Tuần này, Giáo hội tại Mexico đã cảnh báo về “những biểu hiện của sự chết đang diễn ra ở đất nước chúng ta”, theo các Giám mục, “đe dọa đến phẩm giá con người, làm mất tính nhân đạo của sự chung sống và để lại vết thương sâu sắc trong lương tâm của người dân chúng ta”.
Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 5 tháng 3, Hội đồng Giám mục Mexico đặc biệt đề cập đến các vấn đề như “việc hợp pháp hóa và thúc đẩy phá thai, tệ nạn bạo lực không kiểm soát, tội phạm có tổ chức và tệ nạn buôn bán ma túy đã biến toàn bộ khu vực thành bãi chiến trường”.
Tuy nhiên, bất chấp bối cảnh này “được đánh dấu bởi bóng tối của sự chết và sự tuyệt vọng”, các Giám mục nhắc nhở rằng “sự sống là một món quà thiêng liêng, phải được chào đón, bảo vệ, bênh vực và thúc đẩy bằng lòng dũng cảm”.
6 cam kết đối với sự sống
Trong bối cảnh này, các Giám mục kêu gọi cam kết ủng hộ phẩm giá con người, kêu gọi tổ chức Tuần lễ vì Sự sống từ ngày 24 đến 28 tháng 3. Như một phần của sáng kiến này, họ đề xuất nhiều hành động khác nhau để củng cố văn hóa sự sống trong nước.
Các vị Giám chức kêu gọi việc đào luyện một “lương tâm được soi sáng bởi chân lý”, đồng thời nhấn mạnh rằng “điều cốt yếu là phải giáo dục lương tâm dưới ánh sáng Tin Mừng và Giáo huấn của Giáo hội để tránh rơi vào sự sai lầm và hỗn loạn về luân lý”.
Họ cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ những người trong giai đoạn dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là trẻ chưa chào đời và người cao tuổi, và đồng thời cảnh báo rằng chúng ta không nên “im lặng trước những luật lệ bất công vi phạm phẩm giá con người”.
Các Giám mục nhấn mạnh sự cấp thiết của việc “thúc đẩy gia đình và giáo dục các giá trị”, đồng thời nhấn mạnh rằng gia đình là không gian đầu tiên cho việc học tập và hình thành. “Cần phải củng cố hôn nhân, giáo dục đức tin và các giá trị Kitô giáo để các thế hệ mới lớn lên trong một nền văn hóa tôn trọng và liên đới”, các Giám mục cho biết thêm.
Họ cũng kêu gọi mọi người “chống lại bạo lực bằng hòa bình theo tinh thần Tin Mừng”, đồng thời khẳng định rằng “chúng ta không thể cam chịu bạo lực. Hòa bình bắt đầu từ trái tim của mỗi người và được xây dựng bằng công lý”.
Các Giám mục còn kêu gọi mọi người đồng hành với các nạn nhân bạo lực, đồng thời nhắc lại rằng các tín hữu “được kêu gọi trở thành người Samaritanô chữa lành vết thương của những người đã phải chịu đựng bạo lực. Lòng thương xót là một chứng tá cụ thể cho niềm hy vọng Kitô giáo”.
Cuối cùng, các Giám mục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường truyền giáo và cam kết xã hội, đồng thời nhấn mạnh rằng “chỉ lên án sự dữ thôi thì chưa đủ, cần phải loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô. Chúng ta phải hiện diện ở mọi nơi cần sự an ủi và đồng hành”.
‘Những chứng tá và sứ giả của hy vọng’
Mặc dù thừa nhận rằng “tình hình mà chúng ta đang phải đối mặt ở Mexico rất khó khăn”, các Giám mục bày tỏ sự xác quyết rằng “Thiên Chúa đồng hành với dân Người, và chúng ta được kêu gọi trở thành những chứng tá và sứ giả của hy vọng và sự sống”.
“Chúng tôi muốn trở thành những sứ giả của hy vọng và sự sống, chào đón thiên chức làm mẹ với tình yêu thương. Chúng ta hãy trở thành những sứ giả của hy vọng và sự sống, chào đón những người bệnh tật, yếu đuối và dễ bị tổn thương bằng tình yêu thương”, các Giám mục nói.
Minh Tuệ (theo CNA)