Đức Thánh Cha Phanxicô ban Ơn Toàn Xá nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi

Đức Thánh Cha Phanxicô chào cụ bà Lucilla Macelli 100 tuổi trước khi cử hành Thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican, đánh dấu Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi vào ngày 23 tháng 7 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào cụ bà Lucilla Macelli 100 tuổi trước khi cử hành Thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican, đánh dấu Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi vào ngày 23 tháng 7 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Năm, Vatican thông báo rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho phép ban Ơn Toàn Xá cho những người tham gia Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi sắp tới vào cuối tháng này.

Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi đã được Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập vào năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, vốn đã ảnh hưởng nặng nề đến người cao tuổi và khiến nhiều người bị cô lập khỏi gia đình và cô đơn do các yêu cầu phong tỏa và giãn cách xã hội.

Chịu trách nhiệm tổ chức sự kiện này, dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 7, là Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống của Vatican, hiện do Đức Hồng Y Kevin Farrell người Mỹ đứng đầu.

Năm nay, nhân dịp kỷ niệm lần thứ tư của sự kiện này, Tòa Ân Giải Tối Cao của Vatican đã ban Ơn Toàn Xá cho những người tham gia “nhằm gia tăng lòng sùng kính của các tín hữu và để cứu rỗi các linh hồn”, theo một tuyên bố từ Tòa Ân Giải Tối Cao vào ngày 18 tháng 7.

Tuyên bố đề ngày 9 tháng 7 và được ký bởi Đức Hồng Y Angelo De Donatis, Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao, cũng như Đức Giám mục Krzysztof Józef Nykiel, Nhiếp chính Tòa Ân Giải Tối Cao.

Việc tha toàn bộ các hậu quả tạm thời do tội lỗi của một người sau khi đã được xá giải, các ân xá là điều thông thường trong các Năm Thánh, và được ban vào những dịp khác có ý nghĩa đặc biệt như một sự tuôn đổ ân sủng đặc biệt của Thiên Chúa.

Ơn Toàn Xá, tuyên bố cho biết, được ban “cho ông bà, người cao tuổi và tất cả các tín hữu, những người, được thúc đẩy bởi tinh thần sám hối và bác ái đích thực, sẽ tham gia… vào các hoạt động khác nhau sẽ được tổ chức trên khắp thế giới, một Ơn Toàn Xá cũng có thể được áp dụng như một sự cầu bầu cho các linh hồn trong luyện ngục”.

Các tín hữu mong muốn được hưởng Ơn Toàn Xá phải đáp ứng “các điều kiện thông thường”, bao gồm việc xưng tội với tinh thần sám hối thực sự, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng.

Các Ơn Toàn Xá mà các tín hữu được lãnh nhận, thay vì áp dụng cho chính mình, cũng có thể được ban “như một sự cầu bầu” cho các linh hồn trong luyện ngục.

Tòa Ân Giải trong tuyên bố của mình cho biết ân xá cũng được ban cho các tín hữu dành “thời gian thích hợp” để thăm viếng, dù bằng sự hiện diện trực tiếp hoặc qua phương tiện truyền thôn, những người cao tuổi đang cần giúp đỡ hoặc đang gặp khó khăn, chẳng hạn như những người đau yếu bệnh tật, người khuyết tật và cô đơn.

Ơn Toàn Xá cũng có thể được ban cho chính những người cao tuổi và các bệnh nhân, cũng như tất cả những người không thể rời khỏi nhà vì những lý do nghiêm trọng, nhưng những người hiệp lòng hiệp ý cách thiêng liêng với các sự kiện của Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi, “với điều kiện là họ tránh xa mọi dịp tội và có ý định thực hiện ba điều kiện thông thường sớm nhất có thể”.

 Những cá nhân này, để được lãnh Ơn Toàn Xá, được mời gọi dâng lời cầu nguyện, dâng sự đau đớn cũng như sự đau khổ của mình lên Thiên Chúa, “đặc biệt là trong các buổi cử hành khác nhau sẽ được phát sóng trên các phương tiện truyền thông”.

Để giúp các tín hữu được lãnh Ơn Toàn Xá nhân sự kiện này, Tòa Ân Giải kêu gọi các Linh mục hãy sẵn sàng hơn “với tinh thần sẵn sàng và quảng đại” để ngồi Tòa giải tội nếu có người xin được xưng tội.

Được coi là một cách quan trọng để tham gia vào các sự kiện có tầm quan trọng hoặc ý nghĩa thiêng liêng đặc biệt, Ơn Toàn Xá cũng sẽ được phổ biến rộng rãi trong Năm Thánh Hy vọng sắp tới vào năm 2025, với việc Tòa Ân xá cung cấp cho các tín hữu một loạt các cách khác nhau để nhận lãnh Ơn Toàn Xá trong Năm Thánh, hầu hết trong số đó có liên quan đến các cuộc hành hương.

Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi vào tuần tới sẽ mang chủ đề “Xin đừng bỏ rơi con lúc tuổi đà xế bóng” trích từ Thánh Vịnh 71.

Vatican trong những năm gần đây đã tăng cường nỗ lực để thu hút và đồng hành cùng người cao tuổi, cầu nguyện đặc biệt cho họ và ủng hộ việc chấm dứt cái chết êm dịu và đầu tư nhiều hơn vào việc chăm sóc giảm nhẹ, đồng thời kêu gọi các gia đình gần gũi hơn với các thành viên lớn tuổi của họ, và kêu gọi các thành phố hãy chú ý hơn đến nhu cầu của họ.

Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia người Ý, Chủ tịch Hàn lâm viện Giáo hoàng về Sự sống, vào năm 2020 cũng đã được bổ nhiệm lãnh đạo một ủy ban của chính phủ về chăm sóc người cao niên vì nhiều người đã thiệt mạng vì Covid-19.

 Chính Đức Thánh Cha Phanxicô thường nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa các thế hệ, đồng thời kêu gọi những người trẻ dành thời gian cho ông bà và những người lớn tuổi khác trong cuộc sống của họ.

Trong một bộ tài liệu mục vụ được phát hành cho Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi vào ngày 28 tháng 7, Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống của Vatican đã kêu gọi các Giáo xứ thông báo cho họ về các sáng kiến ​​địa phương cho sự kiện này và đồng thời thúc đẩy các hoạt động của họ trên phương tiện truyền thông xã hội với hashtag “#người già và ông bà”.

“Già đi là một dấu hiệu của phước lành”, Thánh Bộ nói trong một loạt hướng dẫn mục vụ cho sự kiện này, và đồng thời bày tỏ hy vọng rằng dịp này sẽ thúc đẩy “một cuộc đối thoại hiệu quả giữa người già và người trẻ”.

Họ đề nghị các Giáo xứ và Giáo phận tập trung nỗ lực trong ngày vào việc cử hành Thánh lễ và thăm viếng người già trong các cộng đoàn của họ, tặng quà hoặc hoa và chia sẻ thông điệp của Đức Thánh Cha với họ.

“Sự cô đơn và bị bỏ rơi của người già không phải là điều không thể tránh khỏi, mà là kết quả của những lựa chọn sai lầm vốn không nhìn nhận phẩm giá vô hạn của mỗi người”, Thánh Bộ cho biết, đồng thời kêu gọi sự kiện này phải là “một ngày không có sự cô đơn”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết