Các Giám mục kêu gọi sự quyên góp 'thiết yếu' cho Tổ chức Dịch vụ cứu trợ Công giáo sau khi viện trợ liên bang bị đóng băng

Tổ chức Dịch vụ cứu trợ Công giáo phân phát thực phẩm cho học sinh tại một trong những trường học ở Totonicapán, Guatemala, với sự giúp đỡ của các phụ huynh tình nguyện (Ảnh: CRS)

Tổ chức Dịch vụ cứu trợ Công giáo phân phát thực phẩm cho học sinh tại một trong những trường học ở Totonicapán, Guatemala, với sự giúp đỡ của các phụ huynh tình nguyện (Ảnh: CRS)

Các Giám mục Hoa Kỳ đang nhấn mạnh điều mà họ mô tả là “ý nghĩa cực kỳ cấp bách” của hoạt động quyên góp thường niên của tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo (CRS) năm nay do sự tổn thất viện trợ liên bang dành cho người tị nạn và người di cư vào đầu năm nay.

“Hàng năm, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) an ủi và hỗ trợ những người trên khắp thế giới đang phải chịu đựng chiến tranh, thiên tai, đàn áp bạo lực hoặc nghèo đói cùng cực”, các Giám mục cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai.

“Công việc đó có thể thực hiện được là nhờ vào sự đóng góp cho Quỹ từ thiện của Cơ quan Cứu trợ Công giáo”, họ cho biết.

Đức Giám mục Daniel Mueggenborg, Chủ tịch Ủy ban Lạc quyên Quốc gia của USCCB, lưu ý rằng đầu năm nay, chính phủ Hoa Kỳ đã “đột ngột ngừng tài trợ cho chương trình tái định cư người tị nạn và sau đó chấm dứt các thỏa thuận hợp tác cho công việc đó, ảnh hưởng đến hàng nghìn người tị nạn mà chính phủ đã giao cho USCCB phụ trách việc hỗ trợ tái định cư”.

CRS đã phải vật lộn để tìm kiếm nguồn tài trợ kể từ khi chính quyền Trump ra lệnh cắt giảm mạnh các chương trình viện trợ nước ngoài và tị nạn vào tháng 1. USCCB trước đó đã thúc giục các tín hữu Công giáo hành động bằng cách yêu cầu các thành viên của Quốc hội dừng việc cắt giảm.

“Và với lệnh ngừng hoạt động cứu trợ nhân đạo ở nước ngoài đột ngột tương tự, các tổ chức cứu trợ như CRS không thể duy trì hoạt động ở nước ngoài, mang thực phẩm, thuốc men cứu sinh và nhu yếu phẩm hàng ngày đến cho những người có nhu cầu”, Đức Giám mục Mueggenborg cho biết.

CRS cho biết vào tháng 1 rằng viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ “cung cấp hỗ trợ cứu sinh trong các trường hợp khẩn cấp và hỗ trợ các chương trình phát triển dài hạn giúp các gia đình và cộng đồng xây dựng khả năng phục hồi, giảm nhu cầu viện trợ nhân đạo trong tương lai”.

Ngoài ra, “do việc đình chỉ tài trợ, USCCB và các tổ chức đối tác địa phương đã bắt đầu sa thải hàng chục nhân viên và điều này đã gây tổn hại không thể khắc phục được đến quan hệ đối tác của USCCB với các nhóm địa phương cũng như khả năng cung cấp hỗ trợ cho người tị nạn trong tương lai”, các Giám mục cho biết.

USCCB cho biết số tiền quyên góp sẽ giúp CRS “cung cấp cứu trợ thiên tai và các sáng kiến ​​phát triển kinh tế cho những người nghèo nhất ở các nước đang phát triển”.

Ngoài ra, khoản quyên góp sẽ giúp đáp ứng nhu cầu mục vụ của các tín hữu Công giáo trên khắp các nền văn hóa và thúc đẩy hoạt động vận động và tiếp cận thay mặt cho người nghèo. Các Giám mục cho biết khoản quyên góp cũng sẽ hỗ trợ các nạn nhân chiến tranh và bị đàn áp đang chạy trốn đến Hoa Kỳ và sẽ cung cấp hỗ trợ pháp lý cho người tị nạn và người di cư.

“Các khoản quyên góp cho chương trình quyên góp năm nay sẽ rất quan trọng đối với các sáng kiến ​​của Giáo hội Công giáo nhằm thể hiện tình yêu của Chúa Kitô đối với những người cần được giúp đỡ”, tuyên bố kết luận.

Hoạt động quyên góp sẽ được thực hiện vào dịp cuối tuần từ ngày 29–30 tháng 3.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết