
Các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô tại Sân vận động Sir John Guise, Papua New Guinea, ngày 9 tháng 9 năm 2024 (Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA)
“2025 Annuario Pontificio” (Niên Giám Toà Thánh 2025) và “2023 Annuarium Statisticum Ecclesiae” (Niên giám Thống kê của Giáo hội 2023) đã được công bố, cung cấp một phân tích chi tiết về đời sống của Giáo hội Công giáo trên toàn cầu. Cả hai báo cáo, do Văn phòng Thống kê Giáo hội Trung ương của Vatican biên soạn, đều cho thấy sự gia tăng đáng kể về dân số Công giáo trên toàn thế giới trong giai đoạn hai năm 2022-2023.
Cụ thể, dân số Công giáo toàn cầu đã tăng 1,15%, từ khoảng 1,39 tỷ người Công giáo vào năm 2022 lên 1,406 tỷ người vào năm 2023.
Châu Phi đã ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ nhất, với dân số Công giáo trên lục địa tăng 3,31%, từ 272 triệu người vào năm 2022 lên 281 triệu người vào năm 2023. Sự tăng trưởng này đặc biệt năng động, với các quốc gia như Cộng hòa Dân chủ Congo, dẫn đầu khu vực với gần 55 triệu người Công giáo, và các quốc gia khác như Nigeria, Uganda, Tanzania và Kenya, cũng đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số lượng tín đồ. Châu Phi hiện chiếm 20% dân số Công giáo trên thế giới.
Trong khi đó, Châu Mỹ vẫn tiếp tục là khu vực có tỷ lệ người Công giáo cao nhất thế giới, chiếm 47,8% tổng số toàn cầu. Sự gia tăng này ở mức vừa phải, với mức tăng trưởng 0,9% trong giai đoạn này.
Ở Nam Mỹ, Brazil vẫn là quốc gia có số lượng người Công giáo lớn nhất, với 182 triệu người, chiếm 13% tổng số người Công giáo trên thế giới. Argentina, Colombia và Paraguay nổi bật với hơn 90% dân số là người Công giáo.
Về mặt phân bố, 27,4% người Công giáo ở châu Mỹ cư trú ở Nam Mỹ, trong khi 6,6% ở Bắc Mỹ và 13,8% ở Trung Mỹ.
Châu Á, Châu Âu và Châu Đại Dương
Ở Châu Á, dân số Công giáo tăng 0,6% từ năm 2022 đến năm 2023. Mặc dù khu vực này chỉ chiếm 11% tổng số người Công giáo trên thế giới, các quốc gia như Philippines và Ấn Độ lại ghi nhận số lượng đáng kể, với 93 triệu người Công giáo ở Philippines và 23 triệu người ở Ấn Độ, tương ứng với 76,7% tổng số người Công giáo ở Đông Nam Á.
Châu Âu, nơi sinh sống của 20,4% người Công giáo trên thế giới, vẫn là lục địa kém năng động nhất về mặt tăng trưởng Công giáo. Dân số Công giáo Châu Âu chỉ tăng 0,2% trong giai đoạn 2022-2023, phản ánh động lực gần như trì trệ. Ý, Ba Lan và Tây Ban Nha tiếp tục là những quốc gia có tỷ lệ người Công giáo cao, với hơn 90% dân số tự nhận mình là người Công giáo. Tuy nhiên, lục địa Châu Âu tiếp tục cho thấy tốc độ tăng trưởng chậm hơn và sự tục hóa ngày càng gia tăng.
Ở Châu Đại Dương, dân số Công giáo đã tăng 1,9%, với tổng dân số chỉ hơn 11 triệu người Công giáo vào năm 2023. Mặc dù mức tăng trưởng này chỉ ở mức vừa phải, nhưng nó phản ánh sự tăng trưởng ổn định ở khu vực này.
Số lượng Giám mục và Linh mục gia tăng
Số lượng Giám mục cũng gia tăng về mặt tổng thể, tăng 1,4% trong giai đoạn 2022-2023. Tổng số Giám mục tăng từ 5.353 vào năm 2022 lên 5.430 vào năm 2023. Sự gia tăng này diễn ra ở tất cả các khu vực ngoại trừ Châu Đại Dương, nơi số lượng Giám mục vẫn không đổi. Hầu hết sự gia tăng được ghi nhận ở Châu Phi và Châu Á, với những biến động khiêm tốn hơn ở Châu Âu và Châu Mỹ.
Về số lượng Linh mục, Giáo hội Công giáo trên toàn cầu ghi nhận số lượng Linh mục giảm nhẹ, với mức giảm 0,2%, từ 407.730 Linh mục vào năm 2022 xuống còn 406.996 vào năm 2023. Tuy nhiên, Châu Phi và Châu Á chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số lượng Linh mục, với mức tăng 2,7% ở Châu Phi và 1,6% ở Châu Á.
Ngược lại, ở Châu Âu và Châu Đại Dương, số lượng Linh mục đã giảm sút (-1,6% ở Châu Âu, -1,0% ở Châu Đại Dương).
Trên toàn cầu, số lượng Linh mục chịu trách nhiệm đối với 259.000 người Công giáo phản ánh sự chênh lệch theo khu vực. Trong khi tỷ lệ này cao hơn ở Châu Phi và Châu Mỹ, thì ở Châu Đại Dương, ví dụ, số lượng Linh mục chịu trách nhiệm trên mỗi người Công giáo thấp hơn nhiều, cho thấy số lượng Linh mục hơi dư so với các khu vực khác.
Sự sụt giảm số lượng Tu sĩ nam nữ
Khi nói đến các Tu sĩ nam nữ, người ta nhận thấy xu hướng tiếp tục giảm về số lượng các Tu sĩ nam đã tuyên khấn nhưng không phải là Linh mục và số lượng các Nữ tu đã tuyên khấn trên toàn thế giới.
Có sự sụt giảm 1,6% về số lượng Tu sĩ nam nữ trong giai đoạn 2022-2023, giảm từ 599.228 xuống còn 589.423. Mặc dù con số này đã giảm trên toàn cầu, nhưng Châu Phi đã ghi nhận mức tăng nhẹ 2,2% về số lượng Nữ tu, trong khi Châu Âu, Bắc Mỹ và Châu Mỹ Latinh đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể.
Xét về sự phân bố địa lý, Châu Âu tiếp tục là châu lục có số lượng Nữ tu lớn nhất, chiếm gần 32% số Nữ tu trên thế giới vào năm 2023, tiếp theo là Châu Á với 30% và Châu Mỹ với 23%. Ở Châu Phi, sự hiện diện của các Nữ tu vẫn đáng kể, chiếm 14% tổng số trên thế giới.
Sự suy giảm ơn gọi Linh mục
Cuối cùng, một trong những hiện tượng quan trọng nhất là sự sụt giảm về số lượng Chủng sinh, vốn đã tiếp tục xu hướng giảm kể từ năm 2012. Trên toàn cầu, số lượng chủng sinh đã giảm 1,8% trong giai đoạn 2022-2023, từ 108.481 xuống còn 106.495. Sự suy giảm này chủ yếu ảnh hưởng đến Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ, trong khi Châu Phi chứng kiến sự gia tăng nhẹ 1,1% về số lượng Chủng sinh.
Xét về mặt so sánh mà nói, Châu Phi và Châu Á chiếm 61,4% tổng số Chủng sinh trên toàn thế giới, tăng nhẹ so với mức 61% năm 2022. Tuy nhiên, tại Châu Âu và Châu Mỹ, tỷ lệ Chủng sinh đã giảm sút, phản ánh xu hướng ngày càng thiếu hụt ơn gọi Linh mục ở những khu vực này.
Hoàng Thịnh (theo CNA)