Những động thái này được đưa ra nhằm đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong Thông điệp Magnifica Humanitas về Trí tuệ nhân tạo.

CEO của Anthropic, ông Dario Amodei (đứng giữa, bên trái), trò chuyện với CEO của Salesforce, ông Marc Benioff, trong bài phát biểu tại hội nghị Dreamforce của Salesforce tại Trung tâm Moscone vào ngày 15 tháng 9 tại San Francisco, California (Ảnh: AFP)
Trong bối cảnh một số nhà lãnh đạo về trí tuệ nhân tạo (AI) gần đây kêu gọi làm chậm lại quá trình phát triển công nghệ này, các Giám mục Công giáo Hoa đang kêu gọi các nhà lãnh đạo công nghệ và các nhà lập pháp giải quyết những lo ngại liên quan đến AI và vấn đề an toàn của trẻ em trên môi trường trực tuyến.
Các Giám mục cũng đã thiết lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm bảo vệ phẩm giá con người trong bối cảnh AI đang phát triển nhanh chóng, hưởng ứng lời kêu gọi khẩn thiết của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong Thông điệp Magnifica Humanitas về Trí tuệ nhân tạo.
Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) đã công bố những động thái này trong một thông cáo báo chí vào ngày 16 tháng 9, cho biết Ủy ban Hành chính của Hội đồng Giám mục đã gặp gỡ “các đại diện đến từ nhiều công ty công nghệ khác nhau và các chuyên gia” về AI tại trụ sở USCCB ở Washington vào đầu ngày hôm đó.
Ủy ban do Đức Tổng Giám mục Paul S. Coakley của Tổng Giáo phận Oklahoma City, Chủ tịch USCCB, lãnh đạo và giữ vai trò với tư cách ban điều hành của Hội đồng. Thành viên Ủy ban bao gồm các viên chức của USCCB, các chủ tịch ủy ban thường vụ và một đại diện đến từ mỗi trong 15 miền Giám mục của Hoa Kỳ, bao gồm cả các Giáo hội Công giáo Đông phương.
Trong thông cáo báo chí, USCCB cho biết Đức Giám mục Oscar Cantú Địa phận San Jose, California — nơi có Thung lũng Silicon và là trung tâm phát triển AI — sẽ chủ trì Lực lượng Đặc nhiệm của các Giám mục về Bảo vệ Phẩm giá Con người trong Kỷ nguyên Trí tuệ Nhân tạo.
Trong cuộc điện đàm vào ngày 16 tháng 9 sau cuộc họp của Ủy ban, Đức Giám mục Cantú đã phát biểu với OSV News rằng lực lượng đặc nhiệm đã được nhất trí thông qua, với mục tiêu thực hiện “tầm nhìn của Đức Thánh Cha Lêô” được trình bày trong Thông điệp Magnifica Humanitas.
Đức Giám mục Cantú giải thích rằng Đức Thánh Cha Lêô đã “đề ra định hướng hành động cho Giáo hội”, nhằm nhắc nhở thế giới rằng công nghệ có thể mang lại lợi ích “khi nó hỗ trợ nhân loại trong công việc chúng ta thực hiện”, đồng thời “nâng cao phẩm giá của mỗi cá nhân và gia đình cũng như giúp chúng ta xây dựng các xã hội lành mạnh”.
“Thời gian là yếu tố then chốt” trong việc nâng cao nhận thức và thúc đẩy cuộc đối thoại có ý nghĩa ở mọi cấp độ liên quan đến AI, Đức Giám mục Cantú cho biết.
Vị Giám chức nhấn mạnh rằng Giáo hội “quan ngại về việc AI tác động đến cá nhân, phẩm giá con người, gia đình, xã hội và đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất”.
Theo thông cáo của USCCB, sau cuộc họp của Ủy ban Hành chính, hơn 10 Giám mục đã đến Đồi Capitol “để gặp gỡ các thành viên Quốc hội, kêu gọi ban hành những khuôn khổ an toàn có ý nghĩa đối với Trí tuệ Nhân tạo và ủng hộ các dự luật nhằm bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến”.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bác bỏ những cảnh báo về những nguy cơ của AI, đồng thời gọi vấn đề này là một “trò lừa bịp” trong một cuộc điện đàm trực tiếp trên sân khấu với Jensen Huang, Giám đốc điều hành NVIDIA, trong bài phát biểu của ông Huang tại một hội nghị vào ngày 14 tháng 9 ở Los Angeles.
Trong thông cáo báo chí, bà Chieko Noguchi, Giám đốc điều hành phụ trách các vấn đề công cộng của USCCB, cho biết cuộc đối thoại với các chuyên gia AI đã “tập trung vào những phương thức để bảo đảm mọi hệ thống trí tuệ nhân tạo luôn phục vụ nhân loại”.
Bà Noguchi cho biết cuộc trao đổi cũng nhấn mạnh “nhu cầu cấp bách trong việc giải quyết những mối nguy hiểm hiện hữu và thực tế mà công nghệ này mang lại”.
“Những sự kiện gần đây chỉ càng nhấn mạnh nhu cầu rất lớn về hành động của tất cả những người có liên quan”, bà nói.
Trong một bài tiểu luận vào ngày 12 tháng 9, ông Dario Amodei, Giám đốc điều hành Anthropic, tuyên bố rằng “chúng ta phải giảm tốc độ cải thiện khả năng của các mô hình AI”.
Công ty của ông Amodei đã có mặt tại sự kiện công bố Thông điệp về AI của Đức Thánh Cha Lêô, và ông đưa ra hai lý do chính cho lời cảnh báo của mình.
Theo ông Amodei, điều đầu tiên là khả năng ngày càng tăng của AI trong việc tự tạo ra “thế hệ kế tiếp” của chính nó, với xu hướng tự cải tiến mang tính đệ quy như vậy đang lan rộng khắp toàn ngành.
“Nếu không được kiểm soát, nó có thể vượt quá khả năng hiểu và kiểm soát các hệ thống này của chúng ta, và do đó nó phải được theo đuổi một cách hết sức cẩn trọng, nếu có”, ông Amodei cho biết.
Một dấu hiệu cảnh báo thứ hai là một sự cố liên quan đến OpenAI và Hugging Face (gần đây được tập đoàn công nghệ NVIDIA mua lại), trong đó các tác nhân AI đã tiến hành một cuộc tấn công ngoài phạm vi của một cuộc thử nghiệm.
Ông Amodei cho biết mặc dù “thật dễ dàng để xem nhẹ sự cố này vì không có ai bị thương và thiệt hại kinh tế là không đáng kể”, nhưng một “bầy” các tác nhân AI có “những khả năng vượt trội hơn nhưng lại có mức độ lệch pha tương tự so với các giá trị của con người” có thể “gây ra sự thiệt hại thảm khốc”.
Người đồng sáng lập Anthropic, ông Jack Clark, cũng kêu gọi làm chậm lại quá trình phát triển AI, tương tự như ông Sam Altman của OpenAI và ông Elon Musk của xAI.
Bà Noguchi cho biết các Giám mục hy vọng cuộc gặp gỡ vào ngày 16 tháng 9 với các chuyên gia công nghệ sẽ “giúp xác định những cách thức Giáo hội có thể đóng góp vào nền tảng luân lý của các mô hình AI”, cũng như “những bước đi mà các công ty có thể thực hiện nhằm ngăn chặn việc lạm dụng các phát minh của họ và bảo đảm sự giám sát của con người đối với công nghệ này”.
Cuộc thảo luận cũng tìm hiểu “cách thức Giáo hội và ngành công nghiệp có thể cùng nhau hướng tới mục tiêu bảo đảm công nghệ được sử dụng theo những phương thức đặt con người làm trung tâm, tôn trọng phẩm giá của mỗi người và mang lại lợi ích cho tất cả mọi người — dù giàu hay nghèo”, bà Noguchi cho biết.
Minh Tuệ (theo UCA News)
