Các Kitô hữu Marốc kêu gọi tự do tôn giáo: Lời thỉnh cầu với ĐTC Phanxicô

Những người được rửa tội tại nước này chỉ chiếm 1,1% dân số (khoảng 380 nghìn trong tổng số 33,6 triệu dân, chủ yếu là những người Hồi giáo) và chủ yếu là các tín hữu Tin Lành. Trong bức thư ngỏ, được xuất bản bởi tờ báo “Al Massae”, một số “vi phạm đối với quyền tự do tôn giáo của các Kitô hữu” đã được báo cáo và đồng thời cũng cáo buộc lực lượng an ninh Ma-rốc “đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đàn áp các Kitô hữu bằng cách tiến hành các vụ bắt giữ ngược đãi”.

primopiano_7690

ĐTC Phanxicô sẽ viếng thăm Morocco từ ngày 30-31 tháng 3 sắp tới. Ủy ban Kitô hữu Morocco đã viết thư cho Đức Thánh Cha Phanxicô hai tuần trước chuyến thăm của Ngài, thỉnh cầu sự can thiệp của Tòa Thánh về một chủ đề vốn vô cùng quan trọng đối với họ: tự do tôn giáo trong nước.

Những người được rửa tội tại nước này chỉ chiếm 1,1% dân số (khoảng 380 nghìn trong tổng số 33,6 triệu dân, chủ yếu là những người Hồi giáo) và chủ yếu là các tín hữu Tin Lành. Trong bức thư ngỏ, được xuất bản bởi tờ báo “Al Massae”, một số “vi phạm đối với quyền tự do tôn giáo của các Kitô hữu” đã được báo cáo và đồng thời cũng cáo buộc lực lượng an ninh Ma-rốc “đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đàn áp các Kitô hữu bằng cách tiến hành các vụ bắt giữ ngược đãi”.

Trong bức thư, được gửi đến Agenzia Fides, Ủy ban cho biết rằng một số chính quyền Ma-rốc đã “bắt giữ và ngược đãi người dân vì đã tuyên xưng tôn giáo của họ hoặc tham gia các buổi cầu nguyện tại các nhà thờ bí mật, tra tấn và lăng mạ họ cũng như tịch thu các giấy tờ tùy thân của họ, thậm chí họ còn tước đoạt một số giấy tờ tùy thân của họ vì đã tuyên xưng niềm tin tôn giáo của họ hoặc tham gia các buổi cầu nguyện trong các nhà thờ bí mật. Ngoài ra, chính quyền Ma-rốc cũng trục xuất hàng trăm người nước ngoài bị cáo buộc tội “dụ dỗ người khác cải đạo”.

Ủy ban cũng đã hỗ trợ Hiệp hội Quyền và Tự do Tôn giáo Ma-rốc, và Hiệp hội Quyền Tôn giáo và Tự do Tôn giáo Ma-rốc, cùng với Hiệp hội Nhân quyền Ma-rốc, các cơ quan không chính thức công nhận, bức thư nêu rõ, vốn “bảo vệ tự do tôn giáo, ghi nhận những trường hợp vi phạm và chào đón những người Hồi giáo Ahmadi, Shiites, các Kitô hữu và những người Ibadis”.

Quốc Vương Mohammed VI – Ủy ban thừa nhận – đang thực hiện các sáng kiến quan trọng để biến Morocco trở thành một quốc gia khoan dung”. Chúng ta không được quên “Hội nghị về các Tôn giáo thiểu số ở các quốc gia Hồi giáo” được tổ chức vào năm 2016. Tuy nhiên, “vẫn còn nhiều quan chức Ma-rốc phân biệt đối xử đối với các Kitô hữu”, bức thư lưu ý.

Minh Tuệ (theo Fides)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube