Trước thềm Đại hội Giới trẻ Thế giới năm 2027, Đức Thánh Cha Lêô XIV ca ngợi lòng can đảm của các tín hữu Hàn Quốc

Hôm thứ Hai, ngày 5 tháng 10, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ các giáo sĩ Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Học viện Giáo hoàng Hàn Quốc tại Rôma.

Đức Thánh Cha Lêô XIV phát biểu trước các giáo sĩ và tu sĩ Hàn Quốc trong một buổi tiếp kiến ​​riêng tại Điện Tông Tòa ở Vatican vào ngày 5 tháng 10 năm 2026 (Ảnh: Truyền thong Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV phát biểu trước các giáo sĩ và tu sĩ Hàn Quốc trong một buổi tiếp kiến ​​riêng tại Điện Tông Tòa tại Vatican vào ngày 5 tháng 10 năm 2026 (Ảnh: Truyền thong Vatican)

Trong buổi tiếp kiến ​​diễn ra hôm thứ Hai nhân dịp kỷ niệm 25 năm khánh thành Học viện Giáo hoàng Hàn Quốc tại Rôma, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ các giáo sĩ Hàn Quốc và suy ngẫm về hành trình đức tin phi thường của họ.

Trong bối cảnh công tác chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Seoul năm 2027 đang được đẩy mạnh, cuộc gặp gỡ này đã tạo cơ hội để tôn vinh sự phát triển của Giáo hội tại Hàn Quốc, nơi đã trở thành một vùng đất đầy năng động của các nhà truyền giáo.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự phát triển mạnh mẽ của Giáo hội Hàn Quốc được đặt nền tảng vững chắc nơi chứng tá của các vị tử đạo. Trải qua các cuộc bách hại khốc liệt, chiến tranh tàn khốc, cảnh nghèo khó cùng cực và sự chia cắt đất nước, các tín hữu Công giáo Hàn Quốc đã không ngừng vượt qua muôn vàn gian nan thử thách.

“Trong suốt chiều dài lịch sử, người dân Hàn Quốc đã thể hiện một bản lĩnh phi thường”, Đức Thánh Cha nhận xét.

Đức Thánh Cha Lêô cho rằng việc các tín hữu vẫn giữ được “khả năng vượt qua thử thách mà không đánh mất niềm hy vọng, cũng như không để nỗi đau khổ làm chai sạn tâm hồn” chính là minh chứng mạnh mẽ cho ân sủng của Thiên Chúa.

Lấy cảm hứng mục vụ từ lịch sử, Đức Thánh Cha Lêô đã nhấn mạnh chứng tá không biết mệt mỏi của Đấng Đáng Kính Thomas Choe Yang-Eop. Nổi tiếng với hành trình đi bộ hàng dặm dài khắp Hàn Quốc để kết nối những ngôi làng hẻo lánh, ít người biết đến và mang ánh sáng Tin Mừng đến với họ, Cha Choe là một tấm gương sáng ngời và bền bỉ cho công cuộc mục vụ thời hiện đại.

Đức Thánh Cha mời gọi các giáo sĩ hiện diện hãy noi gương lòng nhiệt thành của Cha Choe: “Thời đại của chúng ta rất cần những người nam nữ có lòng can đảm làm điều thiện, ngay cả khi phải trả giá”.

Ghi nhận sự đa dạng của các Giáo phận và xuất thân của hàng giáo sĩ, Đức Thánh Cha Lêô kêu gọi tái cam kết đối với tinh thần hiệp hành. Thông qua việc lắng nghe lẫn nhau và vượt qua những khác biệt vùng miền, các Linh mục thể hiện hình ảnh một Giáo hội hiệp nhất, cùng nhau bước đi trên một con đường duy nhất nhờ Đức Kitô, ngài cho biết.

Cuối cùng, hướng tới việc đón tiếp giới trẻ Công giáo toàn cầu vào năm 2027, Đức Thánh Cha nhắc nhở hàng giáo sĩ hãy đặt nền tảng cho mọi công tác chuẩn bị trên tinh thần cầu nguyện không ngừng, đồng thời cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Anrê Kim Taegon – Bổn mạng của hàng giáo sĩ Hàn Quốc.

“Các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến một vùng đất nơi Tin Mừng đã phát triển lớn mạnh nhờ chứng tá của các vị tử đạo”, Đức Thánh Cha Lêô nói.

2 Capture

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết