Đức Thánh Cha Phanxicô đã thúc giục tất cả những người nam nữ sống đời thánh hiến trở thành “người mang ánh sáng” trong thế giới ngày nay thông qua chứng tá trung thành của họ về những lời khuyên trong Tin Mừng khi ngài cử hành giờ Kinh Chiều I nhân Ngày Thế giới Đời sống Thánh hiến tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô.
Phát biểu trước hàng ngàn tu sĩ vào tối hôm thứ Bảy, Đức Thánh Cha đã phác thảo cách thức mà sự nghèo đói, sự khiết tịnh và sự vâng phục có thể biến đổi xã hội thông qua tình yêu của thiên Chúa, được trích từ chủ đề trong Kinh Thánh: “Lạy Thiên Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,7).
Ngày Thế giới Đời sống Thánh hiến, được cử hành hằng năm vào ngày 2 tháng 2, năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi Giáo hội chuẩn bị cho Năm Thánh Đời sống Thánh hiến dự kiến diễn ra vào tháng 10. Ngày Thế giới Đời sống Thánh hiến năm nay trùng với Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh và được đánh dấu bằng biểu tượng ánh sáng.
Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha nhấn mạnh việc sự nghèo khó theo tinh thần Tin Mừng giải thoát các tu sĩ khỏi những ràng buộc thế gian, giúp họ trở thành “phước lành cho tha nhân” bằng cách đón nhận “sự giản dị, lòng hào đại, sự chia sẻ và tình liên đới”. Ngài cảnh báo về những nguy hiểm của “sự ích kỷ, lòng tham, sự phụ thuộc và việc sử dụng một cách thái quá” của cải vật chất.
“Thật là một niềm an ủi cho tâm hồn khi gặp được những tu sĩ nam nữ có khả năng tạo nên mối quan hệ trưởng thành và vui tươi như thế này!”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong buổi cầu nguyện vào buổi tối. Ngài so sánh những người sống đời thánh hiến với “Hiền thê trước mặt Đức Lang quân của mình… được bao quanh bởi ánh sáng của Người”.
Đức Thánh Cha lưu ý rằng đức khiết tịnh trong đời sống thánh hiến, bắt nguồn từ Chúa Ba Ngôi, mang đến một chứng tá mạnh mẽ trong một thế giới thường được đánh dấu bởi “các mối quan hệ hời hợt và tình cảm ích kỷ”. Các cộng đoàn tu trì phải cung cấp sự đào tạo liên tục để giúp các thành viên sống trọn vẹn món quà này mà không có “những biểu hiện không lành mạnh của sự bất mãn”, ngài nói thêm.
Về sự vâng phục, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh vai trò của nó như một “liều thuốc giải độc cho chủ nghĩa cá nhân biệt lập” trong một thời đại bị chi phối bởi những lời nói và hình ảnh không ngừng nhưng ít lắng nghe. Lời khuyên này thúc đẩy việc “lắng nghe tích cực” và giúp mọi người khám phá mục đích của họ trong “kế hoạch lớn hơn của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha nói, đặc biệt là trong gia đình, nơi làm việc và mạng xã hội.
Đức Thánh Cha kết thúc bằng cách kêu gọi các tu sĩ nam nữ sống đời thánh hiến hãy trở về với cội nguồn ơn gọi của mình thông qua việc tôn thờ Thánh Thể. “Chúng ta quá thực dụng, chúng ta muốn làm nhiều việc, nhưng…phải biết tôn thờ”, ngài thúc giục. “Phải biết tôn thờ trong sự thinh lặng”.
Các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới được mời gọi cầu nguyện vào Chúa Nhật cầu nguyện cho ơn gọi sống đời thánh hiến.
Minh Tuệ (theo CNA)