Nữ tu Minerva Caampued nhận Giải thưởng Mẹ Têrêsa vì sứ mệnh giữa Agta

Nữ tu Minerva Caampued đã được trao giải thưởng của Philippines năm 2024 nhằm tôn vinh ký ức về Đấng sáng lập Dòng Thừa sai Bác ái. Được trao tặng vì 30 năm làm việc của Nữ tu Minerva trong cộng đồng dân cư bản địa ở phía bắc quần đảo trong các chương trình bảo vệ thiên nhiên, chăm sóc sức khỏe và cung cấp thực phẩm. Đối với vị Nữ tu, “sức mạnh và khả năng phục hồi” của cộng đồng Agta là “nguồn cảm hứng liên tục”.

29475D13-7A3E-4A8C-90DA-92E40D567F79
Một Nữ tu sống sứ vụ của mình trong việc phục vụ những người nghèo ở tỉnh Cagayan, phía bắc quần đảo, đã giành được Giải thưởng Thánh Têrêsa Calcutta (Stca) năm 2024, sự công nhận được thúc đẩy tại Philippines để tưởng nhớ vị Thánh và là Đấng sáng lập Dòng Thừa sai Bác ái. Nữ tu Minerva Caampued, thuộc Dòng Nữ tu Phanxicô Tông đồ, đã được vinh danh vì đã dành gần 30 năm phục vụ trong cộng đồng Agta, thành phố Santa Ana.
Quỹ AY Foundation, tổ chức từ thiện của Tập đoàn Yuchengco, và Manila Jaycees, đơn vị sáng lập giải thưởng thường niên này vào năm 1983, đã ghi nhận cam kết và sự cống hiến của các Nữ tu trong việc bảo tồn di sản Agta đồng thời cung cấp giáo dục và phát triển cho người dân bản địa. Những người sáng lập giải thưởng, khi giải thích lý do lựa chọn, cũng đã ca ngợi vai trò lãnh đạo của Nữ tu Minerva trong việc thúc đẩy sinh kế phù hợp với sự phát triển hài hòa và bền vững về mặt sinh thái và môi trường.
Cam kết của Nữ tu Minerva, các tổ chức nhấn mạnh, mở rộng đến việc bảo tồn thiên nhiên, chăm sóc sức khỏe và các chương trình cung cấp thực phẩm cho Agta. ‘Nữ tu Minerva vẫn là tấm gương sáng’, họ nhấn mạnh trong một bức thư kèm theo giải thưởng, ‘về lòng trắc ẩn, hy vọng và sự chuyển đổi, nâng cao cuộc sống thông qua sự phục vụ vô vị lợi.”Mong rằng sự tận tụy không ngừng nghỉ của Nữ tu Minerva sẽ truyền cảm hứng cho những người trẻ và các nhà lãnh đạo noi theo con đường của bà, lãnh đạo bằng lòng trắc ẩn và tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa trong các cộng đồng của họ”, tuyên bố kết luận.
Nữ tuMinerva đã nhận giải thưởng tại một buổi lễ được tổ chức vào ngày 4 tháng 10, trong tháng mà quần đảo Philippines kỷ niệm ‘Tháng của Người bản địa’, mang lại ‘giá trị lớn hơn nữa’ cho sự công nhận này, như chính Nữ tu Minerva đã nhấn mạnh. ‘Tôi dành tặng giải thưởng này cho cộng đồng Agta, những người vẫn đang phải đối mặt với những thách thức trong việc bảo vệ lãnh thổ của tổ tiên của họ, khẳng định quyền lợi và bảo tồn di sản văn hóa phong phú của họ trong bối cảnh bị gạt ra bêni lề’, vị Nữ tu tiếp tục. ‘Sức mạnh và khả năng phục hồi của họ’, Nữ tu Minerva kết luận, ‘là nguồn cảm hứng liên tục cho tôi. Giải thưởng này không chỉ dành cho tôi, mà còn là sự tôn vinh tinh thần kiên định của họ’.
Giải thưởng Thánh Têrêsa Calcutta vinh danh và tôn vinh di sản của Mẹ Têrêsa Calcutta (tên khai sinh là Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, quê ở Skopje, nay thuộc Bắc Macedonia), người được biết đến với các hoạt động từ thiện bác ái và được trao giải Nobel Hòa bình năm 1979. Đối với những người sáng lập giải thưởng, Junior Chamber International (JCI) và Quỹ AY Foundation, giải thưởng này nhằm tôn vinh công lao của những người cống hiến cuộc đời và sứ mệnh của họ cho cộng đồng nghèo hoặc thiệt thòi mà không yêu cầu bất kỳ sự đền đáp nào.
Chủ tịch Quỹ AY, Helen Dee, nhấn mạnh rằng Nữ tu Minerva ‘thực sự tin tưởng vào việc nâng cao và củng cố’ chất lượng cuộc sống của tất cả mọi người, ngay cả những người bị thiệt thòi nhất về mặt xã hội hoặc địa lý. Hơn nữa, với các ‘dự án khác nhau’ của mình, Nữ tu Minerva đã ‘cải thiện chất lượng cuộc sống của hàng ngàn người’, giúp họ ‘theo đuổi nền giáo dục, sinh kế và tương lai tốt hơn’. Những lời được chia sẻ và nhắc lại bởi Chủ tịch JCI Manila, ông Charles Gosingtian, người đã nói rằng ‘khi tôn vinh công việc của Nữ tu Minerva, chúng ta được nhắc nhở về tác động sâu sắc mà sự tận tụy và nhiệt huyết của một cá nhân có thể mang lại cho cuộc sống của hàng nghìn người. Hiện tại, ủy ban trao giải thưởng này có ý định đặc biệt tôn vinh công lao của những người giáo dân (hoặc tu sĩ), giống như Mẹ Têrêsa Calcutta, đã tận tụy cống hiến ít nhất 25 năm cuộc đời mình cho công tác nhân đạo đối với “những người nghèo nhất trong số những người nghèo” và đã phục vụ, và sẽ tiếp tục phục vụ, như một tấm gương sống động và truyền cảm hứng cho thế giới.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết