Các Giám mục Hoa Kỳ: ‘Tài liệu Làm việc’ về Thượng Hội đồng về Hiệp hành ‘khởi nguồn từ lòng bác ái’

Từ trái sang: Đức Ông Riccardo Batocchio, Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, Đức Hồng Y Mario Grech và Cha Giacomo Costa chụp ảnh sau cuộc họp báo trình bày “Instrumentum Laboris”, tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng thường kỳ lần thứ XVI của Thượng Hội đồng của các Giám mục, tại Vatican, Thứ Ba, ngày 9 tháng 7 năm 2024 (Ảnh: Alessandra Tarantino/AP)

Từ trái sang: Đức Ông Riccardo Batocchio, Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, Đức Hồng Y Mario Grech và Cha Giacomo Costa chụp ảnh sau cuộc họp báo trình bày “Instrumentum Laboris”, tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng thường kỳ lần thứ XVI của Thượng Hội đồng Giám mục, tại Vatican, Thứ Ba, ngày 9 tháng 7 năm 2024 (Ảnh: Alessandra Tarantino/AP)

Với việc tập trung vào các mối tương quan khác nhau trong Giáo hội, tài liệu làm việc được công bố gần đây cho cuộc họp cuối cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành mang đến cho các tín hữu Hoa Kỳ một cơ hội để suy ngẫm, lãnh đạo Thượng Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết.

“Tài liệu mang đến cho các đại biểu và Dân Chúa cơ hội suy ngẫm sâu sắc về ân sủng trong mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, Ba Ngôi Chí Thánh, và với nhau như được kết hợp vào đời sống Ba Ngôi trong Chúa Kitô bởi Chúa Thánh Thần”, Đức Giám mục Daniel Flores Địa phận Brownsville, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB), cho biết trong một tuyên bố vào ngày 9 tháng 7.

“Những mối tương quan này thực tế được thể hiện trong các cộng đồng địa phương của chúng ta và trong Giáo hội hoàn vũ và phục vụ cho công việc truyền giáo”, Đức Giám mục Flores cho biết thêm. “Chất lượng các mối tương quan của chúng ta, bắt nguồn từ tình bác ái, hình thức thần học và thực tiễn của chúng ở mọi cấp độ, là trọng tâm của sự phân định và đổi mới mang tính Hiệp hành trong Giáo hội”.

Tài liệu làm việc chính thức, được gọi là Instrumentum Laboris, cho phiên họp thứ hai và cũng là cuối cùng của Thượng Hội đồng tại Rôma, sẽ diễn ra vào tháng 10 này, đã được công bố vào ngày 9 tháng 7. Mục đích chính của tài liệu là cung cấp thông tin cho sự phân định sẽ diễn ra tại cuộc họp của Thượng Hội đồng.

Tài liệu dài 60 trang có tựa đề “Làm thế nào để trở thành một Giáo hội Hiệp hành truyền giáo”. Tài liệu bắt đầu bằng phần giới thiệu và sau đó nói về nền tảng của việc hiểu tính Hiệp hành. Từ đó, tài liệu được chia thành ba phần về các mối quan hệ, lộ trình và địa điểm.

Theo tài liệu, phần đầu tiên tập trung vào mối tương quan với Thiên Chúa, giữa anh chị em với nhau, và giữa các Giáo hội trên toàn thế giới. Phần thứ hai xem xét các con đường hỗ trợ và nuôi dưỡng sự năng động của các mối tương quan đó, đề cập đến các chủ đề như quá trình đưa ra quyết định trong Giáo hội cũng như tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Trong khi đó, phần thứ ba tập trung vào những nơi hình thành các mối tương quan này. Phần này đề cập đến các khía cạnh khác nhau của Giáo hội địa phương và toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh tính độc đáo và tính liên kết của mỗi Giáo hội.

Các đại biểu của phiên họp Thượng Hội đồng lần thứ hai sẽ phân định từng phần này khi họ cùng nhau quy tụ vào tháng 10 này. Phiên họp đầu tiên có 364 Giám mục, Linh mục, tu sĩ và đại biểu giáo dân đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có hơn 20 đại biểu đến từ Hoa Kỳ.

Mặc dù tài liệu này được dành riêng cho phiên họp Thượng Hội đồng lần thứ hai ở Rôma, nhưng Đức Giám mục Flores cho biết các tín hữu Công giáo và các nhà lãnh đạo tôn giáo ở các bang cũng nên đọc nó.

“Tôi khuyến khích mọi người đọc và phân định tài liệu này trong cộng đoàn của mình trong cuộc trò chuyện với những hiểu biết sâu sắc và thành quả của các cuộc tham vấn của Thượng Hội đồng địa phương, quốc gia và lục địa trước đó”, Đức Giám mục Flores nói.

Tuy nhiên, điều mà tài liệu không đề cập đến là các vấn đề nóng bỏng mà theo một cách nào đó đã xác định tiến trình Thượng Hội đồng kể từ khi nó bắt đầu vào năm 2021. Tài liệu không đề cập đến chủ đề chào đón những người Công giáo LGBTQ. Tài liệu cũng chỉ đề cập ngắn gọn đến chủ đề về chức Phó tế dành cho phụ nữ, đồng thời cũng cho biết rằng đó “sẽ không là chủ đề của công việc của phiên họp [Thượng Hội đồng] lần thứ hai”.

Thậm chí, Francis DeBernardo, Giám đốc điều hành của tổ chức vận động Công giáo ‘New Ways Ministry’ cho biết trong một tuyên bố vào ngày 9 tháng 7 rằng tài liệu “mở ra cánh cửa cho sự hòa nhập lớn hơn”.

“Thay vì đưa ra câu trả lời cho nhiều vấn đề thực tế, tức thời được người Công giáo nêu ra trong 3 năm qua, Tài liệu làm việc (Instrumentum Laboris) tập trung vào các phương pháp và tiến trình mà Giáo hội phải sử dụng để phân định rõ hơn những câu trả lời đó thông qua sự tham gia của tất cả mọi người”, ông DeBernardo nói. “Nếu cách tiếp cận này được thực hiện một cách chân thành, đặc biệt là bởi các nhà lãnh đạo Giáo hội, thì sự bình đẳng của LGBTQ+ sẽ được hiện thực hóa”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết