Đại hội Giới trẻ Thế giới 2027 (WYD) tại Seoul sẽ được tổ chức như một sự kiện thân thiện với môi trường, Đức Tổng Giám mục Peter Chung Soon-taick Địa phận Seoul cho biết, trong bối cảnh Tổng Giáo phận tăng cường hợp tác với Chính phủ Hàn Quốc trong các hoạt động ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu.

Đức Tổng Giám mục Peter Chung Soon-taick và Bộ trưởng Kim Sung-hwan ký kết thỏa thuận về hành động vì khí hậu trước thềm Đại hội Giới trẻ Thế giới 2027 tại Seoul (Ảnh: RVA)
Vào ngày 8 tháng 9, Đức Tổng Giám mục Chung và ông Kim Sung-hwan, Bộ trưởng Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường, đã ký kết biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy “Cuộc đại chuyển đổi xanh và Mở rộng thực hành hành động vì khí hậu”.
Theo thỏa thuận, Tổng Giáo phận Seoul sẽ hỗ trợ các chiến dịch hành động vì khí hậu, bao gồm tái chế chất thải và sử dụng, kinh doanh các sản phẩm thân thiện với môi trường. Tổng Giáo phận cũng có kế hoạch lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời tại các cơ sở của Giáo hội, tổ chức các cuộc họp không sử dụng giấy, sử dụng hệ thống chiếu sáng LED và áp dụng các hệ thống sưởi ấm và làm mát hiệu suất cao.
Đức Tổng Giám mục Chung cho biết cuộc khủng hoảng khí hậu không còn là vấn đề của tương lai, nhưng đã trở thành mối bận tâm đang tác động đến thế hệ hiện tại.
“Tôi hy vọng thỏa thuận được ký kết hôm nay sẽ trở thành một cơ hội để những nỗ lực chính sách của chính phủ cùng đức tin và các hoạt động cộng đồng của Giáo hội chung sức lan tỏa hành động vì khí hậu, biến nó thành một phần trong văn hóa thường nhật của chúng ta”, ngài nói.
Đức Tổng Giám mục Chung cho biết cam kết bảo vệ môi trường cũng sẽ được mở rộng sang Đại hội Giới trẻ Thế giới, sự kiện mà Seoul sẽ đăng cai vào tháng 8 năm 2027.
“Chúng tôi đang lên kế hoạch để Đại hội Giới trẻ Thế giới sắp tới trở thành một sự kiện thân thiện với môi trường”, Đức Tổng Giám mục Chung nói.
Tổng Giáo phận và Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường cũng có kế hoạch tạo cơ hội để người trẻ tham gia thảo luận về các vấn đề môi trường và cung cấp chương trình giáo dục về những phương thức ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu trong khuôn khổ công tác chuẩn bị cho cuộc quy tụ quốc tế của giới trẻ Công giáo.
Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường sẽ hỗ trợ Tổng Giáo phận trong việc triển khai các sáng kiến về môi trường.
“Thật ý nghĩa khi Giáo hội Công giáo, vốn trân trọng toàn thể cộng đồng nhân loại trên toàn cầu hơn bất kỳ ai khác, và Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường của Hàn Quốc có thể cùng nhau hợp tác trong sáng kiến này”, Bộ trưởng Kim nói.
Ông Kim cũng bày tỏ hy vọng sáng kiến này sẽ được mở rộng vượt ra ngoài phạm vi Tổng Giáo phận.
“Tôi hy vọng rằng bằng cách cùng với các Giáo phận khác, các tổ chức tôn giáo khác thuộc Phật giáo và Kitô giáo, cũng như nhiều tổ chức khác cùng chung tay hành động, Hàn Quốc sẽ đóng một vai trò nêu gương trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu”, ông Kim nói.
Seoul, thủ đô Hàn Quốc và là một trong những trung tâm đô thị lớn của châu Á, đang chuẩn bị chào đón các bạn trẻ Công giáo từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới 2027. Quan hệ hợp tác về môi trường này đưa việc hành động vì khí hậu trở thành một phần trong công tác chuẩn bị thiết thực cho cuộc quy tụ giới trẻ Công giáo toàn cầu.
Minh Tuệ (theo RVA)