Vatican công bố chủ đề cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Sáng tạo năm 2025

(Ảnh: Harvepino/Shutterstock)

(Ảnh: Harvepino/Shutterstock)

Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện đã công bố chủ đề do Đức Thánh Cha Phanxicô chọn cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Sáng tạo năm 2025, được tổ chức hàng năm vào ngày 1 tháng 9: “Những Hạt giống Hòa bình và Hy vọng”.

Ngày này là một phần của Mùa Sáng tạo, một sáng kiến ​​đại kết diễn ra từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Phiên bản năm 2025 này mang một tính chất đặc biệt vì trùng với Năm Thánh Hy vọng và kỷ niệm 10 năm ban hành Thông điệp Laudato Si’, văn kiện về Huấn quyền của Đức Thánh Cha về việc chăm sóc Ngôi nhà chung của chúng ta.

Theo tuyên bố của Vatican, chủ đề của năm nay phản ánh tính cấp thiết của việc nỗ lực “tạo ra các điều kiện cho hòa bình, một nền hòa bình lâu dài được xây dựng cùng nhau và truyền cảm hứng cho hy vọng”.

Theo tuyên bố, “ẩn dụ về hạt giống chỉ ra sự cần thiết của cam kết lâu dài”, thành quả của những hành động cụ thể và sự hoán cải môi sinh sâu sắc.

Bản văn tham khảo Kinh Thánh được chọn cho sự kiện năm nay Is 32:14-18, kết nối trực tiếp công lý, hòa bình và sự hòa hợp với công trình sáng tạo: “Bấy giờ, lẽ chính trực sẽ ở trong sa mạc,và đức công minh trong vườn cây ăn trái. Sự nghiệp của đức công minh sẽ là hoà bình. Thành quả của đức công minh sẽ là sự yên hàn và an ninh vĩnh cửu. Dân Ta sẽ ở trong cảnh thái bình, trong nơi ở an toàn, trong chốn nghỉ thảnh thơi”.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng, như Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Giáo hoàng tiền nhiệm đã nhấn mạnh, “có mối liên hệ chặt chẽ giữa hòa bình và việc chăm sóc công trình sáng tạo”.

Thực vậy, tuyên bố trích dẫn thông điệp của Thánh Gioan Phaolô II và Đức Giáo hoàng Benedict XVI nhân Ngày Thế giới Hòa bình năm 1990 và 2010, cảnh báo về hậu quả tàn khốc của chiến tranh đối với thiên nhiên.

“Một mặt, mối liên hệ giữa chiến tranh và bạo lực, cũng như sự suy thoái của ngôi nhà chung và sự lãng phí tài nguyên (sự hủy diệt và vũ khí), về mặt khác, là rất chặt chẽ”, theo nội dung bản thông cáo báo chí.

Hoàng Thịnh (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết