Đức Thượng phụ nghi lễ Chaldean kêu gọi bảo vệ quyền lợi cho các cộng đồng đa dạng của Iraq

Đức Hồng Y Louis Raphaël Sako trò chuyện với Rody Sher của ACI MENA (Ảnh: ACI Mena)

Đức Hồng Y Louis Raphaël Sako trò chuyện với Rody Sher của ACI MENA (Ảnh: ACI Mena)

Khi kỷ niệm 21 năm chế độ Saddam Hussein sụp đổ ở Iraq đang đến gần, Đức Hồng Y Louis Raphael Sako, Thượng phụ của Giáo hội nghi lễ Chaldean, đã kêu gọi đánh giá lại toàn bộ tiến trình chính trị của đất nước, vốn hiện đang dựa trên chủ nghĩa bè phái.

Ủng hộ việc thiết lập một kế hoạch đồng thuận mới, Đức Hồng Y Sako lập luận rằng việc áp dụng phương pháp dựa trên quyền công dân đầy đủ sẽ đảm bảo một tương lai tốt hơn cho người dân Iraq, bảo tồn bức tranh khảm về các cộng đồng và các quyền của họ, điều mà ngài mô tả là “vẻ đẹp của Iraq”.

Đề cập đến tháng Ramadan, Đức Hồng Y Sako bày tỏ sự tiếc nuối vì “tháng linh thiêng này diễn ra trong khi cuộc chiến tranh tàn phá vẫn tiếp diễn ở các vùng đất linh thánh, với những xung đột ở đây đó, cũng như những vi phạm đối với nhân quyền, tự do và phẩm giá con người”.

Đức Hồng Y Sako nhấn mạnh rằng hòa bình không chỉ đơn thuần là một ý tưởng mà là một dự án sống quan trọng cần được vun trồng và thể hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Đức Hồng Y Sako kêu gọi thành lập một nhà nước dân chủ ở Iraq, dựa trên quyền và nghĩa vụ bình đẳng cho mọi công dân, có khả năng đón nhận tất cả mọi người.

Vị Thượng phụ nghi lễ Chaldean nổi tiếng vì thường xuyên bày tỏ quan ngại về “sự lây lan của vấn nạn tham nhũng và thói đạo đức giả, cũng như việc thiếu quan tâm nghiêm túc đến việc xây dựng một nhà nước có chủ quyền, một nhà nước pháp quyền, công bằng, bình đẳng và quyền công dân, cũng như đảm bảo một cuộc sống an toàn và phẩm giá cho mọi công dân”.

Là một nhân vật Kitô giáo nghi lễ Chaldean ở Iraq và trên toàn cầu, Đức Hồng Y Sako luôn ủng hộ việc bác bỏ sự chia rẽ và hận thù, tôn trọng nhân quyền của Iraq và thúc đẩy các giá trị của việc cùng nhau chung sống.

Năm ngoái, Đức Hồng Y Sako đã rút khỏi Baghdad và chuyển đến Erbil để phản đối quyết định của Tổng thống Iraq nhằm rút lại sắc lệnh liên quan đến việc bổ nhiệm Đức Hồng Y Sako làm Thượng phụ của Giáo hội nghi lễ Chaldean ở Iraq và thế giới, cùng với việc ngài quản lý các tài sản của Giáo hội này. Đức Thượng phụ nghi lễ Chaldean cho rằng điều này là do áp lực từ một phe vũ trang.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube