Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi việc phát triển trí tuệ nhân tạo phải được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan và tinh thần bác ái, để sự tiến bộ công nghệ có thể phục vụ phẩm giá con người và củng cố mối dây liên kết của gia đình nhân loại.
Trong một thế giới đầy rẫy xung đột và chia rẽ, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo phải được định hướng bởi sự khôn ngoan và lòng bác ái, để sự tiến bộ công nghệ có thể phục vụ phẩm giá của mỗi con người và củng cố mối dây liên kết gắn kết gia đình nhân loại.
Đây là thông điệp trọng tâm trong những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi đến các tham dự viên kỳ đầu tiên của AI4Peace, một hội nghị chuyên đề quốc tế tập trung vào những cơ hội và thách thức do trí tuệ nhân tạo đặt ra trong việc ngăn ngừa và giải quyết xung đột, bảo vệ nhân quyền cũng như quản trị toàn cầu.
“Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi lời cầu chúc tốt đẹp nồng nhiệt đến tất cả những người quy tụ tham dự AI4Peace, Hội nghị chuyên đề Toàn cầu và Hội nghị Quốc tế hai năm một lần”, thông điệp nếu rõ, đồng thời bày tỏ hy vọng của Đức Thánh Cha rằng các cuộc thảo luận sẽ góp phần “đổi mới và mở rộng cam kết đặt sự đổi mới công nghệ vào việc phục vụ công ích”.
Thông điệp được Cha Andrea Ciucci, Chưởng khấn của Hàn lâm viện Tòa Thánh về Sự sống, đọc tại hội nghị chuyên đề được tổ chức ở Đại học Giáo hoàng Lateranô tại Rôma.
AI và phẩm giá của mỗi con người
Đức Thánh Cha Lêô đặt cuộc thảo luận về trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh một thế giới đang trải qua xung đột và chia rẽ. Trong bối cảnh đó, ngài nói, sự phát triển công nghệ không chỉ đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật mà còn cần một tầm nhìn “được soi dẫn bởi sự khôn ngoan và tinh thần bác ái”.
Mục tiêu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, phải là bảo đảm sự tiến bộ công nghệ “có thể phục vụ phẩm giá của mỗi con người và củng cố những mối dây liên kết gắn kết gia đình nhân loại”.
Sau đó, Đức Thánh Cha đề cập đến Thông điệp Magnifica humanitas, nhắc lại rằng “kế hoạch của lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn tiếp tục diễn tiến trong suốt dòng lịch sử cho đến ngày nay” và “trở thành kim chỉ nam trong thời kỷ nguyên thuật số, giúp chúng ta sống theo tinh thần Tin Mừng” (số 230).
Trí tuệ nhân tạo như một khí cụ hòa bình
Đức Thánh Cha Lêô khuyến khích các tham dự viên xem xét những cách thức mà trí tuệ nhân tạo có thể góp phần kiến tạo hòa bình khi việc phát triển và sử dụng công nghệ này được hướng dẫn bởi quan tâm đến lợi ích của người khác.
Đặc biệt, Đức Thánh Cha mời gọi họ tìm hiểu cách AI có thể “thúc đẩy tinh thần đối thoại, hòa giải và liên đới giữa các dân tộc”, giúp biến thành quả của sự đổi mới công nghệ thành “những khí cụ hòa bình”.
Một hội nghị chuyên đề quốc tế
Phiên bản đầu tiên của AI4Peace – Hội nghị chuyên đề Toàn cầu và Hội nghị Quốc tế hai năm một lần đã khai mạc vào thứ Hai tại Đại học Giáo hoàng Lateranô ở Rôma.
Hội nghị quy tụ các chuyên gia và các nhà nghiên cứu nhằm xem xét vai trò của trí tuệ nhân tạo trong việc xây dựng hòa bình, ngăn ngừa và giải quyết xung đột, nhân quyền và quản trị.
Đức Thánh Cha kết thúc thông điệp của mình bằng việc phó thác công việc của các tham dự viên với hy vọng rằng công việc này sẽ mang lại những kết quả lâu dài, “cùng với lời cam đoan cầu nguyện để những nỗ lực của họ trổ sinh hoa trái lâu bền”.
Thiên Ân (theo Vatican News)