Một số giáo dân tại Papua New Guinea đã đi bộ suốt 3 tuần lễ để được gặp Đức Giáo hoàng Phanxicô

Dân số Papua New Guinea hiện nay là 30% theo đạo Công giáo, với tốc độ tăng trưởng 40.000 người được rửa tội mỗi năm (Ảnh: Hội Truyền giáo Giáo hoàng Tây Ban Nha)

Dân số Papua New Guinea hiện nay là 30% theo đạo Công giáo, với tốc độ tăng trưởng 40.000 người được rửa tội mỗi năm (Ảnh: Hội Truyền giáo Giáo hoàng Tây Ban Nha)

Đức Giám mục Paul Sundu Địa phận Kundinawa ở Papua New Guinea, cho biết trong số 300.000 người dự kiến ​​sẽ gặp gỡ Đức Giáo hoàng Phanxicô vào cuối tuần này, “nhiều người đã đi bộ suốt 2 hoặc 3 tuần lễ trước chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng” từ tất cả các Giáo phận của quốc đảo này.

Một số thậm chí còn đến từ quần đảo Solomon, cách đó khoảng 885 dặm về phía đông ở Nam Thái Bình Dương.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đến Papua New Guinea hôm thứ Sáu trong chuyến viếng thăm kéo dài 3 ngày, đây là điểm dừng chân thứ hai trong chuyến Tông du kéo dài 12 ngày tới Châu Á và Châu Đại Dương.

Trong một tuyên bố do Hội Truyền giáo Giáo hoàng tại Tây Ban Nha đưa ra, Đức Giám mục Sundu dự đoán rằng những ngày của Đức Giáo hoàng Phanxicô tại đất nước này “sẽ là một phước lành không thể nào quên. Sự hiện diện của Đức Giáo hoàng chắc chắn sẽ mang lại cho chúng tôi nhiều niềm vui và lòng can đảm hơn để tiếp tục sứ mệnh của mình”.

Papua New Guinea là một trong 1.126 vùng truyền giáo của Giáo hội Công giáo, nơi các nhà Thừa sai  đầu tiên đã đặt chân đến đây vào năm 1889. Ngày nay, 30% dân số của quốc gia này theo đạo Công giáo, tỷ lệ này tăng với tốc độ 40.000 người được rửa tội mỗi năm.

Tại quốc gia Châu Đại Dương này, 19 Giáo phận đã được thành lập, trong đó 600 Linh mục làm việc tại 400 Giáo xứ và phục vụ hơn 800 tổ chức xã hội như trại trẻ mồ côi, bệnh viện hoặc trại phong. Ngoài ra, Giáo hội Công giáo có gần 3.500 trường học trong khu vực, theo dữ liệu do Hội Truyền giáo Giáo hoàng tại Tây Ban Nha cung cấp.

Đối với giám đốc Hội Truyền giáo Giáo hoàng tại Papua New Guinea, Cha Victor Rocha, “tác động của chuyến viếng thăm này sẽ được nhìn thấy đặc biệt nơi đức tin của người dân” tại một Giáo xứ có cam kết rõ ràng vì các nhà thờ “luôn chật kín anh chị em giáo dân tham dự vào mỗi Chúa nhật; khoảng 70%-80% người đã chịu phép rửa tội tham dự Thánh lễ”.

Để duy trì vùng lãnh thổ này, được coi là 100% truyền giáo, sự giúp đỡ của Hội Truyền giáo Giáo hoàng là hết sức cần thiết, và đã phân bổ hơn 7 triệu đô la trong 5 năm qua, chủ yếu là từ số tiền quyên góp cho Ngày Thế giới Truyền giáo.

Số tiền này được đầu tư vào việc trang trải các chi phí hiện tại và xây dựng nhà cửa, Giáo xứ, cung cấp phương tiện đi lại và nước uống, thiết lập các đài phát thanh Giáo phận cùng với việc hỗ trợ các công tác từ thiện và 4 Đại chủng viện, nơi đào tạo 104 ứng viên Linh mục.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết