Từ ngày 15 tháng 7 năm 2026, Tuần Cửu Nhật trọng thể kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã được cử hành tại Giáo xứ Thánh Aloysius Gonzaga, Cijantung, Tổng Giáo phận Jakarta. Trong suốt 9 tuần lễ, các tín hữu được mời gọi cùng với Đức Trinh Nữ Maria bước đi trong tinh thần cầu nguyện, niềm hy vọng và sự tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa.
Thứ Tư, ngày 9 tháng 9 năm 2026, đánh dấu đỉnh điểm của toàn bộ Tuần Cửu Nhật. Việc cử hành ngày thứ chín mang chủ đề: “Cùng với Đức Maria, chúng ta trỗi dậy để trở thành những chứng nhân cho tình yêu của Chúa Kitô”.
Một ngày trước đó, thứ Ba, ngày 8 tháng 9, trùng với Lễ Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, các tín hữu đã tham dự giờ chầu Thánh Thể. Mình Thánh Chúa được đặt trên bàn thờ trong suốt cả ngày. Các tín hữu lần lượt đến cầu nguyện trước Thánh Thể, cả riêng mỗi cá nhân lẫn theo từng nhóm. Giờ chầu kết thúc với giờ Kinh Tối và phép lành Thánh Thể.
Vào ngày cuối cùng, buổi cử hành bắt đầu với lời kinh Tuần Cửu Nhật trước đài Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, được đặt phía trước nhà xứ. Các tín hữu cùng nhau quy tụ và hiệp ý cầu nguyện trong bầu khí tạ ơn.
Sau Tuần Cửu Nhật, các tín hữu tiếp tục cuộc rước trọng thể trong khi cùng nhau lần chuỗi Mân Côi. Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được cung nghinh cùng với cộng đoàn tín hữu, sau đó được rước vào trong nhà thờ.
Khi tiến vào nhà thờ, các tín hữu cùng dâng lời nguyện phó thác các gia đình trước Đức Trinh Nữ Maria. Các gia đình phó thác cuộc sống, những khó khăn, niềm hy vọng và tương lai của mình cho Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Sau lời nguyện là nghi thức ban phép lành cho các gia đình.
Toàn bộ Tuần Cửu Nhật trọng thể lên đến đỉnh điểm với việc cử hành Thánh Thể. Trong bài giảng, Cha chủ tế mời gọi các tín hữu đừng dừng lại ở kinh nghiệm cầu nguyện và lòng đạo đức, mà hãy tinh thần của Đức Maria vào đời sống hằng ngày.
Các tín hữu được mời gọi mang về 3 thái độ của Đức Maria: biết quan tâm đến những nhu cầu của tha nhân, đem mọi mối bận tâm đến với Chúa Giêsu, và thực hiện tất cả những gì Người truyền dạy.
Như vậy, Tuần Cửu Nhật không chỉ là cơ hội để cùng nhau quy tụ và cầu nguyện, mà còn là một hành trình đức tin biến đổi tâm hồn và sai các tín hữu lên đường để trở thành những chứng nhân cho tình yêu của Chúa Kitô trong gia đình, cộng đoàn, xã hội và thế giới.
Sau Thán lễ, các tín hữu quy tụ trước nhà thờ để cùng nhau gặp gỡ và chia sẻ tình huynh đệ. Trong bầu không khí hân hoan, họ đã dành thời gian bên nhau và dâng lời tạ ơn vì trọn vẹn hành trình 9 tuần cùng với Đức Mẹ.
9 tuần lễ đã khép lại. Tuy nhiên, hành trình cùng với Đức Trinh Nữ Maria không kết thúc khi Tuần Cửu Nhật khép lại. Trái lại, chính từ đây, các tín hữu được sai đi để tiếp tục hành trình với đức tin mạnh mẽ hơn, niềm hy vọng được đổi mới và tâm hồn sẵn sàng trở thành những chứng nhân cho tình yêu của Chúa Kitô.
Willy Ngongo Pala C.Ss.R.






