Các Giáo hội tại Châu Á được kêu gọi việc bảo vệ trái đất cho các thế hệ tương lai

Người dân đi bộ dọc theo một con phố dân cư trong sương mù buổi sáng sớm và mức độ ô nhiễm không khí cao ở Yangon vào ngày 14 tháng 2 năm 2025. Các giám mục châu Á đang kêu gọi bảo vệ thiên nhiên cho thế hệ tương lai (Ảnh: Sai Aung MAIN / AFP)

Người dân đi bộ dọc theo một con phố dân cư trong sương mù buổi sáng sớm và mức độ ô nhiễm không khí cao ở Yangon vào ngày 14 tháng 2 năm 2025. Các Giám mục châu Á đang kêu gọi việc bảo vệ thiên nhiên cho thế hệ tương lai (Ảnh: Sai Aung MAIN / AFP)

Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) đã kêu gọi các Giáo hội ở lục địa này bảo vệ trái đất cho các thế hệ tương lai, đồng thời nhấn mạnh đến sự cần thiết “phải dũng cảm và quyết tâm đối mặt với thời điểm này”.

Đức Hồng y Filipe Neri Ferrao, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC), cho biết: “Trên khắp Châu Á, chúng ta thấy công trình sáng tạo đang rên siết dưới sức nặng của sự thờ ơ, ngược đãi và bóc lột của con người”.

Trong Lá thư mục vụ ngày 15 tháng 3 có tựa đề “Gửi các Giáo hội địa phương tại Châu Á về việc Chăm sóc Thiên nhiên: Lời kêu gọi Hoán cải Môi sinh”, Đức Hồng y Ferrao, Tổng Giám mục Địa phận Goa và Daman, cho biết, “hậu quả đã được nhìn thấy rõ và được khoa học chứng minh”.

Đức Hồng y Ferrao lưu ý đến sự tàn phá của các khu rừng mưa nhiệt đới ở Indonesia, Papua New Guinea, Malaysia, Myanmar và Philippines cũng như sự di dời của các cộng đồng bản địa.

“Những khu rừng này, vốn rất quan trọng đối với sự sống còn của hành tinh, đang phải chịu áp lực rất lớn từ vấn nạn khai thác gỗ trái phép, mở rộng nông nghiệp và khai khoáng”, Đức Hồng y Ferraol cho biết.

Đức Hồng y Ferrao cũng đã trích dẫn tình trạng mất đa dạng sinh học, mực nước biển dâng cao, sự di dời vùng ven biển, an ninh nguồn nước, ô nhiễm không khí, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt thường xuyên và mạnh hơn, khủng hoảng nông nghiệp và an ninh lương thực.

“Sự nóng lên của Thái Bình Dương đã làm gia tăng các cơn bão, lũ lụt và mực nước biển dâng cao, đe dọa sự tồn tại của toàn bộ các ngôi làng ở các quốc gia như Philippines, Bangladesh và Việt Nam”, vị Giám chức cho biết.

Ngài cũng cho biết thêm rằng tình trạng tan chảy của các sông băng ở dãy Himalaya và tình trạng khô hạn của các con sông ở Nam và Trung Á đang đe dọa nguồn cung cấp nước cho hàng triệu người.

“Những thay đổi này làm trầm trọng thêm xung đột về tài nguyên nước, đặc biệt là ở các lưu vực sông do nhiều quốc gia cùng chia sẻ”, Đức Hồng y Ferrao cho biết.

FABC là một hiệp hội tự nguyện của 17 Hội đồng Giám mục quốc gia và 2 Hội đồng của các Giáo hội Đông phương tại Châu Á. Nó được thành lập cách đây 5 thập kỷ với sự chấp thuận của Vatican.

Bức thư lưu ý rằng các thành phố trên khắp châu Á, như Bắc Kinh, Thượng Hải, Dhaka, Delhi, Karachi, Jakarta, Manila và Bangkok, đang phải chịu đựng tình trạng ô nhiễm không khí ở mức nguy hiểm.

“Ô nhiễm không khí này góp phần đáng kể gây ra các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là ở trẻ em và người già, đồng thời làm giảm chất lượng cuộc sống nói chung”, báo cáo cho biết.

Biến đổi khí hậu đặc biệt tàn phá dân số nông thôn vốn dựa vào nghề nông để kiếm sống, Đức Hồng y Ferrao cho biết.

“Các nhà lãnh đạo chính trị, các nhà hoạch định chính sách của chính phủ và những người đưa ra quyết định, đặc biệt là những người Công giáo trong số họ, phải được nhắc nhở: những lựa chọn mà bạn đưa ra ngày hôm nay sẽ bị các thế hệ tương lai phán xét. Bạn sẽ để lại một hành tinh bị tổn thương bởi sự bóc lột, hay một ngôi nhà phản ánh vẻ đẹp của công trình sáng tạo của Thiên Chúa?”, Đức Hồng y Ferrao đặt câu hỏi.

Đức Hồng y Ferrao cho biết trong Năm Thánh Hy Vọng đang diễn ra vào năm 2025, những đau khổ này kêu gọi chúng ta ăn năn, hoán cải và cam kết sâu sắc hơn với trách nhiệm chung của chúng ta với tư cách là người quản lý công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

Ngài kêu gọi các Giáo hội địa phương tại Châu Á “đối mặt với thời điểm này bằng lòng can đảm và quyết tâm”, giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua bốn chiều kích quan trọng – giảm thiểu, thích ứng, lập pháp và tài chính.

Cùng với việc kỷ niệm 10 năm ban hành Thông điệp Laudato Si’ của Đức Thánh Cha Phanxicô và Năm Thánh Hy vọng 2025, Đức Hồng y Ferrao đã mời gọi tất cả các Giáo hội địa phương ở Châu Á cũng duy trì việc cử hành Mùa Sáng tạo, từ ngày 01 tháng 9 (Lễ kính Công trình Sáng tạo tại nhiều Giáo hội Đông Phương) đến ngày 4 tháng 10 (Lễ Thánh Phanxicô Assisi, Thánh Bổn mạng của Sinh thái).

Đức Hồng y Ferrao cho biết khoảng thời gian đặc biệt này là cơ hội để chúng ta đào sâu việc canh tân tinh thần và sinh thái bằng cách “giáo dục cộng đồng về trách nhiệm sinh thái và thúc đẩy lối sống đơn giản hơn, bền vững hơn, đồng thời nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng về muôn loài thụ tạo, giúp đào sâu thêm mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, nhân loại và vũ trụ”.

Minh Tuệ (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết