Đức Hồng Y Parolin với Ukraine: ‘Chẳng có gì là không thể đối với Thiên Chúa’

Đức Hồng Y Pietro Parolin thăm trụ sở của lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk của Tổng giáo phận Kyiv-Halych (Ảnh: Vatican News)

Đức Hồng Y Pietro Parolin thăm trụ sở của lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk của Tổng giáo phận Kyiv-Halych (Ảnh: Vatican News)

Trong chuyến viếng thăm Ukraine, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin, mang đến thông điệp về sự gần gũi của Đức Thánh Cha Phanxicô và đồng thời khẳng định rằng ngay cả khi chúng ta có thể đánh mất niềm hy vọng, chẳng có gì là không thể đối với Thiên Chúa.

Trong khi niềm hy vọng của chúng ta có thể bị giảm sút, mọi sự đều có thể xảy ra đối với Thiên Chúa, Đấng vĩ đại hơn chúng ta và khả năng của chúng ta…

Quốc vụ khanh Toà Thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin, đã đưa ra lời nhắc nhở đầy an ủi này vào Chúa nhật, ngày 21 tháng 7, khi kết thúc chuyến viếng thăm của ngài tới trụ sở của lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk của Tổng giáo phận Kyiv-Halych.

Đức Hồng Y Parolin thăm trụ sở Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine (Ảnh: Vatican News)

Đức Hồng Y Parolin thăm trụ sở Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine (Ảnh: Vatican News)

Chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Parolin tới Ukraine

Chuyến viếng thăm Ukraine từ ngày 19-24 tháng 7 của Đức Hồng Y Parolin diễn ra sau khi ngài được bổ nhiệm làm Đại sứ Giáo hoàng tại Thánh lễ bế mạc cuộc hành hương của các tín hữu Công giáo theo nghi lễ thức Latinh Ukraine tới Đền thờ Đức Mẹ Berdychiv.

Chuyến thăm của Đức Hồng Y Parolin đánh dấu lần đầu tiên ngài đặt chân đến quốc gia Đông Âu này kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào tháng 2 năm 2022.

Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã bày tỏ lòng biết ơn khi được ngồi trên ghế của Đức Tổng Giám mục Shevchuk, “cha và người đứng đầu” của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, và vì “những tiến bộ đáng kể” đã đạt được ở đó kể từ chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Parolin vào năm 2016.

Cùng nhau cầu nguyện với đức tin

Đức Hồng Y Parolin thừa nhận: “Rõ ràng, thời điểm tôi đến thăm Ukraine không phải là một thời điểm dễ chịu, vì tất cả chúng ta đều nhận thức được tình hình”, nhưng dù thế nào đi nữa, ngài vẫn đi “để cùng nhau cầu nguyện, và cùng cầu nguyện với anh chị em”.

Vị quan chức Tòa Thánh này nhắc lại, như ngài đã từng đề cập trước đây trong thời gian lưu trú tại đất nước này, rằng Giáo hội có “vai trò tiên tri”, vai trò noi gương tiên tri Ê-li-a.

“Chúng ta phải tha thiết cầu nguyện cho hòa bình, bắt nguồn từ sự xác quyết rằng đối với Thiên Chúa tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra”, Đức Hồng Y Parolin nói.

“Mặc dù niềm hy vọng của chúng ta hữu hạn và có giới hạn”, Đức Hồng Y Parolin tiếp tục, “nhưng chúng ta nhận thức rằng Thiên Chúa vĩ đại hơn chính chúng ta, vĩ đại hơn trái tim và khả năng của chúng ta”.

Mang đến sự gần gũi của Đức Thánh Cha Phanxicô

Với lời nhắc nhở đầy an ủi này, Đức Hồng Y Parolin nhắc lại: “Thông điệp tôi mang đến từ Đức Thánh Cha là một thông điệp về sự gần gũi”.

Nhắc lại rằng Đức Thánh Cha Phanxicô trong nhiều năm qua đã nhiều lần nhắc nhớ đến những đau khổ ở đất nước bị chiến tranh tàn phá, kể cả trong bài phát biểu trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, ngày 21 tháng 7, với các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Hồng Y Parolin lưu ý: “Ngay từ đầu, Đức Thánh Cha đã thể hiện sự gần gũi sâu sắc và chung chia sự đau khổ của dân tộc này”.

Đức Hồng Y Parolin trong chuyến viếng thăm Ukraine (Ảnh: Vatican News)

Đức Hồng Y Parolin trong chuyến viếng thăm Ukraine (Ảnh: Vatican News)

Khao khát hòa bình và giải quyết chiến tranh

Đức Hồng Y Parolin lưu ý rằng sự hiện diện về thể lý của ngài ở đất nước này “thêm vào một khía cạnh ‘sống động’ cho sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phanxicô”, vốn “chia sẻ sự đau khổ”, nhưng, đặc biệt, “mong muốn giúp mở ra những con đường hòa bình” và “hướng tới một giải pháp cho cuộc chiến này”.

“Tôi hy vọng rằng sự hiện diện của tôi ở đây”, Đức Hồng Y Parolin bày tỏ, “có thể đóng góp một phần nhỏ theo nghĩa này”.

Đức Hồng Y Parolin kết thúc nhận xét của mình, nhắc lại rằng ngài “thực sự vui mừng” khi được hiện diện và cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc quan trọng này.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết