Đức Giáo hoàng Phanxicô rời Indonesia và hạ cánh tại Papua New Guinea

(Ảnh: YASUYOSHI CHIBA | AFP)

(Ảnh: YASUYOSHI CHIBA | AFP)

Sau 3 ngày ở Indonesia, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã hạ cánh tại Papua New Guinea vào ngày 6 tháng 9 để tiếp tục chặng dừng chân thứ hai trong chuyến Tông du kéo dài 12 ngày tới châu Á và châu Đại Dương.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Port Moresby ở Papua New Guinea vào ngày 6 tháng 9 năm 2024 vào lúc 7:09 tối giờ địa phương (11:09 sáng giờ Rôma), để tiếp tục chặng thứ hai của chuyến Tông du kéo dài 12 ngày của ngài qua 4 quốc gia ở Châu Á và Châu Đại Dương. Sau khi dành 3 ngày ở Jakarta, Indonesia, Đức Giáo hoàng sẽ ở lại Papua New Guinea (PNG) cho đến ngày 9 tháng 9.

(Ảnh: TIZIANA FABI | AFP)

(Ảnh: TIZIANA FABI | AFP)

Đức Giáo hoàng đã cất cánh từ Sân bay quốc tế Jakarta vào sáng hôm nay vào lúc 10:37 theo giờ địa phương (5:37 sáng giờ Rôma), chậm 50 phút, trên chuyến bay của hang Garuda Indonesia. Vị Giáo hoàng sắp bước sang tuổi 88 đã bay gần 4.700 km (2.920 dặm) để đến Châu Đại Dương. Đây là lần đầu tiên ngài đặt chân đến châu lục này.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã được Phó Thủ tướng chào đón sau khi hạ cánh và được vinh danh theo nghi thức quân đội. Đức Giáo hoàng đã được chào đón bằng 21 phát đại bác. Theo lịch trình, ngài đã trực tiếp đến Tòa Sứ thần Tòa Thánh, vì không có hoạt động công khai nào khác được lên kế hoạch vào thứ Sáu.

(Ảnh: gt29 | Shutterstock)

(Ảnh: gt29 | Shutterstock)

Những ngày của Đức Giáo hoàng Phanxicô ở Indonesia

Ba ngày của Đức Giáo hoàng Phanxicô ở Indonesia, đất nước có dân số Hồi giáo lớn nhất thế giới và là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến Tông du Châu Á và Châu Đại Dương, được đánh dấu bởi rất nhiều lời mời gọi đối thoại liên tôn. Trong bài phát biểu trước các nhà chức trách dân sự, ngài kêu gọi đấu tranh chống lại chủ nghĩa cực đoan tôn giáo.

(Ảnh: Tatan Syuflana / POOL / AFP)

(Ảnh: Tatan Syuflana / POOL / AFP)

Trong chuyến viếng thăm, Đức Giáo hoàng cũng động viên các giáo sĩ và tu sĩ Indonesia trong sứ mạng của họ, tổ chức một cuộc gặp gỡ với cộng đồng Hồi giáo tại Đền thờ Hồi giáo Istiqlal và cử hành Thánh lễ cho khoảng 100.000 người Công giáo tập trung tại sân vận động Gelora Bung Karno của Jakarta.

(Ảnh: ANDREW KUTAN | AFP)

(Ảnh: ANDREW KUTAN | AFP)

Lịch trình của Đức Giáo Hoàng tại Papua New Guinea

Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ ở lại Papua New Guinea trong 3 ngày. Sáng mai, thứ Bảy ngày 7 tháng 9, tại thủ đô, ngài sẽ gặp gỡ Tổng đốc và các nhà chức trách của đất nước. Sau đó, vào buổi chiều, ngài sẽ có cuộc gặp gỡ với các Linh mục, Tu sĩ và các thành viên khác của Giáo hội địa phương. Vào Chúa nhật, Đức Giáo hoàng sẽ cử hành Thánh lễ công khai, cũng như thực hiện chuyến đi trong ngày đến thị trấn nhỏ Vanimo, giáp với Thái Bình Dương ở phía tây bắc xa xôi của đất nước.

Vào ngày 9 tháng 9, sau cuộc gặp gỡ sau cùng với những người trẻ tuổi ở Papua New Guinea, Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ tiếp tục chuyến Tông du tới Đông Timor cho đến ngày 11 tháng 9. Sau đó, ngài sẽ đến Singapore từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9.

Minh Tuệ (theo Aleteia)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết