Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ phải nằm viện lâu hơn dự kiến

Phía nam của bệnh viện Gemelli ở Rôma, nơi Đức Thánh Cha Phanxicô hiện đang điều trị nội trú, được chụp vào ngày 17 tháng 2 năm 2025 (Ảnh: CNS/ Robert Duncan)

Phía nam của bệnh viện Gemelli ở Rôma, nơi Đức Thánh Cha Phanxicô hiện đang điều trị nội trú, được chụp vào ngày 17 tháng 2 năm 2025 (Ảnh: CNS/ Robert Duncan)

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ phải nằm viện lâu hơn dự kiến ​​vì tình trạng lâm sàng của ngài “phức tạp”, Vatican cho biết.

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ phải nằm viện lâu hơn nhiều so với dự kiến ​​ban đầu vì ngài có “tình trạng lâm sàng phức tạp”, theo thông cáo từ phòng báo chí Vatican lúc 1 giờ chiều ngày 17 tháng 2, dựa trên thông tin do nhóm y tế tại Bệnh viện Gemelli chăm sóc ngài cung cấp.

Báo cáo cho biết “kết quả điều tra được thực hiện trong những ngày gần đây và hôm 17 tháng 2 đã chỉ ra tình trạng nhiễm trùng đa vi khuẩn ở đường hô hấp dẫn đến những thay đổi sâu hơn ở đường hô hấp”.

Báo cáo kết luận rằng “tất cả các cuộc điều tra được tiến hành cho đến nay đều chỉ ra một bức tranh lâm sàng phức tạp đòi hỏi phải nằm viện đủ lâu”.

Một bản cập nhật về tình trạng của Đức Thánh Cha Phanxicô đã được Văn phòng báo chí Vatican gửi đến các nhà báo được công nhận vào lúc 7:00 tối giờ địa phương, hôm 17 tháng 2. Thông cáo cho biết rằng Đức Thánh Cha “vẫn không bị sốt và đang tuân thủ liệu pháp điều trị theo chỉ định” và “tình trạng lâm sàng của ngài ổn định”.

Ngoài ra, thông báo còn cho biết rằng Đức Thánh Cha “đã rước lễ vào sáng nay và sau đó dành thời gian cho một số hoạt động làm việc và đọc một số văn bản”.

“Đức Thánh Cha Phanxicô đã xúc động trước vô số những thông điệp yêu thương và gần gũi mà ngài tiếp tục nhận được trong những giờ phút này”, tuyên bố cho biết. “Theo một cách thức đặc biệt, Đức Thánh Cha muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với tất cả những người hiện đang có mặt tại bệnh viện, vì tình yêu thương và sự trìu mến mà họ đã thể hiện qua các bức vẽ và những lời cầu chúc tốt đẹp. Ngài cầu nguyện cho họ và xin họ cũng cầu nguyện cho ngài”.

America đã tham khảo ý kiến ​​của Anna Lisa Bilotta, một bác sĩ người Ý làm ​​việc tại Bệnh viện quốc tế Salvator Mundi nổi tiếng ở Rôma nhưng không điều trị cho Đức Thánh Cha, và yêu cầu bà giải thích báo cáo đầu tiên. Bà bắt đầu bằng cách lưu ý rằng các báo cáo y khoa trước đó chưa bao giờ sử dụng từ “viêm phế quản” liên quan đến Đức Thánh Cha [mặc dù thông điệp trong giờ Kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha hôm Chúa nhật đã sử dụng từ này], và báo cáo hôm 17 tháng 2 “cho rằng Đức Thánh Cha đang mắc bệnh hô hấp nghiêm trọng hoặc rất phức tạp, có thể là viêm phổi và do đó cần một liệu pháp phức tạp. Do đó, họ đã một lần nữa thay đổi liệu pháp điều trị”.

Bà Anna Lisa Bilotta cũng cho biết thêm rằng “tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn những gì các bác sĩ dự đoán, và việc họ chỉ định việc ‘nghỉ ngơi hoàn toàn’ cho vị Giáo hoàng 88 tuổi cho thấy ngài có thể bị viêm phổi và sẽ phải nằm viện trong khoảng một thời gian”.

Hôm Chúa nhật, Đức Hồng y Giovanni Battista Re, Niên Trưởng Hồng y Đoàn, đã nói với ANSA rằng, “Sức khỏe của Đức Thánh Cha Phanxicô đang tiến triển, ngài đang hồi phục tốt”. Một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng Đức Thánh Cha có thể xuất viện vào thứ Tư nhưng báo cáo hôm 17 tháng 2 cho biết quá trình hồi phục của ngài sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã được đưa vào Bệnh viện Gemelli vào khoảng giữa trưa ngày 14 tháng 2. Hiện chúng ta biết rằng Đức Thánh Cha đã liên lạc với Giáo xứ Thánh Gia ở Gaza qua điện thoại vào cả tối hôm thứ Sáu lẫn thứ Bảy, như ngài đã làm hàng ngày kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái, nhưng ngài đã không làm như vậy vào Chúa nhật vì các bác sĩ đã hướng dẫn ngài phải nghỉ ngơi hoàn toàn.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết