Đức Hồng Y Re: Hiệp nhất trong lời cầu nguyện trước Mật Nghị, chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn

Trong Thánh lễ cầu nguyện cho việc bầu chọn tân Giáo hoàng, Đức Hồng y Niên trưởng Hồng y Đoàn đã đưa ra “lời mời gọi mạnh mẽ nhằm duy trì sự hiệp nhất của Giáo hội”, trước khi Mật nghị khai mạc hôm thứ Tư, ngày 7 tháng 5, đồng thời nhắn nhủ các Hồng y cử tri hãy ghi nhớ rằng họ sẽ bỏ phiếu trong Nhà nguyện Sistine trước mặt Thiên Chúa, “Đấng mà trước nhan Ngài, mỗi người sẽ phải trả lẽ trong ngày sau hết”.

Các vị Hồng y đến từ hơn 70 quốc gia đã tiến vào Đền thờ Thánh Phêrô vào ngày 7 tháng 5 để cử hành Thánh lễ trọng thể “Pro Eligendo Romano Pontifice” – Thánh lễ cầu xin ơn soi sáng để tuyển chọn vị Giám mục Rôma – trước khi bước vào tiến trình Mật nghị trong cùng ngày.

Đức Hồng y Giovanni Battista Re, 91 tuổi, Niên trưởng Hồng y Đoàn, chủ tế Thánh lễ, đã nhấn mạnh đến nhu cầu cấp thiết phải duy trì sự hiệp nhất trong lòng Giáo hội. “Một trong những sứ mạng của từng Đấng kế vị Thánh Phêrô là cổ võ sự hiệp thông: hiệp thông giữa mọi Kitô hữu với Đức Kitô; hiệp thông giữa các Giám mục với Đức Giáo hoàng; và hiệp thông giữa các Giám mục với nhau”, Đức Hồng y Re nói.

“Sự hiệp nhất của Giáo hội là điều chính Đức Kitô mong muốn; một sự hiệp nhất không đồng nghĩa với sự đồng nhất, nhưng là hiệp thông vững chắc và sâu xa trong sự đa dạng, luon luôn duy trì sự trung tín trọn vẹn với Tin Mừng”, Đức Hồng y Re nói thêm.

cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844

whatsapp-image-2025-05-07-at-12.33.15

whatsapp-image-2025-05-07-at-11.38.51

Đức Hồng y Giovanni Battista Re, Niên Trưởng Hồng y Đoàn, giảng trong Thánh lễ ‘Pro Eligendo Romano Pontifice’ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 7 tháng 5 năm 2025 trước Mật nghị Hồng y bầu chọn tân Giáo hoàng (Ảnh: Daniel Ibáñez/ CNA)

Đức Hồng y Giovanni Battista Re, Niên Trưởng Hồng y Đoàn, giảng trong Thánh lễ ‘Pro Eligendo Romano Pontifice’ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 7 tháng 5 năm 2025 trước Mật nghị Hồng y bầu chọn tân Giáo hoàng (Ảnh: Daniel Ibáñez/ CNA)

Hơn 200 Hồng y đã đồng tế trong Thánh lễ, bao gồm phần lớn trong số 133 vị có quyền bỏ phiếu bầu chọn tân Giáo hoàng. Dù chủ tế và giảng lễ, Đức Hồng y Re sẽ không tham dự Mật nghị do quá tuổi quy định.

“Chúng ta quy tụ nơi đây để khẩn cầu sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, nài xin ánh sáng và sức mạnh của Người, để vị Giáo hoàng được tuyển chọn sẽ là người mà Giáo hội và nhân loại cần đến trong thời điểm bước ngoặt đầy phức tạp và khó khăn này của lịch sử”, Đức Hồng y Re nói.

“Chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban cho Giáo hội một vị Giáo hoàng có khả năng thức tỉnh lương tâm con người, khơi dậy sức mạnh luân lý và thiêng liêng trong xã hội thời đại ngày hôm nay – một xã hội tuy đạt được nhiều tiến bộ về mặt công nghệ, nhưng lại có khuynh hướng lãng quên Thiên Chúa”, ngài nói thêm.

Thánh lễ khai mạc với Ca nhập lễ: “Ta sẽ cho xuất hiện một tư tế trung kiên để phục vụ Ta, nó sẽ hành động theo lòng Ta và ý muốn của Ta”. Trong phần Lời nguyện nhập lễ, vị chủ tế cầu xin Thiên Chúa ban cho Giáo hội “một vị Mục tử thánh thiện đẹp lòng Chúa và biết ân cần chăm sóc đoàn chiên”.

Phần Phụng vụ Lời Chúa gồm các Bài đọc từ Sách Isaia chương 61, Thánh Vịnh 88, Thư gửi Tín hữu Êphêsô 4,11-16 và chương 15 Tin Mừng Gioan. Bài Tin Mừng được công bố bằng tiếng Latinh, trong đó Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ: “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và cắt cử các con để các con ra đi và trổ sinh nhiều hoa trái”.

Trong bài giảng, Đức Hồng y Re đã suy niệm về “trách nhiệm cao cả nhất về phần con người và Giáo hội” mà các vị Hồng y cử tri đang gánh vác, và đồng thời kêu gọi các ngài luôn ý thức rằng các lá phiếu sẽ được bỏ trong Nhà nguyện Sistine “trước nhan Thiên Chúa, Đấng mà mỗi người sẽ phải chịu sự phán xét”.

“Thánh Gioan Phaolô II, trong thi phẩm ‘Tranh bộ ba Rôma: Những suy tư’ [Roman Triptych: Meditations], đã bày tỏ ước nguyện rằng trong những giờ phút bỏ phiếu cho quyết định hệ trọng này, hình ảnh Chúa Giêsu Thẩm phán Tối cao của Michelangelo sẽ gợi nhớ mọi người về tầm vóc quan trọng của trách nhiệm khi đặt ‘chiếc chìa khóa tối cao’ (theo cách nói của Dante) vào đúng tay người được Thiên Chúa tuyển chọn”, Đức Hồng y Re nói.

“Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần – Đấng trong suốt thế kỷ qua đã ban cho Giáo hội một loạt các vị Giáo hoàng thánh thiện và vĩ đại – sẽ ban cho chúng ta một vị tân Giáo hoàng theo lòng Chúa ước mong, vì thiện ích của Giáo hội và nhân loại”, ngài nói thêm.

Các lời nguyện tín hữu trong Thánh lễ được đọc bằng nhiều ngôn ngữ: tiếng Pháp, Swahili, Bồ Đào Nha, Malayalam, tiếng Trung Hoa và tiếng Đức – cầu xin Thiên Chúa tuôn đổ Thánh Thần của Người xuống trên các Hồng y cử tri, ban cho các ngài sự hiểu biết, khôn ngoan, sự phân định và ơn soi sáng.

Trong phần Lời nguyện hiệp lễ, Đức Hồng y Re cầu xin: “Ước chi ân sủng kỳ diệu của uy linh Chúa làm cho chúng con hoan hỷ khi được đón nhận một vị Mục tử biết giáo huấn dân Chúa bằng đời sống nhân đức và thấm nhuần tâm trí các tín hữu bằng chân lý Tin Mừng”.

Cuối Thánh lễ, cộng đoàn cùng cất cao lời kinh “Regina Caeli” – Thánh thi truyền thống kính Đức Trinh Nữ Maria trong Mùa Phục Sinh.

Phụng vụ Thánh lễ này là nghi thức công khai cuối cùng của Hồng y Đoàn trước khi chính thức bước vào tiến trình Mật nghị. Vào buổi chiều cùng ngày, 133 Hồng y cử tri đã quy tụ tại Nhà nguyện Pauline trong Dinh Tông Tòa để cầu nguyện, trước khi tiến vào Nhà nguyện Sistine – nơi Mật nghị sẽ chính thức khai mạc.

Sau khi tuyên thệ giữ bí mật tuyệt đối và cầu xin ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần qua bài Thánh ca “Veni Creator Spiritus”, các Hồng y đã lắng nghe bài suy niệm do Đức Hồng y Raniero Cantalamessa trình bày, rồi tiến hành bỏ phiếu lần bỏ phiếu đầu tiên. Dù về mặt lý thuyết, một vị tân Giáo hoàng có thể được bầu chọn ngay từ vòng này, nhưng khả năng ấy được cho là khó xảy ra.

Sau khi bỏ phiếu, các vị Hồng y sẽ trở về Nhà Thánh Marta nghỉ ngơi, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài cho đến khi vị tân Giáo hoàng được bầu chọn.

“Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh – Mẹ của Hội Thánh – nhờ lời chuyển cầu từ mẫu của Mẹ, khẩn xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí các Hồng y cử tri và giúp họ đạt được sự đồng thuận trong việc tuyển chọn vị Giáo hoàng mà thời đại chúng ta đang cần đến”, Đức Hồng y Re nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết