Đức Thánh Cha Lêô XIV bác bỏ án tử hình vì coi đó là sự xâm phạm phẩm giá con người

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tái khẳng định lập trường bác bỏ án tử hình của Giáo hội Công giáo, đồng thời nhắc lại rằng công ích có thể được “bảo vệ và những đòi hỏi của công lý có thể được đáp ứng mà không cần áp dụng hình phạt tử hình”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV tại hội nghị của Giáo phận Rôma ở Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Latêranô vào ngày 19 tháng 9 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV tại hội nghị của Giáo phận Rôma ở Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Latêranô vào ngày 19 tháng 9 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đăng tải trên tài khoản X chính thức của mình rằng Giáo hội Công giáo coi án tử hình là điều “không thể chấp nhận được, vì đây là hành vi tấn công tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người”.

Trong bài đăng được công bố hôm thứ Bảy, nhân Ngày Thế giới Chống án Tử hình, Đức Thánh Cha lưu ý rằng công lý có thể được thực thi và công ích của nhân loại có thể được bảo vệ mà không cần áp dụng hình phạt tử hình.

Đức Thánh Cha nói rằng những người phạm tội có thể bị giam giữ một cách hiệu quả để bảo vệ người dân, đồng thời vẫn dành cho những người có tội cơ hội hoán cải và làm lại cuộc đời.

“Án tử hình là điều không thể chấp nhận được, vì đây là hành vi tấn công tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người. Công ích có thể được bảo vệ và những đòi hỏi của công lý có thể được đáp ứng mà không cần áp dụng hình phạt tử hình: các hệ thống giam giữ hiệu quả đã được phát triển nhằm bảo vệ người dân, đồng thời không hoàn toàn tước đi cơ hội hoán cải của những người phạm tội. #NoDeathPenalty”, Đức Thánh Cha Lêô viết.

Bài đăng của Đức Thánh Cha Lêô XIV trên X

Bài đăng của Đức Thánh Cha Lêô XIV trên X

Bài đăng của Đức Thánh Cha được đưa ra một ngày sau khi Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ lên tiếng phản đối kế hoạch hành quyết công khai tử tù Nidal Hassan.

Hassan bị kết án tử hình vì đã sát hại 13 người và làm bị thương 32 người khác tại căn cứ Fort Hood vào tháng 11 năm 2009. Một tòa án quân sự đã tuyên án tử hình đối với tử tù này vào năm 2013.

Hôm thứ Năm, Lầu Năm Góc đã thông báo kế hoạch hành quyết Hassan bằng đội xử bắn vào ngày 3 tháng 12 năm 2026, mặc dù các thủ tục pháp lý tiếp theo có thể khiến việc thi hành án bị trì hoãn.

Trả lời các phóng viên hôm thứ Sáu, Đức Hồng y Parolin nói rằng kế hoạch phát trực tiếp một vụ hành quyết là điều không thể chấp nhận được.

“Thực sự không thể hiểu nổi vì sao trong thời đại ngày nay lại có người muốn sử dụng phương thức này”, ngài nói. “Tôi không biết nhằm mục đích gì. Việc biến cái chết thành một màn trình diễn chắc chắn là điều không thể chấp nhận được. Dù người đó có tội lỗi đến đâu, vẫn còn những cách thức khác”.

Đức Hồng y Parolin tái khẳng định rằng án tử hình “không phù hợp với phẩm giá con người và không có tác dụng răn đe”.

Trước đó, cũng vào hôm thứ Sáu, Đức Tổng Giám mục Paul Coakley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, đã bày tỏ “sự bàng hoàng và nỗi đau buồn sâu sắc”, đồng thời kêu gọi tái xem xét quyết định này.

“Không thể nào dung thứ cho những hành động của Hassan, nhưng quyết định này đồng nghĩa với sự cổ súy man rợ cho nền văn hóa sự chết và cần phải được tái xem xét”, Đức Tổng Giám mục Coakley nói với Vatican News.

Đức Tổng Giám mục Coakley cảnh báo rằng việc hành quyết công khai sẽ làm suy yếu nền tảng luân lý của quốc gia, đồng thời cầu nguyện để người dân Hoa Kỳ luôn lựa chọn sự sống.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết