Công cuộc truyền giáo của Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV tại Peru

Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV chào đón các tín đồ tại Quảng trường Thánh Phêrô ngay sau khi được bầu làm Giáo hoàng, thứ năm, ngày 8 tháng 5 năm 2025 (Ảnh: Daniel Ibáñez/ CNA)

Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV chào đón các tín đồ tại Quảng trường Thánh Phêrô ngay sau khi được bầu làm Giáo hoàng, thứ năm, ngày 8 tháng 5 năm 2025 (Ảnh: Daniel Ibáñez/ CNA)

Trong những lời đầu tiên gửi đến toàn thế giới vào ngày 8 tháng 5, Đức Tân Giáo hoàng Lêô XIV đã hồi tưởng lại vùng đất nơi ngài từng thi hành sứ vụ truyền giáo từ năm 1985 đến năm 1998.

“Và nếu anh chị em cho phép tôi nói một lời – một lời chào đến tất cả mọi người… cách riêng là đến Giáo phận Chiclayo thân yêu của tôi, tại Peru”, Đức Tân Giáo hoàng Lêô XIV nói.

Chiclayo, được biết đến như là “thành phố của tình bạn”, tọa lạc tại miền bắc Peru, cách thủ đô Lima khoảng 800 km. Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm ngài làm Giám Quản Tông Tòa, và sau đó là Giám mục Giáo phận Chiclayo, lần lượt vào các năm 2014 và 2015. Với cương vị Giám mục Giáo phận Chiclayo, và sau này là Giám Quản Tông Tòa của Giáo phận Callao, ngài cũng từng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru (CEP, theo chữ viết tắt tiếng Tây Ban Nha).

Linh mục Guillermo Inca Pereda, Phó Tổng Thư ký của CEP – người đã cộng tác than cận với Đức tân Giáo hoàng Lêô – chia sẻ với ACI Prensa, đối tác tiếng Tây Ban Nha của CNA, rằng: “Cảm xúc khi nghe tên Đức Hồng y Robert Prevost được xướng lên với vai trò tân Giáo hoàng, vị Mục tử của Giáo hội hoàn vũ, thật sự không thể diễn tả – đó quả là một khoảnh khắc không thể nào quên”.

“Chúng tôi đã làm việc với ngài, cùng nhau trải qua nhiều khoảnh khắc đưa ra quyết định trong vai trò của tôi tại văn phòng Tổng Thư ký. Tôi đã có nhiều dịp để trò chuyện với ngài, và tôi nhận thấy nơi ngài sự thận trọng, kiên định, bền bỉ và nét giản dị vốn là đặc điểm nổi bật, nhưng luôn đi kèm với chiều sâu nội tâm để giải quyết bất kỳ vấn đề nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nhạy cảm nào”, Linh mục Guillermo nói thêm.

“Ngài đã giúp tôi đặc biệt trong việc đưa ra những quyết định cần thiết cho công việc hằng ngày”, vị Linh mục người Peru nhấn mạnh.

Đức tân Giáo hoàng Lêô tại Peru

Dòng Thánh Augustinô hiện diện tại Peru trong các Hạt Đại diện Tông Tòa: Iquitos (vùng Amazon), San Agustín de Apurímac (vùng Andes), và San Juan de Sahagún de Chulucanas (miền bắc Peru). Đức Tân Giáo hoàng Lêô XIV, khi còn là Linh mục, đã đến San Juan vào năm 1985 – tức cách đây 40 năm.

Ngài phục vụ ở đó đến năm 1986, rồi trở về Chicago. Đến năm 1988, ngài trở lại Peru – lần này là đến thành phố Trujillo, cũng ở miền bắc – nơi ngài làm Giám đốc trung tâm đào tạo chung cho các ứng sinh Dòng Augustinô từ cả 3 Hạt Đại diện Tông Tòa kể trên.

Trong suốt 11 năm, ngài phục vụ tại nhiều Giáo xứ và giữ nhiều chức vụ khác nhau trong Dòng Augustinô, cho đến khi trở lại Hoa Kỳ năm 1999 để nhận nhiệm vụ Bề trên Giám tỉnh Dòng Augustinô tại Chicago. Sau đó, ngài được bầu làm Bề trên Tổng quyền Dòng Augustinô từ năm 2001 đến năm 2013.

Sau khi trở về từ Rôma quay lại Chicago vào năm 2013, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm ngài làm Giám Quản Tông Tòa Giáo phận Chiclayo – đánh dấu sự trở lại Peru của ngài.

“Tôi tin rằng kinh nghiệm sống tại Peru sẽ cho ngài sự thấu hiểu tinh tế mà mỗi vị Giáo hoàng có thể mang trong trái tim mình, bởi vì ngài hiểu biết dân tộc chúng tôi, hiểu biết đất nước chúng tôi; ngài từng chứng kiến tận mắt những biểu hiện công khai của đức tin – vốn là một di sản lớn của chúng tôi. Ngài cũng đã chứng kiến những hoàn cảnh người dân sống trong cảnh nghèo khó, nhưng ngay cả trong thử thách, ngài vẫn cảm nghiệm rằng niềm hy vọng không bao giờ bị dập tắt”, Cha Inca chia sẻ với ACI Prensa.

Vào tháng 1 năm 2023, khi Đức Cha Prevost được Đức cố Giáo hoàng Phanxicô chọn làm Tổng Trưởng Thánh Bộ Giám mục tại Vatican, ngài đã bày tỏ lòng biết ơn các Giám mục Peru: “Chúng ta đã cùng nhau bước đi hơn 8 năm. Tôi đã cảm nhận được sự đón tiếp, cảm nhận một tinh thần huynh đệ đậm đà nơi mọi người, và tình huynh đệ ấy, sự hiệp nhất ấy, cùng chứng tá từ nơi đây đến toàn thể Giáo hội tại Peru và đến toàn thể người dân Peru quả là một phúc lành”.

“Tôi đã đến Chulucanas với tư cách là một nhà truyền giáo cách đây gần 40 năm trước, rồi 11 năm ở Trujillo, và 8 năm ở Chiclayo. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì biết bao điều người dân Peru đã chia sẻ với tôi. Chúng ta đã cùng bước đi, cùng chia sẻ đức tin của mình”, ngài nói thêm.

Phó Tổng Thư ký CEP phát biểu với ACI Prensa rằng ngài “chắc chắn rằng trái tim của Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV – trước đây là Đức Hồng y Robert Prevost thân yêu của chúng ta – sẽ góp phần lớn lao giúp thế giới phát triển và trở nên tốt đẹp hơn”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết