Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Quebec - Canada: Cầu nguyện tại gia và đóng cửa các cơ sở thờ tự

Ba mươi nhà lãnh đạo tôn giáo từ Quebec nói với nhau rằng "cách duy nhất để hành động vào thời điểm quan trọng này là tiếp tục cầu nguyện từ nhà, ngăn chặn tất cả các cuộc tụ họp tôn giáo và tạm thời đóng cửa nơi thờ phượng của chúng tôi." (Pixabay)

Ba mươi nhà lãnh đạo tôn giáo Quebec đưa ra tuyên bố chung rằng “cách duy nhất để hành động vào thời điểm quan trọng này là tiếp tục cầu nguyện từ nhà, ngăn chặn tất cả các cuộc tụ họp tôn giáo và tạm thời đóng cửa các nơi thờ phượng của chúng ta.” (Pixabay)

Ba mươi nhà lãnh đạo tôn giáo ở Quebec đồng ý rằng “cách duy nhất để hành động vào thời điểm quan trọng này là tiếp tục cầu nguyện từ nhà, ngăn chặn tất cả các cuộc tụ họp tôn giáo và tạm thời đóng cửa các nơi thờ phượng của chúng ta.”

Vào thứ Hai, ngày 23 tháng 3 năm 2020, các nhà lãnh đạo Kitô giáo, Mặc Môn, Hồi giáo, Do Thái, Sikh và Ấn Độ giáo đã ký một tuyên bố chung về COVID-19 mà họ mô tả là “mối đe dọa lớn lao đối với người dân Quebec, đặc biệt là đối với người già và những người đã bị suy yếu vì bệnh tật.

Mặc dù đức tin và tín ngưỡng của tất cả các nhóm này đều yêu cầu “bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất cả trong cộng đồng của chúng ta lẫn trong xã hội và hành động tương ứng”, nhưng tình hình hiện tại – họ viết – một cách nghịch lý, yêu cầu những mọi người, trong đó có các tín đồ, phải bị giam hãm tại gia, phải ngăn chặn tất cả các cuộc tụ họp, và phải đóng cửa nhà thờ, giáo đường Hồi giáo, hội đường và đền thờ.

Tất cả các tín đồ phải “thể hiện mình là gương mẫu trong khi tôn trọng các hướng dẫn hạn chế giao tiếp và cách ly xã hội”.

“Chúng tôi kêu gọi tất cả các tín đồ hợp tác với các quan chức chính phủ để đối phó với mối đe dọa của đại dịch này”, họ viết.

Tuyên bố chung được ký bởi Ngài Boufeldja Benahdallah, Chủ tịch và người sáng lập của Đại giáo đường Hồi giáo Québec, Rabbi Rachel Kohl Finegold, Chủ tịch Hội đồng Rabbis của Montreal, Đức Cha Irénée, Tổng giám mục Ottawa và Tổng giáo phận Canada của Giáo hội Chính thống Hoa Kỳ, hai vị Giám mục Anh giáo Montreal và Quebec, Ngài Mary Irwin-Gibson và Ngài Bruce Myers, Đức Cha Christian Rodemme, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Quebec, và Ngài Nicole O’Bomsawin, thành viên của Hội đồng Abenakis của Odanak.

Hoàng Tiến

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube