Chính phủ Sri Lanka thành lập Hội đồng hòa giải các tôn giáo

Sri Lanka là một quốc gia đa sắc tộc với 22 triệu dân, chủ yếu là các Phật tử, nhưng ngoài ra còn bao gồm các nhóm thiểu số Kitô giáo, Hồi giáo và Ấn Độ giáo. Hồi giáo chiếm gần 10% dân số; Kitô giáo chiếm 7,4% (6,1% Công giáo và 1,3% Tin lành). Chính phủ Sri Lanka tuyên bố sẽ thành lập “Hội đồng hòa giải giữa các tôn giáo” đặc biệt, với mục đích xây dựng việc cùng nhau chung sống giữa các tôn giáo trong xã hội và đồng thời tránh tất cả mọi hình thức của sự phân cực.

primopiano_8161

Chính phủ Sri Lanka tuyên bố sẽ thành lập “Hội đồng hòa giải giữa các tôn giáo” đặc biệt, với mục đích xây dựng việc cùng nhau chung sống giữa các tôn giáo trong xã hội và đồng thời tránh tất cả mọi hình thức của sự phân cực.

Như tuyên bố của Thủ tướng Ranil Wickremeinghe, ý tưởng về việc thành Hội đồng này xuất phát từ đại diện của các nhà sư Phật giáo: Hội đồng sẽ bao gồm các nhà lãnh đạo tôn giáo của tất cả các cộng đồng tín ngưỡng có mặt ở Sri Lanka. Thủ tướng Wickremeinghe nhắc lại rằng, bất kể tín ngưỡng tôn giáo, tất cả mọi người đều có quyền tự do thực hành đức tin của mình, thậm chí ngay cả khi Hiến pháp Sri Lanka gán một hình thức của “sự ưu tiên” cho Phật giáo.

Chính phủ đang nỗ lực làm việc nhằm xây dựng luật và các quy định cần thiết cho việc thành lập Hội đồng. Quyết định thành lập cơ quan mới được đưa ra sau các vụ tấn công xảy ra hôm lễ Phục sinh, được tuyên bố trách nhiệm bởi tổ chức Nhà nước Hồi giáo, vốn đã làm rung chuyển đất nước vào ngày 21 tháng 4, làm thiệt mạng hơn 250 người và làm bị thương 500 người khác.

Robert Thilakaratne, một giáo dân Công giáo địa phương, phát biểu với Fides: “Việc thành lập Hội đồng hòa giải tôn giáo và việc cam kết trực tiếp xây dựng việc cùng nhau chung sống trong xã hội chính là một động thái khôn ngoan của chính phủ. Nó sẽ phục vụ cho việc thúc đẩy sự liên đới, sự hiểu biết, hòa hợp, hòa bình và tinh thần huynh đệ, điều mà đất nước hiện đang thực sự cần đến”.

Sri Lanka là một quốc gia đa sắc tộc với 22 triệu dân, chủ yếu là các Phật tử, nhưng ngoài ra còn bao gồm các nhóm thiểu số Kitô giáo, Hồi giáo và Ấn Độ giáo. Hồi giáo chiếm gần 10% dân số; Kitô giáo chiếm 7,4% (6,1% Công giáo và 1,3% Tin lành).

Minh Tuệ (theo Fides)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube