Ấn Độ có thể áp dụng án tử hình đối với những người cải đạo

(Ảnh: Freedom Studio/ Shutterstock)

(Ảnh: Freedom Studio/ Shutterstock)

Các nhà lãnh đạo tại tiểu bang Madhya Pradesh ở miền trung Ấn Độ, nơi sinh sống của 72 triệu người, đang cân nhắc việc trừng phạt bằng án tử hình những người bị cáo buộc ép buộc người khác cải đạo — một sự thay đổi mà các nhà lãnh đạo Kitô giáo cho rằng có thể gây hại cho các Kitô hữu tại tiểu bang này, những người vốn đã bị pháp luật đàn áp thông qua những cáo buộc sai sự thật.

Ông Mohan Yadav, Thủ hiến của bang Madhya Pradesh, cho biết vào ngày 8 tháng 3 rằng ông có kế hoạch sửa đổi luật chống cải đạo của tiểu bang để trừng phạt tử hình những người bị phát hiện gian lận ép buộc người khác cải đạo, đồng thời nói thêm rằng: “việc cải đạo sẽ không được dung thứ”, UCA News, một kênh tin tức Công giáo, đưa tin. Các Kitô hữu chỉ chiếm 0,27% dân số ở Madhya Pradesh, UCA News cho biết.

Luật chống cải đạo của Madhya Pradesh từ năm 2021 đã đưa ra mức án 10 năm tù cho những người vi phạm.

Mặc dù Hiến pháp Ấn Độ quy định quyền tự do tôn giáo, luật chống cải đạo đã trở thành vấn đề ngày càng gia tăng đối với hàng chục triệu Kitô hữu ở Ấn Độ. Trong những năm gần đây, ít nhất khoảng một chục trong số 28 tiểu bang của Ấn Độ đã thông qua luật hình sự hóa việc cải đạo “bắt buộc”, hầu hết là ở các tiểu bang do đảng dân tộc chủ nghĩa Hindu cai trị từ đầu những năm 2000 trở đi.

Trên thực tế, luật pháp đã được sử dụng để ngăn chặn có chọn lọc việc thực hành đức tin Kitô giáo ở một quốc gia có khoảng 80% là tín đồ Hindu, 14% là tín đồ Hồi giáo và chỉ có 2% là Kitô hữu. Luật pháp đã dẫn đến việc bắt giữ các giáo sĩ và gây ra các hành vi bạo lực nhắm vào các Kitô hữu.

Đặc biệt, tại tiểu bang đông dân nhất Ấn Độ là Uttar Pradesh ở phía bắc với dân số 231 triệu người, hàng trăm mục sư và thậm chí cả các Linh mục Công giáo cao niên đã bị bỏ tù vì cáo buộc cải đạo.

Bất chấp những nguy hiểm đối với các Kitô hữu, phiên điều trần của Tòa án Tối cao Ấn Độ vào tháng 6 năm ngoái đã đặt ra nghi vấn về tính hợp pháp của luật chống cải đạo của tiểu bang Uttar Pradesh theo Hiến pháp của nước này, trong đó Điều 25 quy định rằng người dân Ấn Độ có “quyền tự do tuyên xưng, thực hành và truyền bá tôn giáo”.

Tại Madhya Pradesh — tiểu bang đang xem xét án tử hình đối với những cáo buộc cải đạo cưỡng bức — một mục sư Tin lành đã được tuyên trắng án vào năm 2019 đối với các cáo buộc chống lại ông theo luật chống cải đạo cấp tiểu bang của Ấn Độ. Cảnh sát đã bắt giữ vị mục sư, vợ và con trai 6 tuổi của ông, lột quần áo, đánh đập và giam giữ họ mà không được tại ngoại trong 3 ngày, cuối cùng kết tội gia đình này về tội ép buộc cải đạo sang đức tin Kitô giáo.

Hoàng Thịnh (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết