Các tín hữu Công giáo Trung Quốc: Hy vọng và nỗi buồn đối với thỏa thuận Tòa Thánh-Trung Quốc

Các tín hữu Công giáo Trung Quốc, các cộng đồng chính thức và hầm trú, bày tỏ cảm xúc của họ về hiện tại và tương lai của thỏa thuận tạm thời Trung Quốc-Vatican. Nhiều người đề nghị công bố văn kiện thỏa thuận; những người khác đề nghị rằng các giám mục bị cầm tù phải được phóng thích và các giám mục không chính thức phải được chính phủ công nhận. Nỗi lo sợ rằng Trung Quốc sẽ xem thường Vatican. Sự trung thành đối với Đức Giáo Hoàng và đối với sự hiệp nhất của Giáo Hội, nhưng lo ngại về sự gia tăng con số các giám mục “cộng tác viên”.

Rome (AsiaNews) – Có những hy vọng và lo lắng, có những nỗi buồn và sự băn khoăn giữa những người Công giáo Trung Quốc trước những thông tin về thỏa thuận tạm thời về việc bổ nhiệm các giám mục được ký kết giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Có những lời chỉ trích đối với các giám mục bất hợp pháp vốn đã bị vạ tuyệt thông bởi vì họ “có có cả nhân tình lẫn con cái” và là “những người cộng tác trung thành với chế độ chống lại Thiên Chúa”, cùng với những đề nghị để có thể được xem và biết nội dung của thỏa thuận này.

Ngoài ra còn có những người trình bày một loạt những vấn đề liên quan đến thỏa thuận vốn rất cần câu trả lời, có lẽ trong tương lai gần; những người nhớ đến các vị giám mục bị giam giữ và yêu cầu việc phóng thích các vị giám chức này. Đức Cha Guo Xijin, Giám mục Địa phận Mindong, người sẽ trở thành Giám mục phụ tá của Đức Cha Vincenzo Zhan Silu, hầu như không được tái thừa nhận với sự hiệp thông với Giáo hội Công giáo (ngài là một trong những giám mục bị vạ tuyệt thông), thích giữ sự im lặng. Một giám mục khác, người mà sẽ được thay thế – hoặc chia sẻ trách nhiệm của Giáo phận – bằng một trong những giám mục trước đây bị vạ tuyệt thông – cho biết rằng ngài không hề hay biết gì về số phận tương lai của mình. Một số người cho biết rằng thỏa thuận tạm thời sẽ mang lại nhiều sự nhầm lẫn hơn cho Giáo Hội và Trung Quốc. Danh tính của những người này đã được thay đổi hoặc bỏ qua vì lý do an ninh.

Chúng ta không hề hay biết điều gì về thỏa thuận, và do đó chúng ta không thể nói bất cứ điều gì. Tôi nhận thấy những ý kiến tích cực của ĐHY Parolin, cũng như những lời phê bình tiêu cực của ĐHY Zen. Không có sự tin tưởng nào trong Đảng, và chúng tôi lo ngại đối với kiến thức sơ sài của Vatican về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hoa Kỳ đã nhận thức rõ được điều đó sau 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại.

Nhiều tín hữu thất vọng, nhưng với tư cách là một mục tử, tôi phải khuyến khích toàn thể Dân Thiên Chúa Trời duy trì đức tin Công giáo đích thực cũng như sự hiệp thông với Đức Thánh Cha. Không có gì ngoài việc chờ đợi và đối mặt với những sự việc sẽ xảy ra như là kết quả của thỏa thuận này. Hơn nữa, tôi không biết liệu rằng mai đây Tòa Thánh có yêu cầu tôi từ chức hay không. Tôi hoàn toàn đồng tình với bài viết của Linh mục Sergio Ticozzi. Cảm ơn ngài vì công việc tiên tri đó.

Một giám mục

Đức Giám mục Guo Xijin không muốn chia sẻ bất cứ điều gì.

china-cross-march_china-photos_gettyimages-74072699Một tín hữu thuộc Địa phận Mindong

Tôi cảm thấy có đôi chút vui mừng nhưng cũng có đôi chút lo lắng. Tôi vui vì đó sẽ chính là khởi đầu của một điều gì đó; tôi có đôi chút lo ngại bởi vì chúng tôi không biết liệu rằngchính phủ sẽ thực sự tôn trọng thỏa thuận này như thế nào. Kế đến, tôi cũng hy vọng rằng những giám mục không còn bị vạ tuyệt thông sẽ dành toàn tâm để giành lại sự tôn trọng của giáo dân đối với họ. Và tôi cũng hy vọng rằng chính phủ sẽ sớm phóng thích các vị giám mục bị cầm tù và đồng thời cộng nhận các giám mục không chính thức. Một hy vọng khác đó chính là Tòa Thánh sẽ sớm bổ nhiệm các giám mục cho tất cả các Giáo phận hiện đang trống tòa.

Mario, Thiểm Tây

Có những người lạc quan và bi quan trong số các tín hữu Hà Nam. Những người lạc quan cảm thấy vui mừng vì cuối cùng cũng đã có một thỏa thuận được đưa ra; những người bi quan cảm thấy không vui vì họ không nhận thấy bất kì lợi ích nào cho Giáo hội Trung Quốc, bởi vì vấn đề tự do tôn giáo ngày càng trở nên xấu đi. Chúng ta phải tuân phục điều đó với đức tin.

Joseph, Hà Nam

Hầu hết những người bạn Công giáo của tôi đều cảm thấy buồn bã và lo ngại. Tôi thực sự không biết làm thế nào để an ủi họ. Sau thỏa thuận này, họ không hề thấy hy vọng hay tương lai. Đối với họ, quả là đáng buồn vì họ cảm thấy như bị phản bội.

Teresa, Chiết Giang

Tôi muốn nói ngay rằng theo ý kiến của tôi, Vatican cần phải công khai thỏa thuận này để tránh việc thao túng cũng như những hiểu lầm. Trong mọi trường hợp, sau thỏa thuận này nhiều vấn đề hiện vẫn còn tồn tại và cần có câu trả lời: liệu bảy giám mục đã được hòa giải có trở thành các giám mục bình thường của các Giáo phận của họ hay họ sẽ trở thành các vị Giám mục phụ tá, tùy thuộc vào các giám mục trung thành khác? Và số phận của các giám mục không chính thức sẽ thế nào, ai sẽ được Vatican công nhận, và ai sẽ không được chính phủ Trung Quốc công nhận? Làm thế nào để Đức Giáo Hoàng sẽ vẫn là người đứng đầu Giáo hội Công giáo, nếu như nhiều giám mục vẫn tuyên bố một Giáo hội “độc lập” dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản? Và khi nào thì các giám mục bị giam cầm không còn phải chịu sự giám sát của cảnh sát? Không quên số phận của vị Giám mục Thượng Hải, Đức Cha Taddeo Ma Daqin. Nếu không nỗ lực làm việc và trả lời những câu hỏi này, Vatican chắc chắn sẽ đánh mất đi sự tín nhiệm của họ giữa các tín hữu tại Trung Quốc.

Gloria, Thượng Hải

Điều tồi tệ nhất liên quan đến thỏa thuận này, theo ý kiến của tôi, đó chính là việc công nhận bảy giám mục đã bị vạ tuyệt thông. Họ được bổ nhiệm bởi chế độ vô thần chống lại quyết định của người kế nhiệm Thánh Phêrô; một số người trong số họ có thậm chí đã có vợ con; một số trong số họ là những người cộng tác trung thành với chế độ chống lại Thiên Chúa. Bởi vì có rất nhiều thông tin bí mật của Đảng trong Giáo Hội, chúng tôi lo sợ rằng một số trong số các giám mục này chính là những kẻ nội gián. Tôi lo sợ rằng tình huống này vốn hết sức chân thực, cụ thể và  đáng buồn chính là một khúc dạo đầu về cách thức lựa chọn các giám mục trong tương lai, thậm chí ngay cả với sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng.

Paul, Thái Nguyên

Tôi không biết nhiều về thỏa thuận này, nhưng có vẻ như đối với tôi, đó chính là sự khởi đầu của vô số những chia rẽ, xung đột và nhiều vấn đề khác. Trong mọi trường hợp, tôi ủng hộ vì đây chính là bước đầu tiên. Nếu chúng ta tiến tới chỉ khi mọi thứ đã hoàn hảo, sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Tôi tin tưởng ĐTC Phanxicô và các cộng tác viên của Ngài: Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn họ.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube