Cuevas cũng bày tỏ lo ngại về việc phát triển các loại khoáng sản thiết yếu gắn liền với quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu, đồng thời cảnh báo về nguy cơ giải quyết được một vấn đề môi trường này nhưng lại gây ra một vấn đề khác.

Những phát biểu của Đức Giám mục Cuevas được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Philippines đang nỗ lực phát triển ngành công nghiệp khoáng sản thiết yếu theo Sắc lệnh số 122 – vốn thiết lập khung chính sách quốc gia cho lĩnh vực này, đồng thời thúc đẩy quá trình tạo ra giá trị gia tăng và các ngành công nghiệp hạ nguồn.

Dựa trên những giáo huấn của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Cuevas cho rằng sự phát triển cần được đánh giá dựa trên việc liệu nó có cải thiện đời sống con người và góp phần tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn hay không.

“Có thể có điều gì đó chúng ta làm được. Đó mới là điều quan trọng”, Đức Giám mục Cuevas nói, đồng thời kêu gọi các tín hữu Công giáo hành động cụ thể để chăm sóc công trình sáng tạo.

Minh Tuệ (theo RVA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết