Đức Thánh Cha Phanxicô với các giáo sĩ Bỉ: ‘Niềm vui và lòng thương xót phải đong đầy sứ vụ của các huynh đệ’

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các Mục tử của Giáo hội tại Bỉ và thúc giục họ thể hiện các giá trị của Tin Mừng về niềm vui và lòng thương xót ngay cả khi phải đối mặt với những trải nghiệm đau thương.

Vào ngày thứ ba của chuyến Tông du tới Bỉ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các Giám mục, Linh mục, các tu sĩ nam nữ và nhân viên mục vụ của nước này tại Vương cung Thánh đường Thánh Tâm Koelkelberg hôm thứ Bảy.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha đã tập trung vào sứ mệnh của Giáo hội là loan báo Tin Mừng cho mọi thành phần của xã hội.

Trước tiên, Đức Thánh Cha nói về con đường truyền giáo, lưu ý rằng phương Tây đang trải qua cuộc khủng hoảng đức tin.

Thay vì bị dồn vào thế khó, Đức Thánh Cha cho biết, Giáo hội phải chào đón cuộc khủng hoảng này như một cơ hội để tự vực dậy và tái khám phá “con đường của Chúa Thánh Thần”.

Điều đó “chứng minh rằng chúng ta đã chuyển từ một Kitô giáo nằm trong khuôn khổ xã hội được tiếp nhận sang một Kitô giáo ‘thiểu số’, hay tốt hơn, một Kitô giáo của chứng tá”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các Linh mục Bỉ yêu mến Chúa Giêsu Kitô và đồng hành gần gũi với dân thánh của Thiên Chúa, tìm kiếm sự hòa hợp trong sự đa dạng.

Đức Thánh Cha tiếp tục chỉ ra thái độ vui mừng của Phúc Âm, vốn vượt xa sự thích thú thoáng qua và thấm sâu vào tâm hồn để duy trì đời sống Kitô hữu của chúng ta, ngay cả trong những giây phút đen tối hay đau khổ.

“Niềm vui trong tâm hồn được thắp lên bởi Phúc Âm”, Đức Thánh Cha nói. “Đó là nhận thức rằng chúng ta không đơn độc trên hành trình của mình và ngay cả trong những hoàn cảnh nghèo đói, tội lỗi và đau khổ, Thiên Chúa vẫn luôn ở kề bên”.

Vào những lúc lòng trung thành dường như bị thử thách, Đức Thánh Cha cho biết, các Mục tử của Giáo hội phải nhớ con đường Kitô giáo của chúng ta dẫn đến đâu và kín múc sức mạnh từ Chúa Kitô.

Đức Thánh Cha tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng thương xót, vì Thiên Chúa luôn luôn giàu lòng thương xót.

Chúa Cha “không bao giờ rút lại tình yêu của Ngài đối với chúng ta”, ngay cả khi chúng ta phạm tội trọng, Đức Thánh Cha nói.

Nhìn theo cách thế gian, lòng thương xót bao la của Thiên Chúa có vẻ “bất công”, nhưng Đức Thánh Cha nói, công lý của Thiên Chúa vượt xa hơn thế và kêu gọi mọi người “sửa chữa những sai lầm của mình”.

Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng cuộc khủng hoảng giáo sĩ lạm dụng tình dục đã gây ra “sự đau khổ khủng khiếp và những vết thương sâu sắc, thậm chí làm suy yếu cả con đường đức tin”.

“Cần phải rất giàu lòng thương xót để chúng ta không trở nên chai sạn trước nỗi đau khổ của các nạn nhân”, Đức Thánh Cha nói, “để chúng ta có thể giúp họ cảm nhận được sự gần gũi của chúng ta và cung cấp mọi sự giúp đỡ mà chúng ta có thể”.

Đức Thánh Cha kết lời bằng việc cảm ơn các giáo sĩ và tu sĩ Bỉ vì đã luôn thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa và để ánh sáng đức tin chiếu rọi trong những thời điểm đen tối nhất.

“Nếu không có Chúa Thánh Thần, không có điều gì trong Kitô giáo có thể diễn ra”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết