
Đức Thánh Cha Phanxicô đứng cạnh Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khürelsükh tại Quảng trường Sukhbaatar trước Cung điện Nhà nước ở Ulaanbaatar vào ngày 2 tháng 9 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha Phanxicô đã gọi Mông Cổ là “biểu tượng của tự do tôn giáo” trong bài phát biểu đầu tiên của ngài tại quốc gia châu Á nằm giữa Trung Quốc và Nga, và đồng thời nhấn mạnh việc chính phủ dân chủ của Mông Cổ đang ở một vị trí độc nhất để đóng “một vai trò quan trọng thay mặt cho hòa bình thế giới”.
Trong bài phát biểu trước các cơ quan chính phủ tại Cung điện Nhà nước Mông Cổ ở Ulaanbaatar vào ngày 2 tháng 9, Đức Thánh Cha đã cầu xin Thiên Chúa ban cho “trái đất bị tàn phá bởi vô số xung đột” một sự đổi mới và tôn trọng luật pháp quốc tế.
“Xin cho những đám mây đen của chiến tranh được xua tan, bị cuốn đi bởi ước muốn vững chắc về một tinh thần huynh đệ phổ quát, trong đó những căng thẳng được giải quyết thông qua gặp gỡ và đối thoại, và các quyền cơ bản của tất cả mọi người được bảo đảm”, Đức Thánh Cha nói trong bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo dân chủ và ngoại giao đoàn của Mông Cổ.

Đội cận vệ danh dự Mông Cổ đứng canh gác trước Cung điện Nhà nước khi Đức Thánh Cha Phanxicô đến Quảng trường Sukhbaatar của Ulaanbaatar vào ngày 2 tháng 9 năm 2023 (Ảnh: Courtney Mares/CNA)
Phát biểu cách biên giới Mông Cổ với Nga 200 dặm, Đức Thánh Cha kêu gọi: “Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực xây dựng một tương lai hòa bình”.
Đội cận vệ danh dự Mông Cổ đứng canh gác trước Cung điện Nhà nước khi Đức Thánh Cha Phanxicô đến Quảng trường Sukhbaatar của thủ đô vào sáng thứ Bảy. Quảng trường được xây dựng tại nơi Damdin Sükhbaatar, một anh hùng cách mạng Mông Cổ, tuyên bố độc lập của Mông Cổ khỏi Trung Quốc vào năm 1921.

Những người hành hương Công giáo từ Hồng Kông đã đến để được gặp gỡ Đức Thánh Cha tại buổi lễ chào đón tại Quảng trường Sukhbaatar ở Ulaanbaatar, Mông Cổ, vào ngày 2 tháng 9 năm 2023 (Ảnh: Courtney Mares/CNA)
Những người hành hương Công giáo từ Hồng Kông và Trung Quốc đại lục nằm trong đám đông nhỏ khoảng vài trăm người chào đón Đức Thánh Cha đến quốc gia có chủ quyền dân cư thưa thớt nhất thế giới. Một số người Công giáo đến thăm từ Trung Quốc đã đeo khẩu trang và kính râm để che giấu danh tính, một minh chứng cho sự khác biệt rõ rệt về tự do tôn giáo ở quốc gia phía bên kia biên giới phía nam Mông Cổ.

Các Kitô hữu đến từ Trung Quốc đại lục đã thực hiện các bước để che giấu danh tính của mình trong buổi lễ chào đón Đức Thánh Cha Phanxicô ở Ulaanbaatar, Mông Cổ, vào ngày 2 tháng 9 năm 2023 (Ảnh: Colm Flynn/EWTN)
Những người qua đường Mông Cổ khác đã dừng lại để được gặp Đức Thánh Cha, trong đó có Tuvshin, 38 tuổi, một Kitô hữu đến từ Ulaanbaatar.
Tuvshin nói với CNA rằng anh tin rằng Mông Cổ nằm trong “một khu vực lân cận khắc nghiệt giữa Nga và Trung Quốc”.

Tuvshin, 38 tuổi, một Kitô hữu đến từ Ulaanbaatar, nói với CNA rằng anh tin rằng Mông Cổ nằm trong “một khu vực lân cận khắc nghiệt giữa Nga và Trung Quốc” (Ảnh: Courtney Mares/CNA)
“Vì vậy tôi thiết nghĩ Đức Thánh Cha Phanxicô có nhiều lý do lớn hơn để thực hiện chuyến hành hương này tới Mông Cổ”, Tuvshin nói.
Mông Cổ có mối quan hệ chặt chẽ với các quốc gia láng giềng địa lý là Trung Quốc và Nga cũng như mối quan hệ ngoại giao quan trọng với Hoa Kỳ, quốc gia mà Mông Cổ gọi là “láng giềng thứ ba”.
“Mông Cổ ngày nay, với mạng lưới quan hệ ngoại giao rộng lớn… đóng một vai trò quan trọng ở trung tâm lục địa châu Á rộng lớn và trên trường quốc tế”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khürelsükh đứng trước bức tượng Thành Cát Tư Hãn lớn (Ảnh: Andrea Gagliarducci/EWTN)
Mối liên hệ ngoại giao của Vatican với Mông Cổ đã có từ cách đây gần 800 năm trước.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại việc Cha John Pian del Carpine đã đến thăm hoàng đế Mông Cổ thứ ba Guyug vào năm 1246 với tư cách là Đặc phái viên Giáo hoàng và đệ trình Đại hãn Khan công văn chính thức của Đức Giáo hoàng Innôcentê IV.
Bức thư phản hồi mang dấu ấn của Đại hãn bằng chữ Mông Cổ truyền thống có thể được tìm thấy trong Thư viện Vatican ngày nay. Đức Thánh Cha Phanxicô đã tặng một bản sao của tài liệu lịch sử này như một món quà gửi đến các nhà lãnh đạo Mông Cổ như một “dấu chỉ của tình hữu nghị lâu đời đang phát triển và được đổi mới”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đứng bên cạnh Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khürelsükh khi cuộc diễu hành truyền thống trên lưng ngựa chào mừng Đức Thánh Cha tại Quảng trường Sukhbaatar (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Ngày nay Mông Cổ là quê hương của khoảng 1.450 người Công giáo, chưa đến 1% trong tổng số 3,3 triệu người của cả nước.
“Tôi hết sức vui mừng khi cộng đồng Công giáo này, dù nhỏ bé và dè dặt kín đáo, chia sẻ một cách nhiệt tình và cam kết vào tiến trình phát triển của đất nước bằng cách truyền bá văn hóa liên đới, sự tôn trọng phổ quát và đối thoại liên tôn, cũng như bằng cách hoạt động vì công lý, hòa bình và sự hòa hợp xã hội”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Đức Thánh Cha cũng nói về những đóng góp tích cực của các truyền thống tôn giáo khác ở Mông Cổ, một quốc gia đa số theo Phật giáo.
“Tầm nhìn toàn diện về truyền thống Shaman giáo của Mông Cổ, kết hợp với sự tôn trọng mọi sinh vật được thừa hưởng từ triết lý Phật giáo, có thể đóng góp đáng kể vào những nỗ lực cấp bách và không thể trì hoãn để gìn giữ và bảo tồn hành tinh Trái đất”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khürelsükh bên trong một chiếc ger truyền thống, hay yurt, bên trong Cung điện Nhà nước ở Ulaanbaatar vào ngày 2 tháng 9 năm 2023 (Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha Phanxicô đã phát biểu trước khoảng 700 người tại Hội trường Ikh Mongol của Cung điện Nhà nước khi ngồi cạnh Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khürelsükh. Đức Thánh Cha cũng đã hoan nghênh những nỗ lực của Mông Cổ trong việc thúc đẩy nhân quyền, bãi bỏ án tử hình và “quyết tâm ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân” với tư cách là một quốc gia không có vũ khí hạt nhân.
Đức Thánh Cha cũng ca ngợi các phương pháp chăn nuôi và trồng trọt truyền thống của Mông Cổ vì tôn trọng “sự cân bằng mong manh của hệ sinh thái”, đồng thời cũng cho biết thêm rằng chúng cung cấp một tấm gương cho những người “từ chối việc theo đuổi những lợi ích cụ thể thiển cận và thay vào đó mong muốn truyền lại cho thế hệ tương lai những vùng đất vẫn luôn chào đón và sinh hoa trái”.
Sau bài phát biểu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ riêng Thủ tướng Mông Cổ Luvsannamsrai Oyun-Erdene bên trong Cung điện Nhà nước.
“Tôi chắc chắn rằng người Công giáo Mông Cổ sẽ tiếp tục sẵn sàng đóng góp thích hợp cho việc xây dựng một xã hội thịnh vượng và an toàn, trong tinh thần đối thoại và hợp tác với tất cả những người khác đang sinh sống trên vùng đất vĩ đại được bầu trời chạm khẽ này”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Minh Tuệ (theo CNA)