Quan chức Vatican nhấn mạnh ý nghĩa mục vụ của Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027

Hội nghị quốc tế lần thứ hai nhằm chuẩn bị cho sự kiện quy tụ khoảng 400 tham dự viên đến từ hơn 100 quốc gia.

Đại diện từ Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống của Vatican, Ban Tổ chức WYD 2027 tại Seoul cùng đại diện các Giáo hội đến từ hơn 100 quốc gia trên thế giới chụp ảnh lưu niệm sau lễ khai mạc Hội nghị Quốc tế lần thứ hai chuẩn bị cho WYD 2027 tại Incheon, Hàn Quốc, vào ngày 14 tháng 9 (Ảnh: Lee Seung-hoon/Catholic Times)

Đại diện từ Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống của Vatican, Ban Tổ chức WYD 2027 tại Seoul cùng đại diện các Giáo hội đến từ hơn 100 quốc gia trên thế giới chụp ảnh lưu niệm sau lễ khai mạc Hội nghị Quốc tế lần thứ hai chuẩn bị cho WYD 2027 tại Incheon, Hàn Quốc, vào ngày 14 tháng 9 (Ảnh: Lee Seung-hoon/Catholic Times)

Một quan chức Vatican đã kêu gọi ban tổ chức và các tình nguyện viên của Đại hội Giới trẻ Thế giới (WYD) sắp tới suy tư và nhấn mạnh ý nghĩa mục vụ của cuộc quy tụ giới trẻ Công giáo toàn cầu sẽ được tổ chức tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào năm tới.

“WYD không chỉ đơn thuần là một sự kiện, mà còn là sự thể hiện sống động Lời Chúa được chứa đựng trong Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô”, Đức Hồng y Kevin Farrell, Tổng Trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống của Vatican, phát biểu.

Đức Hồng y Farrell đã đưa ra nhận định trên trong hội nghị quốc tế lần thứ hai nhằm chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Thế giới (WYD) Seoul 2027, diễn ra tại Seoul và Incheon từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9.

Hội nghị quy tụ khoảng 400 tham dự viên đến từ 160 Giáo phận, Dòng tu và các nhóm đạo đức thuộc hơn 100 quốc gia trên khắp châu Phi, châu Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Á, cùng với các quan chức và tình nguyện viên của Ban tổ chức.

“Cuộc hành hương mang tên WYD bắt đầu từ hôm nay”, Đức Hồng y Farrell nói, đồng thời nhấn mạnh rằng “hành trình hướng tới WYD năm tới phải bắt đầu từ các Giáo phận và Giáo xứ tại mỗi quốc gia”.

Ngài nhấn mạnh rằng WYD không nên chỉ giới hạn ở việc tham dự một sự kiện kéo dài một tuần, nhưng phải trở thành thời gian để sống và bồi đắp đức tin của mỗi người trong cộng đoàn cũng như trong mỗi gia đình.

Đức Hồng y Farrell nhắc lại rằng Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, trong quá trình lựa chọn địa điểm tổ chức WYD, đã hy vọng Seoul có thể đăng cai sự kiện này vì lịch sử vẻ vang của thành phố này.

“Kitô giáo được du nhập vào Hàn Quốc không phải bởi các nhà truyền giáo, nhưng bởi những học giả trẻ người Hàn Quốc, những người đã khám phá ra Tin Mừng của Chúa Kitô và truyền bá giáo huấn của Người”, Đức Hồng y Farrell trích lời Đức Phanxicô khi ngài đến thăm Hàn Quốc vào năm 2014.

Đức Hồng y Farrell bày tỏ hy vọng rằng những người hành hương từ khắp nơi trên thế giới tham dự WYD sẽ có thể cảm nghiệm đời sống đức tin phong phú của Giáo hội Hàn Quốc.

Các nhà lãnh đạo cấp cao khác của Giáo hội tham dự cuộc họp gồm Đức Tổng Giám mục Peter Chung Soon-taick Địa phận Seoul, Chủ tịch Ban Tổ chức WYD Seoul; và Đức Tổng Giám mục Giovanni Gaspari, Sứ thần Tòa Thánh tại Hàn Quốc.

Đức Tổng Giám mục Chung cho biết cuộc họp là “một cơ hội để chia sẻ những gì đã được chuẩn bị cho đến nay, đồng thời là điểm khởi đầu mới để Giáo hội hoàn vũ cùng nhau xây dựng WYD Seoul”.

“Cho đến nay, giới trẻ luôn là trọng tâm trong quá trình chuẩn bị của chúng tôi. Tôi hy vọng rằng khi đến Seoul, các bạn trẻ sẽ có được những trải nghiệm vượt xa việc chỉ đơn thuần tham gia một sự kiện lớn”, Đức Tổng Giám mục Chung nói.

“Tôi mong chờ một thời điểm khi họ gặp gỡ nhau, có được sự can đảm trong đức tin và nhìn cuộc sống của mình từ một góc nhìn mới”, Đức Tổng Giám mục Chung cho biết thêm, đồng thời bày tỏ hy vọng Giáo hội Hàn Quốc và xã hội Hàn Quốc cũng sẽ trở thành “một mái nhà nồng nhiệt chào đón họ”.

Trong hội nghị, các tham dự viên đã xem xét ý nghĩa mục vụ và tình hình chuẩn bị cho WYD Seoul, đồng thời thảo luận về việc tuyển dụng và chuẩn bị cho người hành hương, hệ thống đăng ký và ứng dụng dành cho người hành hương, việc tổ chức các hội nghị cấp Giáo phận và hội nghị chính, cũng như hành trình của những người hành hương từ khi đến nơi cho đến lúc tham dự.

Đặc biệt, đại diện các quốc gia khác nhau đã chia sẻ những kinh nghiệm trong quá khứ khi tổ chức các hội nghị và những bí quyết thu được trong quá trình chuẩn bị, đồng thời thảo luận các phương thức hợp tác cho sự kiện WYD tại Seoul.

Một địa điểm cũng đã được bố trí để giới thiệu Giáo hội và văn hóa Hàn Quốc. Các tham dự viên đã trải nghiệm văn hóa và những màn trình diễn truyền thống của Hàn Quốc thông qua chương trình “Đêm Văn hóa K-Hàn Quốc” (K-Culture Night), đồng thời tìm hiểu các chương trình hội nghị cấp Giáo phận đang được từng Giáo phận chuẩn bị tại “Triển lãm WYD cấp Giáo phận”.

Hơn nữa, các tham dự viên đã trải nghiệm lịch sử và các địa điểm gắn liền với đức tin của Giáo hội Hàn Quốc khi đến thăm các địa điểm dự kiến tổ chức hội nghị, thực hiện cuộc hành hương đến Đền thánh Các Thánh Tử đạo Jeoldusan và tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Myeongdong ở Seoul.

Nữ giáo dân Công giáo Nhật Bản Momoko Nishimura, Thư ký Văn phòng Giáo dân và Gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), người tham dự cuộc họp, cho biết WYD lần thứ hai được tổ chức tại châu Á sau WYD Manila năm 1995 đang thu hút sự chú ý đối với Giáo hội và người dân châu Á.

“Vì đây là hội nghị đầu tiên được tổ chức tại châu Á sau 32 năm, tôi hy vọng đây sẽ là cơ hội để nhiều người trẻ tại châu Á gặp gỡ và tương tác với nhau”, chị Momoko nói.

“Tôi hy vọng rằng trong cuộc quy tụ của những người trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới này, chúng ta có thể chia sẻ tình huynh đệ sâu sắc hơn với tư cách là những thành viên của Giáo hội châu Á”, chị Momoko cho biết thêm.

Minh Tuệ (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết