Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ: 'Mang hy vọng đến với các Giáo hội bị bách hại'

Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ đã tổ chức một hội nghị tại Rôma và bầu Đức Ông Friedrich Bechina người Áo làm tân điều phối viên của Quỹ Giáo hoàng.

Đức Ông Friedrich Bechina tại một hội nghị ở Rôma vào tháng 6 năm 2019 (Ảnh: Vatican News)

Đức Ông Friedrich Bechina tại một hội nghị ở Rôma vào tháng 6 năm 2019 (Ảnh: Vatican News)

Được thành lập cách đây gần 80 năm, Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ hiện hoạt động tại hơn 140 quốc gia. Quỹ Giáo hoàng cộng tác với hơn 1.300 Giáo phận và hỗ trợ hơn 5.000 dự án mỗi năm.

Tổ chức có các Phân bộ Quốc gia tại 24 quốc gia, cùng với các Trợ lý Giáo hội, những người giúp thúc đẩy đời sống thiêng liêng của tổ chức.

Mối liên hệ giữa Đức Thánh Cha Lêô XIV và ACN bắt nguồn từ Peru

Tại cuộc gặp gỡ ở Rôma, các Trợ lý Giáo hội đã bầu Đức Ông Friedrich Bechina làm tân điều phối viên của Quỹ Giáo hoàng.

Phát biểu với Vatican News sau khi được bầu chọn, Đức Ông Bechina đã nhắc lại mối liên hệ lâu năm giữa Đức Thánh Cha Lêô XIV và ACN.

“Lần này, chúng tôi chỉ tham dự buổi Tiếp kiến chung”, Đức Ông Bechina nói. “Thật vui khi được chụp ảnh chung với Đức Thánh Cha và trao đổi vài lời với ngài”.

“Khi còn là Giám mục tại Peru, ngài là một trong những đối tác dự án của chúng tôi, vì thế ngài đã cộng tác với chúng tôi. Ngài muốn chúng tôi đảm nhận trách nhiệm, đặc biệt trong lĩnh vực loan báo Tin Mừng”.

Sự hiểu biết sâu sắc hơn về Giáo hội hoàn vũ

“Chúng tôi đến đây để gặp gỡ nhau và gặp gỡ vị tân Chủ tịch của chúng tôi, Đức Hồng y Kurt Koch, người đứng đầu Bộ Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo”, Đức Ông Bechina nói. “Chúng tôi cũng đến đây để mỗi người trong chúng tôi có thể hiểu biết một cách sâu sắc hơn về Giáo hội hoàn vũ”.

Đức Ông Bechina nhấn mạnh rằng công việc của Quỹ được thực hiện nhờ lòng quảng đại của đông đảo quý ân nhân. Ngài giải thích rằng sứ mạng của Quỹ không chỉ đơn thuần là cung cấp sự hỗ trợ tài chính, mà còn hỗ trợ các dự án củng cố đời sống của các Giáo hội địa phương thông qua việc loan báo Tin Mừng và hỗ trợ gcông việc mục vụ.

“Chúng tôi giúp đỡ các Giáo hội địa phương và các tín hữu đang gặp khó khăn. Một phần sứ mạng của chúng tôi là kể lại câu chuyện của những người và các Giáo hội bị bách hại vì đức tin”, ngài nói. “Đồng thời, chúng ta phải nhớ rằng các Giáo hội bị bách hại có những kho tàng riêng độc đáo mà họ chia sẻ với chúng ta. Họ có niềm hy vọng”.

Trọng tâm của ACN là loan báo Tin Mừng

Khi được hỏi về những dự án và quyết định cụ thể, Đức Ông Bechina giải thích rằng cuộc họp tại Rôma không phải là một cuộc họp về kinh doanh.

Ngài cho biết Đức Hồng y Koch đã đưa ra một suy tư đặc biệt có giá trị về việc loan báo Tin Mừng.

“Những lời của ngài rất quan trọng đối với chúng tôi, bởi vì mục tiêu chính của chúng tôi là phục vụ Giáo hội và hỗ trợ công cuộc loan báo Tin Mừng. Chúng tôi xây dựng các nhà thờ và giúp đỡ các Linh mục, giáo dân cũng như những người sống đời thánh hiến chuẩn bị chu đáo cho việc công bố Lời Chúa”.

“Chúng tôi không thực hiện các dự án lọc nước hay cung cấp hỗ trợ y tế, bởi vì những tổ chức Công giáo khác thực hiện những công việc đó tốt hơn chúng tôi rất nhiều”.

Giúp Giáo hội tồn tại

Nói về những nơi mà Giáo hội hiện đang cần được hỗ trợ nhiều nhất, Đức Ông Bechina đã hướng sự chú ý đến khu vực Trung Đông, nơi nhiều nhà thờ đã bị phá hủy và các cộng đồng Kitô hữu phải di tản.

“Nhờ các ân nhân, chúng tôi có thể hỗ trợ các cộng đồng Kitô hữu địa phương, mang đến cho họ một chút hy vọng và khích lệ họ đừng rời bỏ quê hương và đất nước”, ngài nói. “Bằng việc hỗ trợ các cơ cấu của Giáo hội, cũng như các Linh mục và tu sĩ đang phục vụ tại đó, chúng tôi giúp mang lại cho Giáo hội một cơ hội để tồn tại”.

Hỗ trợ việc đào tạo Linh mục tại châu Phi

Đức Ông Bechina đã đề cập đến số lượng đông đảo ơn gọi Linh mục tại châu Phi, nơi nhiều ứng sinh thiếu những cơ hội thích hợp để được đào tạo và học tập.

“Hiện nay, chúng tôi hỗ trợ 250 chủng sinh hoặc Linh mục đang học tập ở nước ngoài, trong đó có một số người đang tu học tại Rôma”, ngài nói. “Họ nhận được sự hỗ trợ tài chính trực tiếp từ chúng tôi”.

Quỹ cũng hỗ trợ các Giáo hội địa phương tại Venezuela, Colombia và các quốc gia khác chịu ảnh hưởng của thiên tai, xung đột dân sự hoặc các cuộc khủng hoảng khác đòi hỏi phải có phản ứng nhanh chóng.

Lên tiếng bênh vực Giáo hội bị bách hại

“Chúng tôi cũng đã trao đổi với một số cộng sự thân cận nhất của Đức Thánh Cha”, Đức Ông Bechina nói.

“Họ nói với chúng tôi rằng vì Quỹ của chúng tôi cũng hoạt động trong lĩnh vực vận động và nâng cao nhận thức về Giáo hội bị bách hại, nên đôi khi chúng tôi có thể lên tiếng một cách rõ ràng và trực tiếp về những vấn đề mà, vì nhiều lý do khác nhau, Tòa Thánh không phải lúc nào cũng có thể công khai đề cập theo cùng một cách thức”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết