Đức Thánh Cha Phanxicô: Bảo vệ quyền của người bản địa là 'vấn đề công lý'

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các tham dự viên tham dự hội nghị “Kiến thức và Khoa học của Người bản địa”, do Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học và Khoa học Xã hội tài trợ, được tổ chức tại Vatican từ ngày 14 đến 15 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các tham dự viên tham dự hội nghị “Kiến thức và Khoa học của Người bản địa”, do Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học và Khoa học Xã hội tài trợ, được tổ chức tại Vatican từ ngày 14 đến 15 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trong thông điệp hôm thứ Hai rằng việc bảo vệ quyền của người bản địa là vấn đề công lý và là cách thức đảm bảo tương lai bền vững cho tất cả mọi người.

“Đất đai, nước và thực phẩm không chỉ là hàng hóa mà còn là nền tảng của cuộc sống và là mối liên hệ giữa những người [thổ dân] này với thiên nhiên”, Đức Thánh Cha phát biểu trong thông điệp gửi đến các tham dự viên tham dự Hội nghị toàn cầu lần thứ VII của Diễn đàn các Dân tộc bản địa, diễn ra tại Rôma từ ngày 10–11 tháng 2.

“Bảo vệ những quyền này không chỉ là vấn đề công lý mà còn là sự đảm bảo cho một tương lai bền vững cho tất cả mọi người”, Đức Thánh Cha tiếp tục.

Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) tổ chức cuộc họp nhằm tăng cường quan hệ đối tác của IFAD với người dân bản địa và các sáng kiến ​​của tổ chức này trong các cộng đồng của họ.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết chủ đề của cuộc họp kéo dài hai ngày – “Quyền tự quyết của người dân bản địa: Con đường đến An ninh lương thực và Chủ quyền lương thực – “kêu gọi chúng ta công nhận giá trị của người dân bản địa cũng như di sản kiến ​​thức và tập quán của tổ tiên tích cực làm phong phú thêm đại gia đình nhân loại, tô điểm cho nó bằng những nét đặc trưng đa dạng của các truyền thống của họ”.

Di sản và truyền thống của tổ tiên mở ra “chân trời hy vọng” trong thời điểm đầy thách thức, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm.

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng việc bảo tồn văn hóa và bản sắc bản địa song hành với việc công nhận giá trị mà họ mang lại cho xã hội và tầm quan trọng của việc bảo vệ sự tồn tại của họ cũng như các nguồn tài nguyên thiên nhiên mà họ cần để sống.

Đức Thánh Cha kết thúc thông điệp của mình bằng cách bày tỏ hy vọng rằng mọi người sẽ nỗ lực để đảm bảo các thế hệ tương lai cũng có thể tiếp cận một thế giới “phù hợp với vẻ đẹp và sự tốt lành đã dẫn dắt bàn tay Thiên Chúa tạo dựng thế giới này”.

“Tôi cầu xin Thiên Chúa toàn năng để những nỗ lực này có thể mang lại kết quả và trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà lãnh đạo quốc gia”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “để các biện pháp thích hợp có thể được thực hiện nhằm đảm bảo rằng gia đình nhân loại sẽ cùng nhau bước đi trong việc theo đuổi công ích, để không ai bị loại trừ hoặc bị bỏ lại phía sau”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết