Đặc phái viên Đài Loan cảm ơn Đức Thánh Cha Phanxicô vì sự ‘gần gũi’ sau trận động đất chết người

  • Tin tức
  • Thứ Bảy, 06-04-2024 | 19:57:14
Thẩm phán quận Hoa Liên Hsu Chen-wei, thứ hai từ trái sang, cùng các quan chức chính phủ, cầu nguyện trong buổi lễ phá dỡ tòa nhà bị sập một phần, hai ngày sau khi trận động đất mạnh tấn công thành phố, tại thành phố Hoa Liên, miền đông Đài Loan, Thứ Sáu, ngày 5 tháng 4, 2024 (Ảnh: Chiang Ying-ying/AP)

Thẩm phán quận Hoa Liên Hsu Chen-wei, thứ hai từ trái sang, cùng các quan chức chính phủ, cầu nguyện trong buổi lễ phá dỡ tòa nhà bị sập một phần, hai ngày sau khi trận động đất mạnh tấn công thành phố, tại thành phố Hoa Liên, miền đông Đài Loan, Thứ Sáu, ngày 5 tháng 4, 2024 (Ảnh: Chiang Ying-ying/AP)

Sau trận động đất lớn làm rung chuyển Đài Loan trong tuần này, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, Đại sứ của hòn đảo này tại Tòa Thánh đã cảm ơn thế giới vì tinh thần liên đới và đặc biệt là Đức Thánh Cha Phanxicô vì sự gần gũi tinh thần của ngài.

“Ngay sau khi trận động đất xảy ra, chính phủ Đài Loan đã ngay lập tức kích hoạt Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Trung ương và triển khai nhiều nỗ lực chuẩn bị, cứu hộ và cứu trợ khẩn cấp khác nhau cùng với chính quyền địa phương”, Đại sứ Matthew Lee, đặc phái viên của Đài Loan tại Tòa thánh, nói với Crux.

Khi đất nước thương tiếc các nạn nhân và vật lộn với thiệt hại quy mô lớn của trận động đất, “quá trình phục hồi sau thảm họa đã bắt đầu”, Đại sứ Lee nói.

“Bức điện thư chia buồn của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Đài Loan, cùng với lời chia buồn của hơn 100 nguyên thủ quốc gia và các quan chức chính phủ cấp cao trên toàn thế giới, là một sự khích lệ to lớn không chỉ đối với cộng đồng Công giáo Đài Loan mà còn đối với toàn thể xã hội Đài Loan”, Đại sứ Lee nói.

Đại sứ Lee nói rằng “sự liên đới chân thành và sự gần gũi tinh thần” của Đức Thánh Cha Phanxicô vào thời điểm khó khăn như vậy đối với Đài Loan “đặc biệt cảm động đối với người dân Đài Loan”.

“Thay mặt người dân và Chính phủ Đài Loan, tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến Đức Thánh Cha Phanxicô và tất cả những người đã chia sẻ tình cảm và gửi lời chia buồn tới Đài Loan”, Đại sứ Lee nói.

Nhận xét của Đại sứ Lee được đưa ra sau khi trận động đất mạnh 7,4 độ richter xảy ra ở thành phố Hoa Liên hôm thứ Tư, khiến 10 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương và vô số người khác phải sơ tán. Tính đến thứ Sáu, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm 18 người mất tích.

Trận động đất này đánh dấu trận động đất mạnh nhất Đài Loan trong 25 năm qua, sau trận động đất năm 1997 xảy ra ở giữa hòn đảo, khiến 2.400 người thiệt mạng và 10.000 người khác bị thương.

Trong một bức điện tín vào ngày 6 tháng 4 được ký bởi Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, và gửi tới Đức Giám mục John Baptist Lee Keh-Mean Địa phận Hsinchu, Chủ tịch Hội đồng Giám mục khu vực Trung Quốc tại Đài Loan, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài “vô cùng đau buồn khi hay tin về những mất mát về nhân mạng và thiệt hại do trận động đất ở Đài Loan gây ra”.

Đức Thánh Cha bảo đảm với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch “về tình sự liên đới chân thành và sự gần gũi về tinh thần của ngài”.

Bất chấp việc tiếp tục đàm phán với Trung Quốc, Tòa Thánh vẫn là một trong số ít đồng minh ngoại giao của Đài Loan và là đối tác ngoại giao duy nhất của Đài Loan ở châu Âu, cả hai đều có sự hợp tác mạnh mẽ trên mặt trận nhân đạo và trong nhiều sáng kiến từ thiện khác nhau.

Khi đại dịch COVID-19 tấn công Ý, Đại sứ quán Đài Loan tại Tòa Thánh là một trong những cơ quan tích cực nhất trong việc phân phối các gói viện trợ vệ sinh cho các cộng đoàn Dòng tu và học viện tôn giáo khác nhau trên khắp Rôma và phần còn lại của đất nước.

Đại sứ quán Đài Loan thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật trong suốt cả năm và họ tổ chức một lễ kỷ niệm lớn hàng năm để đánh dấu Ngày Quốc khánh Đài Loan vào ngày 10 tháng 10.

Bức điện tín của Đức Thánh Cha gửi tới Đài Loan đánh dấu một trong số ít trường hợp Vatican trực tiếp đề cập đến Đài Loan một cách công khai, vì Vatican thường không làm như vậy để không làm phật lòng chính quyền Trung Quốc vào thời điểm Tòa Thánh đang tìm cách đàm phán về sự hiện diện của Đại diện thường trực của Giáo hoàng ở Bắc Kinh.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã coi sự gắn kết với Trung Quốc là một dấu ấn trong triều đại Giáo hoàng 11 năm của ngài, bao gồm cả thỏa thuận tạm thời năm 2018 về việc bổ nhiệm các Giám mục, hiện vẫn còn hiệu lực và sẽ được gia hạn lần thứ ba trong năm nay.

Trận động đất trong tuần này cũng làm sáng tỏ những căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan, với việc Bộ Ngoại giao Đài Loan hôm thứ Năm đã lên án Trung Quốc là “vô liêm sỉ” sau khi phó Đại sứ nước này tại Liên hợp quốc cảm ơn thế giới vì sự quan tâm của nước này đối với Đài Loan sau trận động đất.

Trung Quốc tuyên bố Đài Loan, một lãnh thổ tự trị được quản lý dân chủ, chính thức được gọi là Trung Hoa Dân Quốc, là của riêng họ và thường thay mặt hòn đảo này phát biểu trên trường quốc tế.

Sau trận động đất hôm thứ Tư, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Geng Shuang cho biết tại một cuộc họp về quyền trẻ em rằng một diễn giả khác đã đề cập đến trận động đất ở “Đài Loan của Trung Quốc”.

Bộ Ngoại giao Đài Loan sau đó nói rằng họ “nghiêm túc lên án việc Trung Quốc lợi dụng trận động đất ở Đài Loan một cách trắng trợn để tiến hành các hoạt động nhận thức trên phạm vi quốc tế”, sử dụng một thuật ngữ của Đài Loan ám chỉ điều mà họ coi là chiến tranh tâm lý của Trung Quốc.

Trong bức điện tín hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dâng lời cầu nguyện “cho những người đã thiệt mạng, những người bị thương và tất cả những người phải di tản, cũng như cho các nhân viên cấp cứu đang tham gia vào các nỗ lực phục hồi” ở Đài Loan, và đồng thời “khẩn cầu Thiên Chúa ban phúc lành, sự an ủi và sức mạnh cho họ”.

Minh Tuệ (theo Crux)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube