Ít nhất 100 người biểu tình bên trong PolyU bị cảnh sát Hồng Kông bao vây

  • Tin tức
  • Thứ Năm, 21-11-2019 | 05:09:43

Họ không được tiếp cận với thực phẩm hoặc thuốc men. Các bậc phụ huynh quỳ sụp xuống và van nài cảnh sát để con cái họ đi. Nhóm người cố gắng cung cấp thức ăn cho những người bị bao vây đã bị cảnh sát chặn lại. Khoảng 200 học sinh tủng học được đưa ra khỏi trường đại học. Ít nhất 100 người trong số họ, từ 18 tuổi trở lên, đã bị bắt giữ. Những người khác cũng đã bị bắt sau đó. Từ ngày mai các trường học sẽ mở cửa trở lại.

hongkong5_xaql

Hồng Kông (AsiaNews) – Ít nhất 100 người tham gia phong trào chống luật dẫn độ đã bị phong tỏa bên trong Đại học Bách khoa, bị cảnh sát bao vây trong ngày thứ ba. Theo một số nghị sĩ, những người trẻ tuổi không thể chống chịu lâu bởi vì họ thiếu thực phẩm và thuốc men và một vài người trong số họ đã bị thương.

Kể từ ngày 17 tháng 11, cảnh sát đã bao vây và đột nhập một số khu vực của PolyU, đồng thời sử dụng hơi cay và đạn cao su cũng như đe dọa sử dụng các loại vũ khí gây thương vong. Giới trẻ đã tự bảo vệ mình với bom xăng và gạch đá.

Việc chiếm đóng PolyU, gần Đường hầm Harbor, là cơ sở cho một cuộc biểu tình mang tính toàn cầu của vùng lãnh thổ này. Cuộc vây hãm của lực lượng cảnh sát đã chấm dứt dự án.

75557541_3258272007532857_2103653309175824384_n

74413833_3258272177532840_6207687026578292736_n

Phần lớn người dân vẫn tiếp tục hỗ trợ những người trẻ tuổi. Hôm 18/11, một số nhóm phụ huynh đã đến cầu xin và quỳ xuống trước cảnh sát để van nài cho con cái họ đi. Các nhóm người lớn tuổi khác, những người “bảo vệ những đứa con của Hồng Kông” đã cố gắng tìm cách lọt vào trường đại học, nhưng đã bị cảnh sát ngăn chặn. Điều tương tự cũng xảy ra đối với các nhóm bao gồm hàng ngàn người đang nỗ lực cung cấp thức ăn cho những người bị bao vây trong PolyU. Cảnh sát đã cố gắng ngăn chặn họ ở Tsim Sha Tsui, Yau Ma Tei và Mong Kok.

hongkong2_dwiv

1574125932-430-canh-sat-hong-kong-phong-toa-dai-hoc-bach-khoa-400-nguoi-bi-bat-giu-bieu-tinh-1574124957-width660height440

Hôm 18/11, vài chục thanh niên đã bị bắt giữ khi họ cố gắng trốn thoát khỏi trường đại học. Những người khác tìm cách trốn thoát bằng cách di chuyển xuống bằng dây thừng từ những cây cầu của trường đại học dẫn đến những con đường nơi mà họ được những người đi xe máy chờ để đón đi.

Tối hôm 18/11, nghị sĩ Ip Kin Kin-yuen và một số hiệu trưởng trường trung học đã được sự cho phép để tiến vào PolyU và hộ tống khoảng 200 học sinh trung học cơ sở ra bên ngoài. Hiệp ước với cảnh sát đó là tất cả những người dưới 18 tuổi sẽ không bị bắt giữ, thế nhưng cảnh sát có thể buộc tội họ trong tương lai. Những sinh viên khác từ 18 tuổi trở lên sẽ bị bắt giữ. Khoảng 100 sinh viên đã bị bắt ngay lập tức; trẻ vị thành niên chỉ bị lưu hồ sơ.

Một số nhà bình luận lưu ý sự khác biệt trong cách đối xử của lực lượng cảnh sát: họ đã cho phép một nghị sĩ thân Bắc Kinh được vào PolyU, nhưng trước đó đã từ chối sự cho phép đối với các nghị sĩ đảng Dân chủ và Đức Giám mục Phụ tá Joseph Ha.

hK-Cina-_Carrie_Lam_1

Trong một cuộc họp báo được đưa ra sáng hôm 19/11 trước Hội đồng điều hành Hồng Kông, bà Carrie Lam, Giám đốc điều hành, cho biết rằng ít nhất 600 người – 200 người trong số họ dưới 18 tuổi – đã rời trường đại học và khoảng 100 người hiện vẫn bị mắc kẹt bên trong. Bà Lam đã yêu cầu sự hợp tác, “thậm chí ngay cả từ những kẻ bạo loạn”, để cho phép cuộc bao vây kết thúc một cách hòa bình: những người bị bao vây phải đầu hàng cảnh sát cùng với vũ khí của họ.

Bà Lam cũng đã ủng hộ công việc “tự nguyện” của đơn vị đồn trú của Quân đội Giải phóng Nhân dân mà trong những ngày gần đây đã “dọn dẹp” các ngả đường phố của trung tâm. Mặc dù công việc của những người lính là đi ngược lại với Luật cơ bản của Hồng Kông – do sự can thiệp của họ không được đề nghị bởi chính quyền lãnh thổ – bà Lam yêu cầu giới truyền thông không “thổi phồng việc giải thích sự việc” đối với một cử chỉ trợ giúp đơn giản.

Phòng Giáo dục đã đưa ra thông báo rằng từ ngày mai các trường tiểu học và trung học sẽ mở cửa trở lại, sau hơn một tuần lễ đóng cửa, do sự gián đoạn về đường sá đi lại và giao thông.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube