Đức Giáo hoàng Phanxicô chào đón trẻ mồ côi và người tị nạn ở Indonesia

Đức Giáo hoàng Phanxicô tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở Jakarta với trẻ em tị nạn (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Giáo hoàng Phanxicô tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở Jakarta với trẻ em tị nạn (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thiết lập một số thói quen trong nhiều năm qua và chúng đã trở thành truyền thống tốt đẹp.

Một ví dụ là thói quen cầu nguyện của ngài trước linh ảnh Đức Mẹ Bảo vệ Dân thành Rôma (Salus Populi Romani) tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả ở Rôma trước và sau mỗi chuyến Tông du.

Một thói quen khác của Đức Giáo hoàng Phanxicô, hiện được coi là truyền thống, là gặp gỡ những người di cư, người tị nạn hoặc người vô gia cư trước khi bắt đầu chuyến đi và sau khi đến đích.

Vào ngày 2 tháng 9, ngay trước khi bắt đầu chuyến hành trình dài nhất và khó khăn nhất trong triều đại Giáo hoàng của mình đến Đông Nam Á và Châu Đại Dương, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tiếp khoảng 15 người vô gia cư tại Nhà Thánh Martha cùng với Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh sở Từ thiện Giáo hoàng.

Hôm thứ Ba, khi đến Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở Jakarta, thủ đô của Indonesia, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã được một nhóm người tị nạn chào đón.

Trẻ em được các Nữ tu Dòng Đaminh nuôi dưỡng chào đón Đức Thánh Cha  Phanxicô trong trang phục truyền thống (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trẻ em được các Nữ tu Dòng Đaminh nuôi dưỡng chào đón Đức Thánh Cha Phanxicô trong trang phục truyền thống (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Theo Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, đây là những người được Tổ chức Dịch vụ Tị nạn của Dòng Tên tiếp nhận, trong số đó có những trẻ em mồ côi được các nữ tu dòng Đa Minh nuôi dưỡng.

Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng chào đón những người cao niên và những người vô gia cư được Cộng đồng Sant’Egidio của Indonesia phục vụ.

Sau chuyến bay kéo dài 13 giờ, Đức Giáo hoàng đã hạ cánh xuống Jakarta, điểm đến đầu tiên của chuyến Tông du kéo dài 11 ngày, trong đó ngài cũng sẽ ghé thăm Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore.

Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ bắt đầu lịch trình dày đặc ở đất nước này vào ngày 4 tháng 9, với một nghi lễ tại Dinh Tổng thống.

Tại thủ đô Indonesia, nơi Đức Giáo hoàng sẽ ở lại đó cho đến ngày 6 tháng 9, ngài cũng sẽ gặp gỡ chính quyền, các Giám mục và tu sĩ, tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn tại Đền thờ Hồi giáo Istiqlal, cũng như cử hành Thánh lễ tại sân vận động thành phố.

Hoàng Thịnh (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết