Đức Thánh Cha Lêô XIV: ‘Giữa bối cảnh xung đột, Giáo hội phải làm chứng cho tinh thần phục vụ và niềm hy vọng’

Trong cuộc gặp gỡ với các Giám mục Công giáo nghi lễ Latinh đến từ các khu vực Ả Rập, Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi Giáo hội đối diện với xung đột và sự chia rẽ bằng tình liên đới với người nghèo, đồng thời làm chứng rằng mọi người có thể cùng nhau chung sống và hy vọng.

Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ Hội đồng các Giám mục Latinh tại các Khu vực Ả Rập (CELRA) -  (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ Hội đồng các Giám mục nghi lễ Latinh tại các Khu vực Ả Rập (CELRA) – (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ các thành viên của Hội đồng các Giám mục Công giáo nghi lễ Latinh tại các Khu vực Ả Rập (CELRA), đang nhóm họp thường niên tại Rôma.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha thừa nhận rằng các Giám mục đang hướng dẫn các Giáo hội địa phương trải rộng trên một “khu vực rộng lớn và đa dạng”, thi hành sứ vụ trong những bối cảnh thường bị chi phối bởi “những căng thẳng chính trị, xã hội và tôn giáo”.

Các Giáo hội này đã biết đến chứng tá của các vị tử đạo, Đức Thánh Cha nói, đồng thời nhắc đến nhiều Linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân đã hiến dâng mạng sống vì đức tin tại Iraq, Syria và những vùng đất khác đang bị xung đột tàn phá.

Đức Thánh Cha Lêô cho biết rằng các nhà lãnh đạo Giáo hội phải trở nên gần gũi với dân chúng và chia sẻ những thương tích của họ thông qua việc lắng nghe và an ủi, đặc biệt khi các gia đình buộc phải di cư và các cộng đồng ngày càng trở nên mong manh.

Ngay cả tại những nơi người Công giáo chỉ là một nhóm thiểu số, sự sinh hoa kết quả của Giáo hội vẫn được thể hiện qua lòng trung thành với Tin Mừng, Đức Thánh Cha nói.

“Giữa lòng những xã hội bị đánh dấu bởi xung đột và sự chia rẽ”, Đức Thánh Cha nói, “ước gì các cộng đoàn của các huynh đệ cho thấy rằng mọi người hoàn toàn có thể cùng nhau chung sống, phục vụ và nuôi dưỡng niềm hy vọng”.

Thông qua hoạt động tại các Giáo xứ, trường học và bệnh viện, Giáo hội làm cho Tin Mừng trở nên cụ thể qua việc lắng nghe, đón tiếp và hỗ trợ những người túng thiếu, đặc biệt qua hoạt động của các Dòng tu.

“Trong những trường hợp khẩn cấp, đừng đánh mất điều cốt yếu trong sứ mạng của Giáo hội: việc loan báo Tin Mừng, cầu nguyện, các Bí tích và việc đào tạo Kitô giáo”, ngài nói.

Đức Thánh Cha Lêô kêu gọi các Giám mục dành sự quan tâm đặc biệt cho các gia đình và giới trẻ, khi họ phải đối diện với những khó khăn và bất ổn.

Người trẻ, Đức Thánh Cha nói, đón nhận đức tin trong gia đình và được hưởng lợi từ việc cộng đoàn lắng nghe và giảng dạy họ qua công tác giảng dạy Giáo lý.

Ngài cũng mời gọi các Giám mục quan tâm đến những người di cư đang sống xa gia đình và phải sống trong cảnh cô đơn, đặc biệt tại các quốc gia vùng Vịnh, nơi có đông dảo người di cư.

“Ước gì các cộng đoàn của các huynh đệ trở thành những mái nhà nơi không ai cảm thấy mình là người xa lạ”, Đức Thánh Cha nói. “Hãy bảo vệ phẩm giá của mỗi người và nhận ra nơi mỗi người di cư như một người anh chị em: bằng cách này, bác ái trở thành một chứng tá cho Tin Mừng và một trường học về tình huynh đệ”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp tục kêu gọi các Giám mục duy trì sự hiệp thông giữa các Giáo hội thuộc các nghi lễ khác nhau, đồng thời gọi sự đa dạng của các truyền thống Kitô giáo là một “kho tàng cần được sống trong sự hiệp nhất”.

Sự hiệp thông, Đức Thánh Cha nói, phải thúc đẩy các huynh đệ tham gia đối thoại chân thành với các Kitô hữu khác và các cộng đồng Hồi giáo.

“Đối thoại không có nghĩa là từ bỏ căn tính của mình, mà là sống căn tính ấy mà không ngại gặp gỡ”, ngài nói. “Bất cứ nơi nào chiến tranh gieo rắc sự ngờ vực, mỗi cử chỉ thể hiện sự quý trọng, hợp tác và tôn trọng đều có thể trở thành một bước tiến hướng tới tinh thần hòa giải và hòa bình”.

Kết lời, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các Giám mục Công giáo nghi lễ Latinh tại các khu vực Ả Rập làm cho Đức Kitô hiện diện và loan báo Lời của Người qua các Bí tích và đời sống cầu nguyện.

“Đừng tìm kiếm thành công hay sự công nhận trên hết mọi sự: hãy tìm kiếm lòng trung thành”, ngài nói. “Hãy trở thành những tiếng nói của sự thật, công lý và hòa bình; những con người cầu nguyện, những Mục tử gần gũi với dân chúng, những người kiến tạo tinh thần hòa giải và những chứng nhân của lòng thương xót”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết