Các Giáo phận Indonesia chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Timor-Leste của Đức Thánh Cha Phanxicô

Bà Marciana Dominika Jone, người đứng đầu Bộ Pháp luật khu vực ở tỉnh Đông Nusa Tenggara có đa số Kitô hữu, gặp gỡ Đức Tổng Giám mục Hironimus Pakaenoni Địa phận Kupang vào ngày 8 tháng 7 (Ảnh: Được cung cấp)

Bà Marciana Dominika Jone, người đứng đầu Bộ Pháp luật khu vực ở tỉnh Đông Nusa Tenggara có đa số Kitô hữu, gặp gỡ Đức Tổng Giám mục Hironimus Pakaenoni Địa phận Kupang vào ngày 8 tháng 7 (Ảnh: Được cung cấp)

Các Giáo phận giáp ranh với Timor-Leste và chính phủ Indonesia đang hợp tác để giúp các tín hữu Công giáo tham dự chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tới quốc gia châu Á có đa số là người Công giáo vào tháng 9.

Tổng Giáo phận Kupang của Indonesia và Giáo phận Atambua ở Tây Timor, có chung biên giới với Timor-Leste, đã yêu cầu các linh mục, nữ tu và tín hữu đăng ký với họ nếu họ muốn tham dự chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Timor-Leste.

Cùng với các nhà chức trách Giáo hội ở Timor-Leste, các Giáo phận đã sắp xếp với văn phòng nhập cư để xử lý giấy tờ thông hành.

Cha Erminus Fkun, Thư ký của Tổng Giáo phận Kupang, cho biết các tín hữu Công giáo nên đăng ký với Giáo xứ của họ để có thể chuyển đến văn phòng nhập cư.

Vì lợi ích của những người Công giáo sống trên các hòn đảo nhỏ như Rote, Alor và Sabu, các quan chức nhập cư sẽ đến thăm họ để tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến đi đến Timor-Leste của họ, Cha Fkun nói.

Cha Fkun cũng cho biết thêm rằng Tổng Giáo phận đã có một thỏa thuận với Hội đồng Giám mục ở Timor-Leste.

Yosef Hello, Thư ký của Trung tâm Mục vụ tại Giáo phận Atambua, cho biết ba quận Belu, Malaka và Bắc Trung Timor thuộc Giáo phận có chung biên giới với Timor-Leste.

Du khách phải sở hữu tối thiểu 100 USD tiền mặt, ông Hello nói, và đồng thời cho biết thêm rằng những người có “bàn tay nhuốm máu” do cuộc xung đột giành độc lập của Timor-Leste năm 1999 đều không được chào đón.

Chúng tôi có thỏa thuận đặc biệt với văn phòng nhập cư để tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến viếng thăm, ông nói.

Marciana Dominika Jone, người đứng đầu Bộ Pháp luật ở tỉnh Đông Nusa Tenggara có đa số các Kitô hữu, cho biết bộ này muốn đưa “các dịch vụ của mình đến gần cộng đồng hơn” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến đi đến quốc gia láng giềng.

Bà cho biết người Công giáo không cần phải đến văn phòng nhập cư ở thủ phủ Kupang của tỉnh.

“Dữ liệu có thể được gửi ngay cho chúng tôi để các dịch vụ hộ chiếu có thể được lên lịch nhanh chóng trước khi Đức Thánh Cha Phanxicô đến Dili”, thủ đô của Timor-Leste, bà Marciana nói.

Nanang Mustafa, người đứng đầu Văn phòng Nhập cư Kupang, cho biết du khách có thể nhận được hộ chiếu trong vòng ba ngày thay vì khung thời gian hai tuần như thường lệ.

“Chúng tôi đang tối ưu hóa mọi nguồn lực để giúp đỡ cộng đồng”, ông Mustafa nói.

Fransiskus Mone, 72 tuổi, một người Công giáo đến từ Regency Nam Trung Timor ở tỉnh Đông Nusa Tenggara, cho biết ông muốn tham dự Thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại Dili.

“Tôi phải đến đó vì tôi muốn gặp gỡ Đức Thánh Cha. Nếu không phải bây giờ thì khi nào?”, ông Fransiskus nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ thăm Timor-Leste từ ngày 9 tháng 9 trong 3 ngày. Ngài sẽ cử hành Thánh lễ vào ngày 10 tháng 9 tại Tasitolu ở Dili, nơi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã cử hành Thánh lễ trong chuyến viếng thăm của ngài vào năm 1987 khi Timor-Leste còn nằm dưới sự cai trị của Indonesia.

Trong khi đó, Hội đồng Giám mục Công giáo Indonesia đã yêu cầu các Giáo phận của mình cử đại diện tham dự chuyến viếng thăm 4 ngày của Đức Thánh Cha tới Indonesia từ ngày 3 tháng 9.

“Con số chính xác về số lượng du khách đang được một ủy ban xác định”, Cha Anthonius Gregorius Lalu, phó Điều phối viên về quan hệ truyền thông của ủy ban thăm viếng của Đức Thánh Cha, nói với UCA News.

Đức Giám mục Dominikus Saku Địa phận Atambua cho biết Giáo phận của ngài muốn có tới 80 đại diện đến thăm Jakarta để tham dự Thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại Sân vận động Gelora Bung Karno ở Jakarta vào ngày 5 tháng 9, nhưng hiện vẫn chưa có ai đến đăng ký.

“Mọi người thích đến Timor-Leste hơn”, vị Giám chức cho biết thêm.

Ngoài Indonesia và Timor-Leste, vị Giáo hoàng 87 tuổi sẽ đến thăm Singapore và Papua New Guinea trong chuyến Tông du đầu tiên của ngài trong năm nay. Chuyến Tông du châu Á kéo dài 12 ngày, bắt đầu từ ngày 2 tháng 9, là chuyến viếng thăm dài nhất trong Triều đại Giáo hoàng 11 năm của ngài.

Minh Tuệ (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết