![Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các Giám mục Công giáo của Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày cuối cùng của ngài tại Kinshasa vào ngày 3 tháng 2 năm 2023 (Ảnh: Elias Turk/CNA)](https://dcctvn.org/media/uploads/2025/02/drc-bishops-turk.png)
Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các Giám mục Công giáo của Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày cuối cùng của ngài tại Kinshasa vào ngày 3 tháng 2 năm 2023 (Ảnh: Elias Turk/CNA)
Ban lãnh đạo Ủy ban Công lý, Hòa bình và Phát triển (JPDC) của Hội nghị chuyên đề các Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar (SECAM-JPDC) đang kêu gọi hành động cho các nạn nhân bạo lực ở phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC).
Trong tuyên bố vào ngày 8 tháng 2, được Phó chủ tịch thứ hai của SECAM và Chủ tịch SECAM-JPDC, Đức Giám mục Stephen Dami Mamza của Giáo phận Công giáo Yola của Nigeria, ký, nhóm này cũng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.
“Với tư cách là những người Kitô hữu, chúng ta không thể thờ ơ trước tình hình bi thảm mà hàng ngàn người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đang phải trải qua, những người buộc phải di cư mà không có bất kỳ tia hy vọng nào ở phía chân trời vào lúc này liên quan đến việc chấm dứt chiến sự”, tuyên bố của SECAM-JPDC cho biết.
“Chúng tôi vô cùng đau buồn trước vô số mất mát về người, cũng như nạn cướp bóc và phá hủy tài sản đã gây ra đau khổ trên diện rộng và làm gián đoạn đáng kể cuộc sống của vô số cá nhân và gia đình trong khu vực”, các Giám mục cho biết, đồng thời kêu gọi “tất cả mọi người có tinh thần thiện chí hãy lắng nghe tiếng kêu cứu của người dân DRC, thông qua tiếng nói của các nhà lãnh đạo tôn giáo và dân sự của họ”.
Các Giám mục cho biết khu vực này đang rất cần thực phẩm, nước, nơi trú ẩn và thuốc men, “đặc biệt là đối với những người dân bị mắc kẹt giữa cuộc chiến”.
SECAM-JPDC đã khen ngợi các cơ quan nhân đạo không chỉ cung cấp viện trợ mà còn nỗ lực “làm dịu đi sự thù địch hiện tại giữa các bên liên quan đến cuộc xung đột”.
“Chúng tôi tham gia kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, củng cố các thỏa thuận hòa bình hiện có liên quan đến cuộc xung đột và đặc biệt là lệnh cấm vận ngay lập tức đối với các thỏa thuận vũ khí đang làm gia tăng xung đột”, SECAM-JPDC cho biết.
Suy ngẫm về Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô, các Giám mục nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, họ nói: “Chính qua nền hòa bình thiêng liêng này mà chúng ta được kêu gọi thúc đẩy sự hòa giải và hòa hợp giữa các cộng đồng của chúng ta”.
“Trong thời điểm hỗn loạn này, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan tìm kiếm đối thoại để vượt qua sự chia rẽ, sự hiểu biết để vượt qua sự thù địch và liên đới để vượt qua xung đột. Chúng tôi tin rằng con đường dẫn đến hòa bình lâu dài có thể được hình thành thông qua sự đối thoại chân thành và cởi mở”, SECAM-JPDC cho biết.
Nhóm lãnh đạo này ủng hộ việc thúc đẩy phẩm giá và quyền của mỗi cá nhân “khi chúng ta cùng nhau hướng tới một tương lai được xác định bởi công lý và lòng trắc ẩn”.
Nhóm kêu gọi các nhà lãnh đạo địa phương, chính quyền quốc gia, các cấu trúc kinh tế và chính trị khu vực, Liên minh châu Phi (AU) và các tổ chức quốc tế “tiếp tục và tăng cường sự tham gia và tạo điều kiện cho các sáng kiến thúc đẩy giải quyết xung đột, đối thoại và tôn trọng sự sống và phẩm giá của con người”.
“Chúng ta đừng quên sức mạnh của lời cầu nguyện và cộng đồng khi chúng ta liên đới với những anh chị em bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột này”, các Giám mục cho biết trong tuyên bố của mình.
“Mong rằng cam kết chung của chúng ta đối với hòa bình và công lý sẽ phản ánh đức tin của chúng ta khi chúng ta hướng tới một tương lai tươi sáng và hài hòa hơn cho Cộng hòa Dân chủ Congo và toàn bộ khu vực Ngũ Đại Hồ”.
Hoàng Thịnh (theo CNA)