Chính phủ Nga tăng cường ngăn chặn việc phá thai

089EB685-8833-49EF-8836-53EAC27FD756

Trước tình hình dân số Nga sụt giảm nghiêm trọng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thúc giục chính phủ của mình cần phải đẩy mạnh hành động nhằm giảm thiểu số ca nạo phá thai ở nước này.

Ông Putin đã ra lệnh cho Thủ tướng Mikhail Mishustin và các quan chức khác đánh giá lại hiệu quả công việc của các tổ chức y tế trong việc ngăn chặn vấn đề phá thai.

Một số biện pháp quan trọng nhằm ngăn chặn phụ nữ tìm đến việc phá thai đã được công bố hôm thứ Bảy tuần trước.

Các biện pháp này bao gồm việc cải thiện khả năng tiếp cận hỗ trợ pháp lý, y tế và vệ sinh cho phụ nữ mang thai. So với năm 2006, số ca phá thai trong năm 2018 đã giảm 60%, theo báo cáo của chính phủ.

Điều này được cho là nhờ việc mở các trung tâm hỗ trợ phụ nữ mang thai tại các phòng khám phụ sản và các bệnh viện. Dân số Nga dự kiến sẽ giảm 352.500 người vào năm 2020 so với mức giảm 32.100 người vào năm 2019.

Thiên Ân (theo Shalom)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube