Họp mặt Giới Trẻ Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế

Trong 2 ngày 17-18 tháng 8 vừa qua, tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, quý cha đặc trách Giới Trẻ Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế (GTTS DCCT) và các bạn trẻ đại diện cho các vùng miền (Bắc, Trung, Nam và Tây Nguyên) đã có buổi họp mặt, chia sẻ và học hỏi cùng với nhau, và đồng thời định hướng chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ Giới Trẻ Thừa Sai toàn quốc vào năm tới.

Sau đây là một vài ghi nhận trong kỳ họp mặt của một bạn giới trẻ thừa sai.

—————————————————

Sau chuỗi ngày mong đợi cùng với tâm thế nô nức thì cuối cùng ngày họp mặt “TIẾP BƯỚC SỨ VỤ GIỚI TRẺ THỪA SAI CHÚA CỨU THẾ” của đại diện Giới Trẻ Thừa Sai Dong (GTTS) toàn quốc cũng đã tới.

Để bắt đầu cho hoạt động đầu tiên trong buổi gặp mặt, bạn Anê Trương Lê Hoàng Anh (GTTS Huế) và bạn Phêrô Hoàng Trung Chính (GTTS Sài Gòn) đã chia sẻ về kinh nghiệm tích góp được sau kì Đại hội Giới trẻ vùng Á – Úc 2024. Mặc dù kì Đại hội đã kết thúc được hơn một tháng nhưng những bài học và kỷ niệm, những ấp ủ và khao khát đổi mới sau chuyến đi đó vẫn còn đọng lại đầy rõ ràng và xinh đẹp trong phần kí ức của những thành viên tham gia.

Sau phần chia sẻ đầy cảm xúc về đại hội, GTTS DCCT chúng mình có cơ hội được lắng nghe bài giảng thuyết của cha Antôn Lê Ngọc Thanh, CSsR về chủ đề “NỀN TẢNG LÂU DÀI SỨ VỤ GIỚI TRẺ THỪA SAI”. Phần chia sẻ của cha đã làm rõ hơn những điểm mạnh cũng như điểm yếu của công tác Mục Vụ Giới trẻ Công Giáo ở Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Thông qua bài giảng cha nhấn mạnh ba yếu tố mà người trẻ hiện nay cần phải biết để xác định được đúng vai trò Thừa Sai của mình:

Thứ nhất:

Các bạn GTTS nên nhận thức được rằng ‘Giới Trẻ là hiện tại của Giáo Hội và Xã Hội‘ vì những sự tươi mới, năng động ở người trẻ là yếu tố quan trọng để tạo nên một Giáo Hội năng động và một Xã Hội sinh động, thông qua đó cha khuyên các bạn trẻ nên chú trọng đầu tư cho hiện tại để có thể phát triển cho bản thân và phục vụ Giáo hội một cách hoàn thiện nhất.

Thứ hai:

Các bạn GTTS được mời gọi suy nghĩ về vấn đề “Sức sống của giới trẻ trong Giáo Hội hiện nay không được duy trì liên tục, bộ mặt của giới trẻ chưa thực sự được thấy rõ”.

Ở quan điểm này cha Antôn cho thấy các Mục vụ giới trẻ ở Việt Nam hiện nay đa số chỉ dừng lại ở phong trào ‘lễ hội’ vì hầu hết các bạn trẻ chỉ quy tụ lại khi có một lễ hội nào đó và sau sự kiện ấy thì “nhà ai nấy ở, quê ai nấy về”. Mọi việc lại trở về bình thường mặc cho các sự kiện ấy được tổ chức rất công phu và tốn kém; thậm chí còn mời các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng để góp mặt cho sự kiện nhưng các chương trình này chỉ có thể huy động được giới trẻ trong vỏn vẹn vài ngày và sau đó lại trở về với đời sống thường nhật như chưa có gì xảy ra.

Theo góc nhìn đó cha cho thấy giới trẻ dường như đang được ‘đút củi và rút củi‘ theo ý muốn của người lớn, chứ chưa tự thân để có được một nền tảng phát triển căn bản. Cha Antôn đưa ra một ví dụ [được đánh giá tốt] cho việc phát triển dựa trên một nền tảng căn bản chính là Thiếu nhi Thánh Thể.  Nhờ có nền tảng căn bản vững chắc và duy trì một cách liên tục, Thiếu Nhi Thánh Thể được công nhận là một điểm sáng của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Qua đó thấy rằng các hoạt động của giới trẻ đang bị rời rạc, thiếu đi tính liên kết và thống nhất nên dễ dàng bị lu mờ, không gây nên được ấn tượng tốt đẹp và mạnh mẽ.

Thứ ba:

Một vấn đề khác cũng cần được lưu ý tới là các Mục vụ giới trẻ chỉ tập trung ở khu vực thành phố lớn như: Hà Nội, Huế, Sài Gòn… tại các nơi này thì Mục vụ giới trẻ mới thật sự được xuất hiện, còn các giáo phận ở vùng ven thì mới chỉ tập trung chủ yếu vào mục vụ cho các em thiếu nhi. Nhìn vào thực tại mà nói sau khi hoàn thành chương trình cấp ba, các bạn trẻ hầu hết đều chuyển đến các thành phố lớn, khu vực trung tâm để học đại học, sinh sống và làm việc.

Như vậy cha cho thấy giới trẻ chỉ đang hoạt động phong trào bề mặt chứ không phải hoạt động lâu dài. Vấn đề được đặt ra là để duy trì, phát triển và trổ sinh hoa trái, đã đến lúc cần tìm cách để hoạt động một cách có chiều sâu và lan tỏa sứ vụ của giới trẻ đến mọi nơi chứ không chỉ riêng ở các thành phố lớn. Bên cạnh đó cha Antôn còn mời gọi các bạn Giới Trẻ Thừa Sai DCCT dấn thân hết mình cho nhà Dòng vì đây là sứ mạng chung mà Chúa dành cho tất cả các các cha, các thầy DCCT và GTTS Dòng Chúa Cứu Thế.

Một điểm yếu chính nữa mà GTTS DCCT đang phải đối mặt đó là các hoạt động chưa có tính kế thừa, tiếp quản. Tại luận điểm này cha cũng đưa ra một ví dụ thực tế như: khi một linh mục được bài sai tới một cộng đoàn khác thì khoảng trống mà vị linh mục này để lại rất khó để ai đó có thể kế thừa và phát triển ngay lập tức. Điều này tạo ra sự đứt đoạn trong quá trình phát triển của nhóm giới trẻ đó.

Ngoài ra các hoạt động mục vụ hiện nay ở Việt Nam hầu hết đều mang tính cá nhân, chưa được xây dựng dựa trên một hệ thống có sẵn để phát triển và tiếp nối. Mỗi người phụ trách mục vụ có điểm mạnh riêng sẽ tạo ra được sự đa dạng, phong phú trong Hội Thánh, nhưng mặt khác, có thể gây ra sự đổ vỡ khi vị tiếp quản có những đường hướng phát triển mục vụ hoàn toàn khác biệt với vị tiền nhiệm.

Thông qua vấn đề này cha Anton cũng gợi mở một hướng đi mới, khích lệ các bạn GTTS cũng như các cha đồng hành MVGT cùng nhau họp lại để xây dựng một hệ thống – mô hình căn bản, có nền tảng để vừa có thể giữ lại những yếu tố nồng cốt, vừa có thể tạo ra thêm các không gian để sáng tạo nhằm duy trì lâu dài, giảm thiểu đi sự ngắt quãng trong quá trình hoạt động.

Cuối bài giảng, cha mời gọi các bạn trẻ cùng suy nghĩ, thảo luận để xây dựng ba nguyên lý chính duy trì sự thống nhất trong quá trình hoạt động, bên cạnh đó suy nghĩ thêm về việc các hoạt động thiết yếu mà GTTS có thể làm được để thể hiện rõ nét sứ vụ mà các bạn trẻ đang lãnh nhận.

Sau giờ thảo luận và chia sẻ các bạn trẻ đã cùng tham dự Thánh lễ với sự hiện diện của cha Giám tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông, CSsR, chủ tế – giảng lễ, cùng quý cha đặc trách các vùng miền.  Cha Giám tỉnh Đaminh đã khuyến khích những người trẻ hãy yêu mến và nhiệt thành dấn thân vì Chúa và vì sứ vụ đã được trao phó.

Nhờ bởi công nghiệp Chúa Giêsu Cứu Thế xin ban cho người trẻ chúng con lòng nhiệt thành và niềm vui để cùng Chúa đến với tất cả mọi người.

(Maria Hải Quỳnh – Ban Truyền thông và Kỹ thuật GTTS Sài Gòn)

455997368_842089248026529_8490488271145235668_n 456331670_842089018026552_8525468067051318950_n 456330942_842089621359825_5597643011248533587_n 456106622_842089601359827_5070949932781456805_n
456311553_842088954693225_6252612261080261485_n 456331670_842089018026552_8525468067051318950_n 456382974_842088921359895_1194199977869498160_n 456277976_842089091359878_1316310171091794270_n 456328131_842089594693161_4792207543740750030_n 456327528_842089441359843_915650472484442118_n 456193135_842089081359879_8041660349029035425_n 456383545_842089498026504_6266452654193952495_n 456022923_842089474693173_2592677026557317974_n 456321641_842089051359882_4753197402307868616_n 456327219_842089008026553_7054039724845408318_n 456409440_842089431359844_3544271877443350265_n 456311280_842089388026515_6068759415853092968_n 456430309_842089421359845_7246904168955307793_n

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết