Gần 150 Linh mục Công giáo bị bắt cóc trên khắp Nigeria trong thập kỷ qua, ít nhất 11 người bị sát hại

Vụ thảm sát ở Plateau, Nigeria, vào ngày 24 tháng 12 năm 2023 (Ảnh: ACN)

Vụ thảm sát ở Plateau, Nigeria, vào ngày 24 tháng 12 năm 2023 (Ảnh: ACN)

Một báo cáo mới chỉ ra rằng gần 150 Linh mục Công giáo đã bị bắt cóc ở Nigeria trong 10 năm qua, vạch trần tình trạng đàn áp ngày càng gia tăng đối với các Kitô hữu ở quốc gia Tây Phi này.

Báo cáo do hãng thông tấn Agenzia Fides công bố ngày 12 tháng 3 cho thấy trong số 145 Linh mục Công giáo bị bắt cóc ở Nigeria từ năm 2015 đến năm 2025, 11 người đã bị giết hại và tung tích của bốn người khác vẫn chưa rõ.

Theo báo cáo, số vụ bắt cóc cao nhất xảy ra ở các tỉnh Owerri và Onitsha ở phía nam đất nước và Kaduna ở phía tây bắc.

Với 47 vụ bắt cóc, Owerri là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất ở Nigeria trong giai đoạn nói trên, điều này, theo Agenzia Fides, cho thấy “một khu vực có nguy cơ cao đối với các giáo sĩ”.

“Mặc dù số lượng lớn, tất cả các Linh mục ngoại trừ hai người đều được thả tự do an toàn, cho thấy nỗ lực giải cứu hoặc trả tiền chuộc có hiệu quả”, Agenzia Fides đưa tin.

Tỉnh Onitsha đứng thứ hai với 30 vụ bắt cóc Linh mục. Theo báo cáo, một trong những Linh mục bị bắt cóc đã bị giết hại. Điều này, Agenzia Fides cho biết, “cho thấy một mô hình bắt cóc chủ yếu là để đòi tiền chuộc chứ không phải là giết người có chủ đích”.

Tại Kaduna, báo cáo cho biết tổng cộng có 24 Linh mục bị bắt cóc và 7 người trong số họ đã bị giết hại.

Tỉnh Kaduna có số lượng Linh mục bị giết hại cao nhất trên toàn Nigeria, theo Agenzia Fides, “có thể là do hoạt động khủng bố, ảnh hưởng của phiến quân hoặc căng thẳng tôn giáo gia tăng ở miền bắc Nigeria”.

“Kaduna là tỉnh nguy hiểm nhất, nơi các vụ bắt cóc thường dẫn đến các vụ sát hại”, Agenzia Fides cho biết, đồng thời cũng cho biết thêm rằng xu hướng này “cho thấy những kẻ bắt cóc ở khu vực này hung hăng hơn, có động cơ chính trị hoặc ít quan tâm đến việc đàm phán tiền chuộc”.

Các tỉnh khác có số người bị sát hại cao nhất trong khoảng thời gian được báo cáo bao gồm Abuja, nơi có 2 Linh mục bị giết; Benin, nơi có 1 Linh mục bị giết; và Onitsha, nơi có 1 Linh mục bị giết.

Về Abuja, Agenzia Fides cho biết: “Khu vực Thủ đô Liên bang cũng bị ảnh hưởng, cho thấy ngay cả những khu vực được cho là an ninh cũng không được nhiễm trừ”.

Báo cáo cũng liệt kê các tỉnh của Nigeria nơi các Linh mục bị bắt cóc vẫn còn mất tích. Bao gồm Kaduna, Benin và Owerri.

Các tỉnh ít bị ảnh hưởng về tình trạng bắt cóc và giết hại Linh mục, được mô tả là “rủi ro thấp”, bao gồm Ibadan với 2 trường hợp bắt cóc, tất cả đều được trả tự do; Calabar với cả 4 Linh mục bị bắt cóc đều được trả tự do; và Lagos, nơi không có trường hợp bắt cóc nào.

Agenzia Fides lưu ý rằng Lagos, trung tâm kinh tế của Nigeria, có vẻ là tỉnh an toàn nhất đối với các giáo sĩ Công giáo.

“Điều này có thể là do lực lượng cảnh sát được tăng cường, các biện pháp an ninh đô thị được cải thiện hoặc tình trạng bạo lực tôn giáo ở khu vực này giảm đi”, Agenzia Fides cho biết.

Tình trạng mất an ninh đang lan tràn ở Nigeria, nơi nạn bắt cóc, giết người và các hình thức đàn áp khác đối với các Kitô hữu vẫn diễn ra tràn lan ở nhiều nơi tại quốc gia Tây Phi này, đặc biệt là ở phía bắc.

Theo tổ chức từ thiện Công giáo ACN Quốc tế, chỉ riêng trong năm 2024, đã có tổng cộng 13 Linh mục Công giáo bị bắt cóc ở Nigeria.

Các thành viên của Hội đồng Giám mục khu vực Tây Phi (RECOWA) đã lên án tình trạng bắt cóc và ám sát liên tục nhắm vào các Linh mục và tu sĩ Công giáo ở khu vực Tây Phi, đồng thời mô tả xu hướng này là “bất thường”.

Riêng tại Nigeria, các thành viên RECOWA lưu ý rằng không tháng nào trôi qua mà không có tin tức về vụ việc bắt cóc một Linh mục hoặc tu sĩ và lời kêu gọi cầu nguyện từ các Giám mục và bề trên địa phương để họ được trả tự do.

Họ kêu gọi các Linh mục Công giáo đang phục vụ tại các khu vực thù địch tiếp tục cam kết phục vụ người nghèo và người bị gạt ra bên lề mà không sợ hãi.

Hoàng Thịnh (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết