Đức Tổng Giám mục Christophe-Zakhia El-Kassis đã có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị đại diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York vào ngày 17 tháng 9.

Cờ các quốc gia tung bay tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Thành phố New York, ngày 16 tháng 9 năm 2025 (Ảnh: Chen Fangxiang/Shutterstock)
Vatican đã lên án ngôn từ thù hận trước Liên Hiệp Quốc (LHQ), coi đây là mối đe dọa đối với phẩm giá con người và là nguồn gốc nguy hiểm dẫn đến bạo lực và sự chia rẽ giữa các dân tộc.
Đức Tổng Giám mục Christophe-Zakhia El-Kassis, Quan sát viên thường trực mới của Tòa Thánh tại LHQ, đã đưa ra những nhận định trên vào ngày 17 tháng 9, trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi được Đức Thánh Cha Lêô XIV bổ nhiệm vào tháng 7. Đức Tổng Giám mục El-Kassis đã có bài phát biểu tại Hội nghị Toàn cầu về Thúc đẩy Đối thoại và Khoan dung Liên tôn, Liên văn hóa nhằm Đối phó với Ngôn từ Thù hận tại New York.
Trong bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục El-Kassis tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh rằng tất cả mọi người đều có phẩm giá bất khả xâm phạm và không thể bị làm suy giảm. Ngài cũng cảnh báo về những mối đe dọa đối với phẩm giá này, trong đó có ngôn từ thù hận.
“Ngôn từ thù hận — dù nhắm vào các cá nhân hay cộng đồng dựa trên nền tảng tôn giáo, sắc tộc, quốc tịch hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác — đều đi ngược lại giới răn yêu thương người thân cận, đầu độc diễn ngôn công cộng, làm gia tăng sự chia rẽ, và thường xuyên tạo nền tảng cho bạo lực cũng như sự ngược đãi”, Đức Tổng Giám mục El-Kassis nói trong bài phát biểu.
Đức Tổng Giám mục El-Kassis cũng khẳng định Tòa Thánh công nhận quyền tự do ngôn luận, với điều kiện con người ý thức được những trách nhiệm đi kèm với quyền tự do này.
Vị Giám chức cũng trích dẫn Thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Lêô XIV, nhắc nhở những người hiện diện rằng “đóng góp đầu tiên chúng ta có thể thực hiện cho một nền văn minh nhân bản hơn là ý thức về phát ngôn của mình”.
“Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh: ‘… Một lối truyền thông được giải giáp và có khả năng giải giáp cho phép chúng ta chia sẻ một cách nhìn khác về thế giới và hành xử theo cách phù hợp với phẩm giá con người’”, Đức Tổng Giám mục El-Kassis kết luận.
Minh Tuệ (theo EWTN)