Cuộc thảo luận tập trung vào câu hỏi: “Chúng ta đang xây dựng điều gì, cho ai, và ai sẽ thừa hưởng điều đó?”
Một tổ chức do Vatican điều hành đang gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới để thảo luận về trí tuệ nhân tạo, phẩm giá con người, công ích và những khía cạnh khác của Giáo huấn Xã hội Công giáo bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong tuần này.
“Borgo Dialogues” (Diễn đàn Borgo), do Trung tâm Giáo dục Đại học Laudato Si’ do Vatican điều hành, khai mạc vào ngày 20 tháng 9 và sẽ tiếp tục cho đến ngày 23 tháng 9 tại New York, kết hợp với cuộc họp của Liên Hợp Quốc.
Theo một thông cáo báo chí, cuộc gặp gỡ tập trung vào câu hỏi: “Chúng ta đang xây dựng điều gì, cho ai, và ai sẽ thừa hưởng điều đó?”. Các cuộc họp này chỉ dành cho những người được mời, quy tụ các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính, học thuật, tôn giáo, chăm sóc sức khỏe, thể thao, xã hội dân sự và các tổ chức quốc tế.
“’Borgo Dialogues’ là một lời mời gọi hướng đến sự lãnh đạo can đảm, đặt nền tảng trên việc lắng nghe, gặp gỡ và tinh thần trách nhiệm chung”, Đức Hồng y Fabio Baggio, Tổng Giám đốc Trung tâm Laudato Si’ và người sáng lập “Borgo Dialogues”, cho biết trong một tuyên bố.
“Trong bối cảnh nhiều thể chế đang đối mặt với tình trạng ngày càng bị chia rẽ và mất lòng tin, chúng ta cần những không gian nơi các nhà lãnh đạo có thể thẳng thắn thảo luận về những vấn đề nan giải, xây dựng lòng tin bất chấp những khác biệt, và cam kết hành động nhằm đề cao phẩm giá con người cũng như thúc đẩy công ích”, Đức Hồng y Baggio nói.
Sáng kiến ”Borgo Dialogues” bắt đầu vào tháng 6 bằng một hội nghị tại Vatican. Sáng kiến này được lấy cảm hứng từ những giáo huấn của các Đức Giáo hoàng được trình bày trong các Thông điệp Laudato Si’ và Fratelli Tutti của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, cũng như Thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Lêô XIV.
Theo thông cáo báo chí, trọng tâm chính của các cuộc thảo luận là AI và sự chuyển đổi cách thức làm việc, việc chăm sóc sức khỏe và phẩm giá con người, sự phát triển bền vững, sự thay đổi ở cấp độ hệ thống trong các ngành công nghiệp, cũng như những trách nhiệm ngày càng thay đổi của các nhà lãnh đạo khi chèo lái trong một thế giới ngày càng có sự kết nối chặt chẽ.
Thông cáo báo chí cho biết rằng có một cam kết chung trong việc thiết kế các công nghệ, các thể chế và hệ thống vốn nhìn nhận phẩm giá vốn có của mỗi con người, đặc biệt chú trọng đến những người dễ bị tổn thương nhất.
“Những thách thức cấp bách nhất của thế giới đòi hỏi các mối tương quan vượt lên trên các thể chế và ý thức hệ”, Cha Daniel G. Groody, CSC, thành viên Hội đồng Cố vấn của Trung tâm Laudato Si’, chia sẻ.
“’Borgo Dialogues’ tạo nên một môi trường đặc biệt, nơi tính chặt chẽ của tri thức, mục đích luân lý và khả năng lãnh đạo thực tiễn cùng quy tụ, giúp các nhà lãnh đạo thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau chuyển từ suy tư sang tinh thần trách nhiệm, và từ ý tưởng sang hành động”, Cha Groody, người đồng thời cũng là Phó Chủ tịch kiêm Phó Giám đốc phụ trách đào tạo bậc đại học tại Đại học Notre Dame, cho biết.
Lễ khai mạc ’Borgo Dialogues’ được tổ chức tại Vườn Giáo hoàng ở Castel Gandolfo, Thành quốc Vatican, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 6, với hơn 80 tham dự viên. Trung tâm Laudato Si’ dự kiến sẽ trình bày các đề xuất lên Diễn đàn Kinh tế Thế giới dựa trên các cuộc thảo luận này.
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 81 khai mạc vào ngày 8 tháng 9 tại New York. Các phiên thảo luận chung bắt đầu vào ngày 22 tháng 9 và bế mạc vào ngày 28 tháng 9.
Minh Tuệ (theo EWTN)
